Ngành giáo dục tỉnh Thái Bình tuyên truyền, phổ biến về sắp xếp đơn vị hành chính

Một buổi gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chung quanh Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình tổ chức chiều 20/4.
Hơn 100 cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025.
Hơn 100 cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025.

Tại đây, lãnh đạo sở đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình về bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các nội dung cụ thể trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đang diễn ra tại tỉnh Thái Bình.

Hiện nay, toàn tỉnh có 745 cơ sở giáo dục với 22.892 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập. Thời gian qua, lực lượng này khá lo lắng trước thông tin bỏ cấp huyện, thành phố và hợp nhất tỉnh ít nhiều có tác động, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hiện nay.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Nguyễn Ngọc Hà cho biết: Ngày 8/4 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị triển khai tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ thực hiện rà soát, xác định các nội dung quản lý nhà nước về giáo dục, hiện nay cấp huyện đang thực hiện để điều chỉnh chuyển về cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo) hoặc Ủy ban nhân dân xã quản lý.

Bên cạnh đó, thực hiện các hoạt động hành chính liên quan đến giáo dục một cách bình thường, thông suốt, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện tại địa phương bảo đảm đồng bộ với cải cách hành chính, tài chính công và chuyển đổi số, hướng tới tinh giảm đầu mối trung gian; không để xảy ra khoảng trống, chồng chéo hoặc phân tán nhiệm vụ quản lý, nhất là các lĩnh vực then chốt như: chỉ đạo chuyên môn, nội dung chương trình, quản lý đội ngũ, tài chính, cơ sở vật chất, thanh tra, kiểm tra.

Các cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình lĩnh hội, tiếp thu các nội dung được phổ biến, quán triệt tại hội nghị.

Các cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình lĩnh hội, tiếp thu các nội dung được phổ biến, quán triệt tại hội nghị.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục thực hiện giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp giáo dục và chuyển giao cho chính quyền cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non theo Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời điểm hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành yên tâm công tác; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Lãnh đạo sở tiếp tục ghi nhận, lắng nghe các ý kiến, nội dung phát sinh trong thực tiễn để tháo gỡ kịp thời. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền sẽ báo cáo cấp trên giải quyết thấu đáo nhằm thông suốt hoạt động giáo dục tại địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).