Nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững an ninh trật tự vì sự phát triển của Ninh Bình

Ngày 11/7, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: THANH THUỶ)
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: THANH THUỶ)

Dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh địa phương. Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; nhiều chuyên án, vụ án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

z6794012606106-cf1e01ff0ee2645d8df0c19fa224c9e7.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thủy)

Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy sau sáp nhập, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm ổn định lực lượng, duy trì hiệu quả hoạt động, không để gián đoạn công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

z6794012628772-068e081c903a32e065c0be1b208a7c09.jpg
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thủy)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện mà Công an tỉnh Ninh Bình đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an tỉnh Ninh Bình cần bám sát các nhiệm vụ của Bộ Công an, đặc biệt là kết luận của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025.

Đồng chí lưu ý thêm, Ninh Bình là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia, có nhiều cơ sở tôn giáo lớn, là tỉnh đặc thù về an ninh tôn giáo, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp cần quan tâm giải quyết. Vì vậy, thời gian tới, Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp kéo dài; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

z6794012619714-27f7492cdee22a4db0322c603d3c5ab8.jpg
Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Thanh Thủy)

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an Ninh Bình tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, trong đó có: đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thực hiện quyết liệt Đề án 06 của Chính phủ; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân tốt hơn; chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

z6794012591529-4f3cc673dd3eaba7835e5811bfc21123.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Thanh Thủy)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Ninh Bình, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh xin hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2025: “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, toàn lực lượng sẽ tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.