Nga và Trung Quốc củng cố điều phối chiến lược trên trường quốc tế

Truyền thông Nga đưa tin, ngày 9/4, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov, đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong 2 ngày (8 và 9/4).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Phát biểu chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị ông Lavrov chuyển lời chào chân thành của mình tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Bộ trưởng Nga Lavrov là nhà ngoại giao kinh nghiệm, người bạn lâu năm của nhân dân Trung Quốc. Ông Lavrov đã làm rất tốt công việc của mình trên vai trò người thúc đẩy quan hệ hai nước.

Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh và Moskva đã đi theo con đường chung sống hòa bình và đang mong muốn hợp tác cùng có lợi và vì lợi ích phát triển tiến bộ và bền vững trong quan hệ song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov chuyển lời chào của Tổng thống Vladimir Putin tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho rằng, người đứng đầu Nhà nước Nga đánh giá cao thông điệp chúc mừng ông Putin tái đắc cử vào tháng 3 năm nay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Quang cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)
Quang cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Ông Lavrov đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình và bày tỏ tin tưởng, lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ được tổ chức một cách trang trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định, việc Tổng thống Putin tái đắc cử bảo đảm tính liên tục quan hệ hai nước, tăng cường các bước phát triển mới trong quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực.

Cùng ngày, ông Lavrov đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên đã thảo luận thực trạng và triển vọng quan hệ song phương, cuộc khủng hoảng Ukraine, tình hình chung quanh vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) và Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Vương Nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Vương Nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, nhờ nỗ lực của lãnh đạo cấp cao nhất hai nước, mối quan hệ đối tác toàn diện và phối hợp chiến lược giữa Moskva và Bắc Kinh đã đạt đến mức độ chưa từng có.

Ông Lavrov cho rằng, sự gần gũi và trùng khớp cách tiếp cận của Nga và Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề then chốt của thời đại đã đặt nền tảng để hai nước củng cố điều phối chiến lược trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".