Hơn 2.800 suất quà Tết tặng hộ nghèo tại Lào Cai

Đoàn công tác Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tặng 2.851 suất quà, tổng trị giá 6,8 tỷ đồng, thăm hỏi các hộ nghèo, gia đình chính sách và chiến sĩ bộ đội biên phòng tại các xã thuộc huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).
Đoàn công tác trao tặng quà Tết tại tỉnh Lào Cai.
Đoàn công tác trao tặng quà Tết tại tỉnh Lào Cai.

Ngày 12/1, Đoàn công tác Công đoàn Ngân hàng Việt Nam do ông Đào Minh Tú, Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hỗ trợ công trình an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại tỉnh Lào Cai.

Ông Đào Minh Tú cho biết, trong những năm qua, ngành Ngân hàng với trách nhiệm và tình cảm của mình đã tích cực hỗ trợ an sinh xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo đối với những khu vực khó khăn trên cả nước và đặc biệt đối với các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, ngành Ngân hàng đã chung tay cùng Chính phủ hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm với kinh phí 1.500 tỷ đồng, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi 1.000 tỷ đồng và dành một ngày lương để tri ân các các Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú phát biểu tại lễ tặng quà bà con huyện Bát Xát.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú phát biểu tại lễ tặng quà bà con huyện Bát Xát.

Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục thực hiện Chương trình an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán như một hoạt động thường niên của ngành Ngân hàng. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp ngành Ngân hàng quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo với niềm tin về một năm mới nhiều may mắn, mang đến một dịp Tết an lành, đầm ấm trong tinh thần nhân văn, "không ai bị bỏ lại phía sau" trong hành trình phát triển của đất nước.

Đặc biệt với tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát (nhất là xã Y Tý) là năm thứ 11 Phó Thống đốc Đào Minh Tú cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và thực hiện công tác an sinh-xã hội trên địa bàn. Với tổng số tiền 6,8 tỷ đồng, đoàn đã tặng 2.851 suất quà để thăm hỏi hộ nghèo tại các xã thuộc huyện Bát Xát (mỗi suất trị giá 900.000 đồng, gồm quà bằng hiện vật trị giá 400.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt); tặng quà các Đồn Biên phòng, Trường Mầm non tại huyện Bát Xát; hỗ trợ kinh phí xóa 30 căn nhà tạm trị giá 1,8 tỷ đồng (60 triệu đồng /căn); hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 công trình trường học trị giá 3 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng bếp ăn, nhà ăn cho Đồn Biên phòng Y Tý…

Phó Thống đốc Đào Minh Tú tặng quà bà con xã Y Tý.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú tặng quà bà con xã Y Tý.

Báo cáo với đoàn công tác, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung cảm ơn Phó Thống đốc Đào Minh Tú và Đoàn công tác Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến Lào Cai, đã chọn tỉnh Lào Cai để thực hiện Chương trình an sinh xã hội, trao những món quà ý nghĩa đến người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh, huyện Bát Xát trong hơn 10 năm qua với kinh phí hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng.

Bà Dung cho biết năm 2024, Lào Cai chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai đầu năm, đồng thời cơn bão Yagi làm thiệt hại kinh tế của tỉnh hơn 7.000 tỷ đồng. Song với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ngành và toàn xã hội, là điểm tựa giúp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị quyết tâm đồng lòng vượt qua khó khăn. Tăng trưởng kinh tế GRDP tỉnh Lào Cai năm 2024 đạt 7,38%; GRDP bình quân đầu người đạt 97,5 triệu đồng/người/năm; đã xóa nhà tạm, dột nát 5.792/11.024 căn; hoàn thành đưa vào sử dụng các khu tái định cư Làng Nủ, Kho Vàng, Nậm Tông trước ngày 22/12/2024; hộ nghèo giảm 3,7%/năm, chỉ còn hơn 10%; quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,...

Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách cho cho hộ nghèo được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn vốn tín dụng đến 31/12/2024 đạt 4.931.351 triệu đồng, tăng 526.101 triệu đồng (11,9%) so với năm 2023; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 474.550 triệu đồng, tăng 149.166 triệu đồng (48,8%) so với năm 2023 (trong đó thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tỉnh Lào Cai ban hành NQ 06 của Tỉnh để uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho vay ưu đãi 37 xã nghèo nhất của tỉnh, bình quân ngân sách tỉnh uỷ thác 37 tỷ đồng/năm).

Tuy nhiên, tỉnh Lào Cai vẫn còn rất nhiều việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Tỉnh còn 4 huyện nghèo, 65/151 xã với 603/1.556 thôn đặc biệt khó khăn, 95% hộ nghèo hiện nay là người dân tộc thiểu số,… Nhằm bảo đảm người có công, hộ nghèo, người hưởng chính sách bảo trợ xã hội được đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, không người dân nào không có Tết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025, trong đó hỗ trợ 20.411 hộ nghèo, 7.718 hộ thoát nghèo, hơn 2.000 người có công với cách mạng, 2.056 người khuyết tật đặc biệt nặng, 100 người đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, 52 người tròn 100 tuổi, 426 người tròn 90 tuổi… kinh phí thực hiện gần 15 tỷ đồng.

Đoàn công tác tặng quà Tết.

Đoàn công tác tặng quà Tết.

“Đặc biệt, sự hỗ trợ, thăm hỏi của các bộ ngành các tổ chức cá nhân như ngành Ngân hàng không chỉ làm cho bà con một cái tết đầm ấm no đủ mà hơn thế là tình cảm và sự quan tâm của cán bộ với nhân dân, gắn bó hơn tình cảm giữa chính quyền với người dân, tạo động lực cho người dân mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Tiếp nhận phần kinh phí do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao tặng, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, người dân trong dịp Tết, bảo đảm nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.