Nền tảng vững chắc hướng tới nâng tầm quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon đến Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà lãnh đạo New Zealand có cơ hội tận mắt chứng kiến môi trường kinh tế và xã hội sôi động - đặc trưng cho sự phát triển của Việt Nam trong những năm gần đây.
Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu tại một hội nghị. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu tại một hội nghị. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây là nhận định của Giáo sư Roberto Rabel, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, Đại học Victoria Wellington (New Zealand) trong cuộc trả lời phỏng vấn nhân chuyến thăm của Thủ tướng Luxon tới Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội.

Giáo sư Roberto Rabel cho biết, đây sẽ là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Luxon trên cương vị Thủ tướng New Zealand, nhằm đáp lễ chuyến thăm New Zealand vào tháng 3/2024 của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi giúp Thủ tướng Luxon gặp các đại diện Chính phủ và khu vực tư nhân của Việt Nam để thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như triển vọng tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư, đồng thời trao đổi quan điểm về một loạt thách thức mà cả hai nước đang phải đối mặt trong việc điều hướng môi trường địa chính trị đang thay đổi ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đánh giá về mối quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand, Giáo sư Roberto Rabel cho biết, kể từ khi chính thức thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2020, quan hệ New Zealand-Việt Nam đã tiếp tục phát triển và ổn định. Trong đó, thương mại song phương đã tăng hơn 40% trong 5 năm qua; các mối quan hệ và tương tác chính trị trong môi trường đa phương, như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cũng có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn dư địa để đưa mối quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới bằng cách đưa ra các dự án cụ thể nhằm thu hút các chủ thể Chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự ở cả hai nước.

Giáo sư Roberto Rabel cho rằng, mối quan hệ song phương đang ở trạng thái tốt, nhưng còn nhiều tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn. Trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, New Zealand mang đến những lựa chọn học tập tuyệt vời và cơ hội đào tạo đa dạng, có thể được nhiều sinh viên và công chức trẻ Việt Nam tiếp cận hơn. Đồng thời, ông cho rằng, cần có nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên New Zealand đi du lịch, làm việc và nghiên cứu tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo New Zealand và Việt Nam đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác ngoài các lĩnh vực truyền thống như thương mại, nông nghiệp và du lịch sang các lĩnh vực mới như quản lý hàng hải, thực tiễn kinh tế bền vững và công nghệ kỹ thuật số. Một cách rõ ràng để tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn trong cả lĩnh vực truyền thống và lĩnh vực mới là khôi phục các đường bay thẳng thường xuyên giữa New Zealand và Việt Nam.

Trong bối cảnh năm 2025 là tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam, Giáo sư Roberto Rabel cho rằng, mối quan hệ song phương tích cực hiện nay mang lại nền tảng vững chắc để hai nước hướng tới Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo ở cả hai quốc gia phải nhất trí và theo đuổi một loạt bước đi cụ thể nhằm cung cấp đủ nguồn lực giúp Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển ở mọi cấp độ, từ chính trị, kinh tế đến công nghệ và văn hóa xã hội, dựa trên các mối liên kết được tăng cường giữa chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự ở cả hai quốc gia.

Theo ông, việc soạn thảo và triển khai một kế hoạch thiết thực nhằm đạt được các mục tiêu này trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ là cách lý tưởng để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam.

Bình luận về việc Thủ tướng Luxon tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội, Giáo sư Roberto Rabel cho rằng, New Zealand từ lâu đã là nước tích cực ủng hộ và tham gia vào cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt, đánh giá cao giá trị của “vai trò trung tâm của ASEAN".

Theo ông, trong một môi trường địa chính trị khu vực được đặc trưng bởi sự cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng tăng, New Zealand cần hợp tác với ASEAN nói chung và với các quốc gia thành viên của khối này để giúp duy trì sự hòa hợp và ổn định nhằm tạo ra sự thịnh vượng chung cho khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.