Ngăn chặn thực phẩm không an toàn

Thời gian qua, trên cả nước liên tục phát hiện các vụ vi phạm quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ðáng lo ngại, vẫn còn tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ thẩm lậu qua biên giới với số lượng không nhỏ, nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường nội địa.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng vẫn âm thầm vận chuyển, kinh doanh các loại thực phẩm không an toàn.

Ngày 10/5 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 8 kiểm tra hành chính tại cửa hàng Vinh Thanh, phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, đã phát hiện tại đây đang bày bán, tích trữ 130 kg chân gà, chân bò, nội tạng lợn đông lạnh đã được sơ chế, không rõ nguồn gốc đang có hiện tượng chảy nước, mùi hắc, không bảo đảm an toàn. Đơn vị đã lập biên bản xử phạt, tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm nêu trên theo quy định.

Trước đó, ngày 5/5, trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát, Đội Quản lý thị trường số 4 chủ trì, phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan số 1 và Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã khám xe ô-tô tải biển kiểm soát 14C-358.95 đang dừng đỗ tại lề đường.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.870 kg xúc xích không rõ nguồn gốc, đang chảy nước, được đóng trong các bao tải dứa mầu xanh, tập kết trên thùng xe.

Lái xe N.Đ.H, sinh năm 1992, trú tại thôn Hải Thành, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà khai nhận đã mua gom toàn bộ số xúc xích nêu trên, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, đang tập kết để đưa vào nội địa tiêu thụ. Đội Quản lý thị trường số 4 đã xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm.

Cũng trong ngày 5/5, tổ cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 liên tiếp phát hiện một số người dân có hành vi thu mua một lượng lớn thực phẩm là “nầm lợn đông lạnh” trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Qua kiểm tra, phát hiện các đối tượng đã thu mua gom hàng hóa từ nhiều nơi khác nhau trong thành phố, tập kết gửi về các tỉnh, thành phố bán kiếm lời. Tại thời điểm kiểm tra, đã phát hiện 3.100 kg nầm lợn đông lạnh trị giá khoảng hơn 300 triệu đồng, đơn vị chức năng đã lập biên bản, xử lý theo quy định.

Ngày 6/5, Đội Quản lý thị trường số 1 khám kho hàng tại địa chỉ khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái phát hiện 800 kg trứng gà non không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đóng thành túi nhỏ cấp đông.

Chủ kho hàng là H.V.T, sinh năm 1994, trú tại Thán Phún, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái khai nhận, mua gom số hàng hóa nêu trên tập kết đưa vào nội địa tiêu thụ và không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp. Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản xử phạt 50 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy tang vật theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái Đỗ Văn Tuấn chia sẻ: Mặc dù các lực lượng chức năng ở tuyến biên giới đã tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc nhập lậu qua biên giới, nhưng tình trạng nêu trên vẫn có chiều hướng gia tăng, thẩm lậu sâu vào nội địa, được bày bán công khai ở các chợ dân sinh và len lỏi vào các nhà hàng, bếp ăn… gây nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người dân.

Thành phố Móng Cái hiện có 13 chợ và trung tâm thương mại, 6.478 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 3.457 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc ngành nông nghiệp quản lý.

Từ đầu tháng 4 đến nay, qua kiểm tra đối với 403 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, thành phố đã xử lý vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở, xử phạt với số tiền 224 triệu đồng và tiêu hủy số thực phẩm vi phạm trị giá 201,56 triệu đồng.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 48.522 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, ngành công thương đang quản lý 10.078 cơ sở; ngành nông nghiệp quản lý 27.650 cơ sở; ngành y tế quản lý 10.794 cơ sở.

Từ đầu tháng 4 đến nay, thực hiện Tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm, các địa phương trong tỉnh phối hợp các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 1.329 cơ sở, phát hiện 102 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt 102 cơ sở gần 330 triệu đồng. Tịch thu, tiêu hủy sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng với trị giá 320 triệu đồng.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh trên tuyến biên giới liên tục bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc, gia cầm, trứng gia cầm từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các đơn vị đã thu giữ từ vài tạ đến vài tấn thịt lợn, nầm lợn, hàng chục nghìn con gia cầm, trứng gia cầm không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Cục trưởng Quản lý thị trường Quảng Ninh Nguyễn Đình Hưng cho biết: Hiện nay, tình trạng vận chuyển, buôn bán và kinh doanh thực phẩm nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, bởi lợi nhuận rất lớn.

Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường, các phòng nghiệp vụ đẩy mạnh phối hợp lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan kiểm tra, kiểm soát để bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan. Mục tiêu là, ngăn chặn ngay từ khu vực biên giới; kiên quyết không để các sản phẩm này thẩm lậu vào nội địa.

Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương có cửa khẩu tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, các chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, quán kinh doanh đồ ăn... phải sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng, đúng đối tượng theo quy định.

Đặc biệt, các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, Quốc lộ 18, các khu vực bến, bãi, các chốt kiểm soát nhằm kiểm soát và ngăn chặn các hành vi nhập lậu gia súc, gia cầm và thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cho biết: Tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác dự báo, nắm tình hình, chủ động đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa từ sớm, từ xa hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm bình ổn thị trường.

Các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất tại địa bàn quản lý, lĩnh vực được phân công, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có vụ việc vi phạm nhưng không chủ động xử lý, hoặc chậm phát hiện.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.