Ngăn chặn sản xuất pháo nổ trái phép

Cách đây gần 30 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Câu chuyện về an toàn pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán những tưởng không còn là nỗi lo thì gần đây lại dấy lên việc nhiều học sinh bị bỏng, bị thương do pháo tự chế.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ do pháo xảy ra ngày 7/12/2023, tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) (Ảnh: VĂN LÚA)
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ do pháo xảy ra ngày 7/12/2023, tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) (Ảnh: VĂN LÚA)

Đây là tình trạng đáng báo động khi nhiều học sinh đang bị cuốn vào trò chơi đốt pháo nổ trong dịp Tết, gây mất an toàn cho chính các em và những người chung quanh.

Sau gần 30 năm Chính phủ ban hành chỉ thị cấm sản xuất, buôn bán pháo nổ, người dân đều rất đồng thuận, tích cực hưởng ứng chấp hành.

Gần đây nhất, ngày 9/1, đại diện Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất các thủ tục để chuyển hai học sinh bị thương do tự chế pháo nổ đến một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh điều trị, trong đó, một trường hợp bị đa chấn thương với hàng chục vết thương, có vết thương bụng kín vỡ gan, thủng ruột...

Ngày 8/1, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đã phát hiện nhóm chín học sinh của một số trường trung học cơ sở trên địa bàn có hành vi tự chế pháo nổ trái phép. Lực lượng công an đã thu giữ một số dụng cụ dùng để tự chế pháo nổ, đồng thời lập biên bản vụ việc và phối hợp nhà trường, gia đình để quản lý, giáo dục đối với nhóm học sinh này.

Trước đó, trong tháng 12/2023, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện gần 150 học sinh có liên quan việc mua tiền chất trên mạng xã hội để chế tạo pháo nổ, trong đó đã có trường hợp một nam thanh niên tử vong nghi do chế tạo pháo. Lực lượng công an đã thu giữ 71,5 kg pháo, 409 quả pháo và 3,45 kg thuốc pháo, 6,3 kg tiền chất thuốc pháo các loại.

Đây thật sự là những con số đáng báo động, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quá trình chế tạo có thể dẫn đến những hậu quả hết sức nặng nề, nhẹ thì để lại di chứng thương tật về tay, mắt đến suốt đời, còn nặng thì tử vong. Vậy mà một bộ phận không nhỏ các em học sinh vẫn vô tư coi đây như một trò chơi tiêu khiển.

Trước thực trạng nêu trên, nhiều trường học đã phối hợp lực lượng công an và ngành chức năng tích cực tuyên truyền học sinh không tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ, nhằm bảo đảm các em có một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh.

Tại Đà Nẵng, ngành giáo dục và đào tạo cũng đã tích cực chủ động phối hợp nhà trường, ngành chức năng và gia đình các phụ huynh thực hiện linh hoạt từ tuyên truyền trực tuyến, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, fanpage của nhà trường; phối hợp đoàn thanh niên, lực lượng liên quan phát tờ rơi, tờ gấp, kết hợp với tuyên truyền miệng cho học sinh cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vật liệu nổ; các bậc phụ huynh, gia đình tăng cường giáo dục, quản lý để các em không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép.

Sau gần 30 năm Chính phủ ban hành chỉ thị cấm sản xuất, buôn bán pháo nổ, người dân đều rất đồng thuận, tích cực hưởng ứng chấp hành.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt để phòng ngừa, ngăn chặn thanh, thiếu niên, học sinh tàng trữ, chế tạo và sử dụng pháo nổ trái phép đang có dấu hiệu gia tăng, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa lực lượng công an với chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể trong đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống pháo nổ; tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh quyết liệt đối với các vi phạm về pháo nổ.

Ngoài việc xử lý theo quy định thì khi phát hiện các trường hợp là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm, lực lượng chức năng cần gửi thông báo về cho chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình để phối hợp quản lý, giám sát và giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.