Nền tảng mở rộng không gian phát triển bền vững

Tỉnh Lâm Đồng có không gian mở từ cao nguyên đến biển, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, hội tụ tiềm năng và thế mạnh về biển, rừng, khí hậu, khoáng sản. Tỉnh có nền tảng phát triển trên ba trụ cột kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp và du lịch-dịch vụ.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn, tỉnh Lâm Đồng được đưa vào sử dụng hơn 15 năm, giúp kết nối giao thương.
Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn, tỉnh Lâm Đồng được đưa vào sử dụng hơn 15 năm, giúp kết nối giao thương.

Để phát huy tiềm năng đó, hệ thống giao thông kết nối được xem là nền tảng và “chìa khóa” mở ra không gian phát triển mới cho Lâm Đồng và khu vực.

Phát huy lợi thế vị trí địa lý

Có vị thế địa lý rất đặc biệt, trải dài từ cửa ngõ Tây Nam của Tây Nguyên, có đường biên giới với Campuchia, đến dải bờ biển hơn 190 km ở phía đông, tỉnh hiện có đầy đủ bốn loại hình giao thông, gồm đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Đường bộ có tổng chiều dài hơn 20,8 nghìn km, trong đó có 180 km được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, 10 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 1.469 km; hơn 270 km đường sắt bắc-nam qua địa bàn, cùng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Cảng hàng không Phan Thiết đang chuẩn bị đưa vào khai thác. Phía đông của tỉnh có ba cảng biển đang hoạt động là Phan Thiết, Phú Quý, Vĩnh Tân và hệ thống đường thủy nội địa có khả năng kết nối liên vùng.

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính cho biết: “Việc hoàn thiện nâng cấp các quốc lộ, các tuyến đường kết nối nội tỉnh, liên vùng và cao tốc sẽ bảo đảm kết nối liên tỉnh liền mạch, mang lại cho Lâm Đồng lợi thế rất lớn. Đồng thời, kiến tạo nên hành lang kinh tế kết nối “rừng vàng” và “biển bạc”, mở ra cơ hội phát triển toàn diện và bền vững”.

Nhiều chuyên gia khẳng định, hạ tầng giao thông tốt sẽ góp phần thu hút đầu tư và là nền tảng để phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống logistics, kết nối du lịch nội vùng và liên vùng… Xã Trà Tân là một thí dụ, đây là địa phương đang đứng đầu tỉnh về phát triển công nghiệp, với năm cụm công nghiệp, một khu công nghiệp, trong đó hai cụm công nghiệp đã lấp đầy.

Trong chuyến kiểm tra các cụm công nghiệp ở xã Trà Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và chủ đầu tư dự án các cụm công nghiệp khi góp phần giúp vùng đất ít giá trị kinh tế trở thành vùng công nghiệp sôi động của tỉnh. Kết quả đó là nhờ yếu tố đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hệ thống giao thông của Lâm Đồng hiện còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, như kết nối còn yếu, quá tải và đường quanh co, nhỏ hẹp. Giao thông kết nối nội tỉnh giữa vùng cao nguyên và biển xanh thông qua các tuyến quốc lộ chính là 28, 28B và 55, nhưng các tuyến này chưa hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng; nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Giao thông kết nối giữa các vùng nông thôn với đô thị, hay ra các tuyến quốc lộ, cao tốc còn hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm thẳng thắn: Do có xuất phát điểm thấp, hạ tầng, giao thông còn khó khăn, cho nên địa phương mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm, ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối nội tỉnh và kết nối liên vùng… để Lâm Đồng có cơ hội bứt phá...

Diện mạo miền đất mới

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Lâm Đồng giàu tiềm năng, có lợi thế nổi trội, khác biệt về du lịch, năng lượng tái tạo và khai thác, chế biến khoáng sản bô-xít, titan… Để phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế sẵn có, hạ tầng kết nối phải đi trước một bước. Cần ưu tiên mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông chiến lược, như các tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, Gia Nghĩa-Chơn Thành, Nha Trang-Liên Khương; nâng cấp các tuyến quốc lộ và đặc biệt là hai cảng hàng không Liên Khương, Phan Thiết. Đây chính là những huyết mạch để kết nối các vùng kinh tế trong tỉnh và mở ra cánh cửa giao thương với cả nước và quốc tế.

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đất, hệ thống giao thông kết nối chính là nền tảng, chìa khóa mở ra không gian phát triển mới cho Lâm Đồng và cả khu vực. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính cho rằng: “Tại Lâm Đồng, việc kết nối từ cao nguyên xuống biển còn hạn chế, thiếu các tuyến chiều ngang. Do đó, cần ưu tiên giải bài toán về giao thông kết nối”. Tiến sĩ Lê Trung Chơn, Viện Nghiên cứu phát triển bền vững, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh gợi mở, tỉnh Lâm Đồng cần quy hoạch lại mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối các thế mạnh của tỉnh, như cảng biển nước sâu, sân bay, các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường sắt (trong tương lai); phát triển logistics trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên sự kết nối đa phương thức, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của cả vùng.

Giai đoạn phát triển mới, Lâm Đồng đặt mục tiêu, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực. Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025-2030 từ 10 đến 10,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 6.700 đến 7.500 USD. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười cho biết: Một trong ba đột phá phát triển của tỉnh giai đoạn 2025- 2030 là huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối liên vùng gắn với xây dựng, phát triển đô thị mới, khu dân cư tập trung, các tổ hợp về du lịch, dịch vụ mang tầm khu vực và quốc tế.

Hạ tầng giao thông là trụ cột, đóng vai trò “xương sống” trong liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I nêu rõ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam qua địa bàn; hoàn thành các tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương đoạn Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương; cao tốc bắc-nam phía tây đoạn Gia Nghĩa- Chơn Thành; các Quốc lộ 27, 28, 55; tuyến đường động lực Gia Nghĩa-Bảo Lâm; đường ven biển quốc gia và thu hút đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết-Gia Nghĩa. Đồng thời, mở mới các đường bay quốc tế, nội địa đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, vận hành Cảng hàng không Phan Thiết.

Tỉnh đang tập trung để hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đa phương thức. Những con đường đang mở, những tuyến cao tốc đang hình thành và những dự án đang khởi động, mời gọi đầu tư… sẽ góp phần tạo nên diện mạo Lâm Đồng hiện đại, năng động và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.