Ngang nhiên chặt phá lim, san lấp rừng quốc gia Tam Đảo

Thời gian vừa qua, hàng trăm cây lim trên rừng Phù Mây thuộc xã Đạo Trù và thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã bị chặt hạ hoặc bị bơm hóa chất làm chết khô. Trong khi các tổ chức liên quan đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, thì thủ phạm gây ra vụ việc vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Những cây lim chết khô do bị đầu độc.
Những cây lim chết khô do bị đầu độc.

Triệt hạ cây bằng nhiều thủ đoạn

Theo chân những người nông dân chân chất lên núi Phù Mây vào một ngày nắng nóng, càng đi chúng tôi càng cảm nhận rõ sức tàn phá rừng lim nơi đây. Rừng khá dầy với nhiều tầng thực vật, những thân cây to lớn vượt lên là đều là loại lim quý hiếm. Nhiều cây có tuổi đời hàng trăm năm, đường kính to hai người ôm mới xuể. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những cây lim chết khô, có cây bị chặt trụi cành lá, giơ những cánh tay khô khốc lên bầu trời như kêu cứu.

Gạt những bụi cây rậm rạp sang một bên, chúng tôi phát hiện nhiều gốc lim bị cưa ngang. Những cành lim đường kính 20-30cm nằm ngổn ngang, mùn cưa còn mới. Có cả những gốc lim bị đốt cháy nham nhở để xóa dấu vết mới bị cưa. Một người dân địa phương bảo: Lim bị triệt hạ bằng đủ mọi thủ đoạn, từ cưa gốc, chặt cành, khoan lỗ tiêm hóa chất, chặt đứt rễ chính. Có cây bị chúng khoét sâu vào thân rồi đốt từ trong. Thủ đoạn phổ biến nhất là lột vỏ quanh gốc lim để cây chết từ từ một cách đau đớn.

Anh Chu Văn Hinh và những người dân đưa chúng tôi đi rừng kể: “Họ phá rừng chặt cây lúc nào chúng tôi đều biết. Tiếng máy cưa kêu to, tiếng cây lớn đổ ầm ầm. Mấy lần thấy họ chặt cây chúng tôi kéo lên, thế là họ bỏ chạy, để lại cả những đoạn dây buộc vào thân cây để kéo đổ”. Anh Hinh khẳng định: “Mỗi khi phát hiện chặt cây, chúng tôi đều báo với ủy ban xã, kiểm lâm, nhưng hoặc là họ kêu bận, hoặc là mãi mới đến. Chúng tôi gọi kiểm lâm mấy lần rồi nhưng không giải quyết được gì, do vậy người dân chúng tôi mới báo cáo lên tỉnh và nhờ cơ quan báo chí vào cuộc”. Người dân còn kể: Trước năm 2013 thời ông Đỗ Đình Tiến làm Giám đốc quốc gia Tam Đảo, rừng lim được bảo vệ tốt. Sau khi ông Tiến nghỉ người ta bắt đầu phá. Họ chặt triền miên, mỗi tháng một vài cây rồi dùng xích tời gỗ xuống núi.

Quan sát thực địa chúng tôi thấy trên núi vẫn còn nguyên nhiều vết bánh xe tải. Quanh chân núi cứ đi một đoạn lại thấy những cây lim lớn chết khô, cây nhỏ bị xới tung cả gốc do đào bới. Vườn quốc gia Tam Đảo đếm được tổng số 229 cây lim chết. Việc chặt phá lim diễn ra nhiều năm, nhưng ồ ạt trong 2 năm gần đây với mục đích là lấy gỗ, chiếm đất để xây dựng trái phép.

Ai chịu trách nhiệm?

Ông Lý Ngọc Một, Chủ tịch UBND xã Đạo Trù và ông Đàm Văn Nam là cán bộ địa chính – xây dựng của xã tham gia chuyến leo rừng cùng chúng tôi. Tại khu vực rừng bị chặt phá, những cán bộ xã khẳng định đã biết việc này nhưng cho rằng khu vực rừng lim thuộc quản lý của Vườn quốc gia Tam Đảo, không thuộc thẩm quyền của xã. Việc chặt phá lim xã nắm bắt được từ tháng 12/2021 nhưng việc xử lý và quản lý phần gỗ thuộc về Kiểm lâm tỉnh và Vườn quốc gia Tam Đảo.

Ông Lê Xuân Cường, một người dân được khoán bảo vệ rừng, kể: Vườn quốc gia giao rừng cho các hộ dân, trả tiền trông nom bảo vệ rừng từ năm 1997. Có mốc bê-tông hẳn hoi. Chúng tôi đánh số từng cây lim, chỉ trồng dứa dưới tán rừng thôi. Mấy năm gần đây họ không trả tiền khoán bảo vệ rừng thì người ta bắt đầu phá. Một số người dân sống gần khu rừng khẳng định, người phá rừng là người trong xã vì người ngoài xã không thể vào được rừng. Do đó phải làm rõ trách nhiệm của chủ rừng.

Bên cạnh đó, trong khu vực rừng lim có nhiều hộ tự ý xây dựng công trình, cải tạo đất. Tháng 9/2021, Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ ra những vi phạm rất nghiêm trọng tại khu vực này. Trong đó, khu vực rừng lim Phù Mây thuộc thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù có diện tích 106,22ha. Người dân tự ý canh tác trên diện tích gần 1,2ha. Có 76 hộ dân trong thôn đang canh tác dưới tán rừng, trồng các loại cây bạch đàn, keo, cây dược liệu và cây ăn quả trên diện tích 102,26ha. Còn lại 23,8ha chưa xác định được người sử dụng.

Diện tích rừng lim thuộc thôn Sơn Đình và Đồng Lính, thị trấn Đại Đình rộng 188,13ha. Ngoài 3 hộ xây nhà kiên cố được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có 80 hộ gia đình và cá nhân xây dựng nhà ở, công trình phụ và trồng cây ăn quả không có giấy tờ hợp pháp. Hầu hết diện tích còn lại chưa xác định được tên chủ hộ canh tác dưới tán rừng.

Trong khu vực rừng lim, tại thôn Đồng Giếng có 1 ngôi nhà mới xây của ông Nguyễn Văn Xô. Ông Xô cho biết: Đất xây nhà trước đây là nương sắn. Nhà ông không có giấy phép xây dựng. Khi ông xây nhà năm 2019 cán bộ xã không hỏi han gì, kiểm lâm cũng không đến. Cũng tại thôn Đồng Giếng có một số hộ phân lô, bán nền, một số hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi nhưng chưa bị xử lý. Về vấn đề này, ông Năm, cán bộ địa chính – xây dựng xã Đạo Trù cho rằng: Kể cả việc lấn chiếm, vi phạm trong khu vực rừng thì Vườn quốc gia Tam Đảo phải chịu trách nhiệm. Xã báo cáo vi phạm cho Vườn quốc gia nhưng họ không xử lý.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Vườn quốc gia Tam Đảo, diện tích đất rừng Phù Mây không thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo, mới quy hoạch vào diện tích của Vườn quốc gia, do đó cơ quan này không có thẩm quyền  quản lý, xử lý số lim chết và những cây lim khác. Phó Hạt trưởng Kiểm lâm Vườn quốc gia Nguyễn Đức Toàn cho biết: Khi phát hiện vi phạm về xây dựng trên rừng Phù Mây, Vườn quốc gia đã báo cáo cho các xã biết để xã xử lý. Trao đổi về trách nhiệm liên quan, ông Phạm Đình Hùng, Chi cục trưởng Kiểm lâm Vĩnh Phúc khẳng định: Vườn quốc gia là một chủ rừng và có trách nhiệm quản lý theo diện tích được quy hoạch cho Vườn.

Rõ ràng, rừng lim Phù Mây thuộc sự quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức song không ai đứng ra chịu trách nhiệm đối với 229 cây lim chết. Đất rừng vẫn bị đào bới, tạo lập các công trình trái phép. Vụ việc này cho thấy các cơ quan chức năng đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Người dân mong muốn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa phương cần thống nhất phương án quản lý rừng lim Phù Mây, phân định rõ đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất và đất ở nông thôn. Cần sớm làm rõ trách nhiệm quản lý của các cơ quan hữu quan trong vụ việc chặt phá rừng. Cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án phá rừng lim, làm rõ đối tượng vi phạm và việc tiêu thụ hàng trăm mét khối gỗ lim trị giá nhiều tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Lãm. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Ngọc Lâm Khang Group về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mặc dù không còn tài sản và đang trong quá trình nợ nần, Nguyễn Viết Lãm vẫn tạo dựng hình ảnh bản thân và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bình Phước (cũ) và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư để lừa đảo.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của Công ty Ravi - một trong 27 doanh nghiệp bị khởi tố.(Ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Ngăn chặn hình thức lừa đảo bằng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ

Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, tính đến ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 36 vụ án, khởi tố gần 400 bị can. 

Đối tượng Đỗ Hải Sơn khai nhận với Công an trong 3 túi ni-lông có chứa ma túy.

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng tàng trữ gần 5.000 viên ma túy

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an phường Hạc Thành vừa phát hiện, bắt quả tang Đỗ Hải Sơn (sinh năm 1985), trú tại tỉnh Sơn La và Đỗ Thị Lương (sinh năm 1987), trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Đội ngũ cán bộ, chấp hành viên thi hành án dân sự nỗ lực vượt qua khó khăn, biến thách thức, áp lực thành động lực để đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh minh họa. Nguồn: KT)

Bài 2: Biến áp lực thành động lực đổi mới

Trước những đổi mới về mô hình cũng như áp lực chưa từng có trong công việc, toàn hệ thống thi hành án cùng đội ngũ cán bộ, chấp hành viên vẫn bền bỉ bám việc, bám địa bàn, vượt qua khó khăn, biến thách thức, áp lực thành động lực để đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bị can Lê Thị Hồng Nhung (áo trắng).

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Kiểm sát viên về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”

Ngày 24/6, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo quy định tại khoản 3 Điều 375 Bộ luật Hình sự.

Ngành thi hành án dân sự vượt khó, tạo dấu ấn đột phá. (Ảnh minh họa. Nguồn: KT)

Ngành thi hành án dân sự vượt khó, tạo dấu ấn đột phá

Đằng sau những con số ấn tượng là nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống thi hành án dân sự trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, khối lượng việc và tiền gia tăng. Bằng tư duy quản trị mới, sức mạnh của công nghệ số, phát huy yếu tố con người, ngành đã biến thách thức thành động lực để tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, trang "thoibao.de"…

Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 24/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (sinh năm 1997; trú phường Phú Xuân, thành phố Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Văn bản hỏa tốc chỉ đạo xử lý tin giả về tôm khô của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỏa tốc chỉ đạo xử lý nghiêm tin giả về “tôm khô làm bằng cao su”

Sáng 24/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh khẩn trương vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội về việc “sản xuất tôm khô giả bằng cao su” trên địa bàn.