Ngành du lịch bứt phá trong năm mới

Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh bước vào năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp để ngành du lịch tự tin tiếp tục bứt phá trong năm nay.
Nhiều món ăn hấp dẫn được giới thiệu tại “Ngày hội F&B Việt Nam 2022”.
Nhiều món ăn hấp dẫn được giới thiệu tại “Ngày hội F&B Việt Nam 2022”.

Vào ngày 11/1 vừa qua, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Mạng lưới Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (VISTARTUP) tổ chức chương trình “Ngày hội F&B (Food and Beverage-thực phẩm và đồ uống) Việt Nam 2022” với chủ đề: “Chung tay kiến tạo Hệ sinh thái F&B Việt Nam” và Diễn đàn Ẩm thực Việt Nam 2023 chủ đề: “Kinh tế đêm và Ẩm thực phát triển”.

Đây được xem là hoạt động ra mắt của Hiệp hội Ẩm thực thành phố vừa mới được thành lập cũng vào đầu năm nay. Chương trình có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Trung ương và một số đại diện sở, ban, ngành, địa phương cùng hơn 2.000 đại biểu là các nghệ nhân; chủ đầu tư hệ thống nhà hàng, khách sạn; đầu bếp chuẩn sao; các doanh nhân, doanh nghiệp cung ứng thực phẩm, đồ uống; các đơn vị, sản xuất trang thiết bị, công nghệ ngành F&B tại Việt Nam.

Ngày hội thu hút 50 đơn vị tham gia gian hàng trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm ẩm thực, thực phẩm chế biến sâu; sản phẩm đồ uống; nguyên phụ liệu dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm; máy móc thiết bị sản xuất, đóng gói, bảo quản,… Tại đây, các đơn vị, doanh nghiệp cũng đã giới thiệu khoảng hơn 100 món ăn, thức uống đặc trưng vùng, miền và món quốc tế như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản,… thông qua tài nghệ của các nghệ nhân, đầu bếp giàu kinh nghiệm. Đây là những món ăn, thức uống được biến tấu dưới bàn tay tài hoa của các đầu bếp nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của dân tộc Việt Nam và sự giao thoa hài hòa hương vị quốc tế.

Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức Ngày hội cho rằng, ngày hội nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá văn hóa ẩm thực, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng, miền, món ăn đặc trưng của thành phố và Việt Nam đến cộng đồng F&B và quảng bá ra thế giới; mục tiêu tạo không gian để các doanh nghiệp và du khách trong nước và quốc tế có dịp vừa thưởng thức ẩm thực vừa trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

“Thông qua lễ hội, góp phần kích cầu tiêu dùng, phục hồi du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong điều kiện bình thường mới, nhất là ngành ẩm thực, giúp các nghệ nhân, đầu bếp, doanh nhân, doanh nghiệp kết nối, trao đổi, học tập nâng cao tay nghề, hợp tác đầu tư, kinh doanh lành mạnh, nâng tầm ẩm thực Việt Nam cạnh tranh với các nền ẩm thực đã phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…”- ông Nguyễn Tấn Việt chia sẻ.

Phát triển du lịch ẩm thực là một trong những nội dung trọng tâm mà ngành du lịch thành phố muốn tập trung phát triển trong năm 2023. Giám đốc Sở Du lịch thành phố Nguyễn Thị Ánh Hoa khẳng định: Năm 2023, Sở sẽ tập trung xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng các cơ sở dịch vụ ẩm thực của Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng phát triển sản phẩm du lịch gắn với chủ trương phát triển kinh tế đêm của thành phố. Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, phát huy lợi thế hội tụ ẩm thực để gia tăng giá trị cũng như tính cạnh tranh cho du lịch thành phố đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian qua.

Với những kế hoạch đề ra, Sở Du lịch hy vọng, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến thành phố. Theo Sở Du lịch thành phố, dự báo năm 2023 tình hình sẽ còn tiếp tục khó khăn, do khủng hoảng tài chính và xung đột vũ trang, dự báo nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái, nhu cầu du lịch, vui chơi giải trí của khách du lịch quốc tế sẽ suy giảm ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Song, với quyết tâm cao, ngành du lịch thành phố kỳ vọng sẽ tập trung triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030” với bốn mục tiêu chính: Tiếp tục nâng chất và đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố, chú trọng sản phẩm du lịch đặc trưng; tập trung truyền thông, quảng bá về sản phẩm du lịch đặc trưng, điểm đến và thương hiệu du lịch thành phố; thúc đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch; đón 5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách trong nước với tổng thu du lịch đạt 160.000 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu nêu trên, ngành du lịch thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tối đa lợi thế, tạo điều kiện môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; tập trung hoàn thiện, nâng chất các điểm đến và các chương trình du lịch hiện có.

Sở sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp du lịch, các đơn vị tư vấn, các chuyên gia du lịch, các nhà đầu tư, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức xây dựng Bộ sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với Chiến lược phát triển du lịch thành phố đến năm 2030. Trong đó, ngành du lịch thành phố sẽ tập trung cho các sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng, sản phẩm du lịch nông nghiệp; đồng thời, hoàn chỉnh và triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy; sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố năm 2023; phát triển điểm biểu diễn nghệ thuật gắn với phục vụ khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành du lịch thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá du lịch, tập trung triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng quản lý, điều hành của doanh nghiệp du lịch, lực lượng lao động trực tiếp, tổ chức các lớp chuyên đề, lớp nghiệp vụ ngắn hạn nhằm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và trong nước cũng như tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng hiếm khác cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung tổ chức các sự kiện hằng năm kết nối với văn hóa, tạo hiệu ứng lan tỏa, gia tăng sức hấp dẫn điểm đến thành phố”-bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Khơi thông chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Khơi thông chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vừa được khởi công cùng những cam kết đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp đang tạo tín hiệu tích cực cho chương trình phát triển nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía sau những sự lạc quan vẫn là khoảng cách rất lớn của nhiều tồn tại từ thực tế. 

Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng siêu đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng siêu đô thị

Nửa thế kỷ trước, Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu xây dựng, mở rộng cầu, đường theo sự gia tăng của dân số. Nửa thế kỷ sau, thành phố phải giải bài toán khó hơn nhiều: Làm thế nào để xây dựng một siêu đô thị có sức cạnh tranh toàn cầu, duy trì động lực tăng trưởng bền vững cho nhiều thế hệ tương lai?

Kiến tạo cực tăng trưởng y tế mới theo hướng đa trung tâm

Kiến tạo cực tăng trưởng y tế mới theo hướng đa trung tâm

Sau gần một năm kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển trên cơ sở sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, ngành y tế Thành phố đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển mới, mục tiêu lâu dài là hình thành những cực tăng trưởng y tế mới.

Gần 40 năm giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Gần 40 năm giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Gần 40 năm qua, các thế hệ của Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) đã anh dũng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Những người lính nhà giàn ngày nay đã và đang phát huy những truyền thống anh hùng của bộ đội nhà giàn, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để xứng đáng với những gì thế hệ cha anh để lại.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Hành động để tạo kết quả thực chất

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng. Trong số 38 nội dung được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.