Ngăn chặn xung đột giữa voi rừng và người tại Đồng Nai

Gần đây, đàn voi rừng tại Đồng Nai thường xuyên ra khu dân cư ở gần bìa rừng phá hoại tài sản hoa màu, gây lo lắng cho người dân địa phương. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn, tránh xung đột giữa voi rừng và người dân.
Gần đây đàn voi rừng thường xuyên xuất hiện khu dân cư gần bìa rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
Gần đây đàn voi rừng thường xuyên xuất hiện khu dân cư gần bìa rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Theo Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai từ đầu tháng 4 đến nay, đàn voi rừng từ 7 đến 8 con thường xuyên xuất hiện ở khu dân cư gần bìa rừng thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, với tần suất ngày càng nhiều.

Trong đó, một số lần đàn voi rừng quật ngã cây đè lên hàng rào điện để di chuyển ra bên ngoài. Quá trình voi rừng di chuyển đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu và làm cho người dân hoang mang, lo lắng.

Lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng tránh, nhằm hạn chế xung đột giữa người và voi.

Hiện nay, lực lượng kiểm lâm đang tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình di chuyển của đàn voi rừng và khắc phục các sự cố xảy ra trên hàng rào điện, giảm tối đa thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân.

Một con voi rừng ra khu dân cư ở Ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Một con voi rừng ra khu dân cư ở Ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai Nguyễn Hoàng Hảo cho biết, đàn voi này sinh sống ở Khu Bảo tồn và Vườn quốc gia Cát Tiên vì rừng liền mạch. Nhận định bước đầu cho rằng, đàn voi xuất hiện dày đặc do được bảo vệ tốt, mở rộng sinh cảnh và khả năng thay đổi thời tiết, vì năm nay mùa khô mưa nhiều.

Về sự việc 1 con voi rừng bị rơi xuống giếng chết đầu tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Hảo cho biết, con voi rơi xuống giếng chết vào ngày 4/5 vừa qua được xác định voi đực, hơn 3 tuổi.

Nguyên nhân voi con chết do bị rơi xuống giếng nhỏ, sâu (giếng rộng 1,8m, sâu khoảng 4m), cá thể voi con cố gắng leo lên dẫn đến mất sức. Trong khi đó, voi mẹ và 4 con voi còn lại trong đàn đạp đất rơi xuống giếng đè lên voi con làm ngạt thở, dẫn đến chết.

Đối với xử lý xác con voi bị chết, Khu Bảo tồn đã phối hợp cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương lập biên bản, thực hiện các bước để làm tiêu bản.

Từ đầu tháng 4 đến nay voi rừng xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều.

Từ đầu tháng 4 đến nay voi rừng xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều.

Để bảo đảm an toàn cho người dân và đàn voi, Khu Bảo tồn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu thành lập lại Đội phản ứng nhanh để khi người dân phản ánh voi xuất hiện phải có mặt kịp thời để xử lý. Về phía Khu Bảo tồn đang tiến hành rà soát, thống kê các giếng người dân đào bỏ hoang để có phương án lấp lại, tránh việc voi rơi xuống chết như vừa qua.

Cùng với đó, đào hố nước lớn để voi cũng như thú ra khu vực này uống. Bởi lẽ, nguồn nước ở hồ Bờ Hào, chung quanh hồ Trị An là đất giao khoán cho người dân sản xuất, voi đi qua khu vực này mới tiếp cận được nguồn nước.

Đồng Nai đang có đàn voi rừng đứng thứ 2 cả nước với khoảng 27 con.

Đồng Nai đang có đàn voi rừng đứng thứ 2 cả nước với khoảng 27 con.

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, hiện nay, số lượng voi rừng sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khoảng 27 con (đứng thứ 2 của cả nước) và đang có xu hướng tăng thêm về số lượng, với việc nhiều voi con được sinh ra.

Thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã thực hiện đầu tư xây dựng 75km hàng rào điện để tránh xung đột giữa người và voi. Theo thống kê, từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 108 lần voi rừng đạp đổ cột và quật cây vào tuyến hàng rào điện để đi ra ngoài hàng rào điện.

Tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nói chung và voi rừng nói riêng đến toàn thể người dân trên địa bàn.

Voi rừng xuất hiện ở khu dân cư gần bìa rừng tại Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.