Nắng nóng cực đoan lan rộng, gia tăng sức ép lên nguồn nước và lương thực

Nắng nóng cực đoan đang chuyển từ vấn đề thời tiết thành rủi ro với lương thực, năng lượng, cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh nhiều khu vực phải đối phó với hạn hán, cháy rừng và nhiệt độ cao kéo dài.

Du khách tránh nắng nóng bên đài phun nước tại khu vực National Mall (Quảng trường Quốc gia) ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: TTXVN)
Du khách tránh nắng nóng bên đài phun nước tại khu vực National Mall (Quảng trường Quốc gia) ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: TTXVN)

Nắng nóng cực đoan tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên thế giới, từ Mỹ, châu Âu đến Hàn Quốc, gây sức ép ngày càng lớn đối với sức khỏe, nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và hệ thống ứng phó thiên tai.

Tại Mỹ, một “vòm nhiệt” đang bao trùm phần lớn miền nam và miền trung, khiến khoảng 97 triệu người nằm trong các khu vực có cảnh báo nắng nóng.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), nhiệt độ tại một số nơi có thể lên tới 37,8oC, trong khi chỉ số nhiệt do tác động của độ ẩm có thể lên tới 46oC.

Nhiệt độ ban đêm tại một số đô thị vẫn quanh 26,7oC, hạn chế khả năng cơ thể phục hồi sau một ngày nắng nóng. NWS cảnh báo đợt nóng kéo dài có thể tiếp tục trong tuần tới.

Đợt nóng diễn ra sau khi tháng 7/2026 trở thành tháng 7 nóng nhất từng được ghi nhận tại 48 bang lục địa Mỹ, cho thấy nền nhiệt cao đang kéo dài trên diện rộng.

Tại châu Âu, diễn biến mới đáng chú ý là nắng nóng và hạn hán đang tiếp tục chuyển thành khủng hoảng cháy rừng trên diện rộng, ngay giữa cao điểm mùa du lịch. Ngày 14/8, các đám cháy lớn được ghi nhận tại Anh, Croatia, Đức, Pháp và Hy Lạp, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Tại Anh, ngày 13/8 nhiệt độ tại London lên tới 38,1oC, mức cao nhất trong năm nay và là ngày nóng thứ năm trong lịch sử nước này. Số vụ cháy rừng tại England và Wales đã vượt 1.017 vụ, kỷ lục của cả năm 2025. Khoảng 45 triệu người đang sống trong các khu vực chịu ảnh hưởng hạn hán, trong đó 27 triệu người đối mặt với các biện pháp hạn chế sử dụng nước.

Cụ thể, ngày 14/8, nhiệt độ tại Uccle, Brussels, đạt khoảng 35,7-35,9°C, trở thành mức cao nhất tại Bỉ trong năm 2026 và vượt mức cao nhất trước đó ghi nhận ngày 26/6. Đây cũng là ngày 14/8 nóng nhất từng được ghi nhận tại Uccle, vượt kỷ lục 31,9°C của năm 2022.

Bỉ chính thức xác nhận đang trải qua một đợt nắng nóng khi nhiệt độ tại Uccle vượt 30°C trong ngày thứ ba liên tiếp. Đáng chú ý hơn, đây là đợt nắng nóng thứ ba của Bỉ trong năm nay. Cơ quan Khí tượng Hoàng gia Bỉ dự báo đợt nóng có thể kéo dài đến Chủ nhật hoặc thứ Hai, trong khi cảnh báo hạn hán vẫn được duy trì.

Croatia, cháy rừng gần Omiš khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 42 người bị thương và khoảng 1.200 người phải sơ tán, trong đó có nhiều du khách nước ngoài.

Tại Đức, một vụ cháy rừng gần biên giới Bỉ buộc hơn 2.000 người phải rời khỏi khu vực; trong khi Hy Lạp tiếp tục sơ tán người dân và du khách tại một số khu vực ven biển.

Theo Copernicus, điều kiện nóng và khô kéo dài trong tháng 7 đã làm các vụ cháy rừng tại Tây Âu lan rộng và dữ dội hơn. Trung tâm Nghiên cứu chung (JRC) của Ủy ban châu Âu cũng cho biết hạn hán tại châu Âu tiếp tục xấu đi trong tháng 7 và 8; bốn con sông lớn gồm Loire, Po, Rhine và Danube đều ghi nhận mực nước xuống mức rất thấp trong tháng 8.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, nắng nóng kéo dài đang gây tác động trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. Tính đến ngày 10/8, cảnh báo nhiệt độ nước biển cao được ban hành tại 31/35 vùng biển, khiến khoảng 1,83 triệu con cá nuôi bị chết. Tính đến ngày 7/8, nắng nóng cũng làm chết hơn 54 nghìn con lợn và 944 nghìn gia cầm.

Trước nguy cơ ảnh hưởng nguồn cung thực phẩm, Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường hỗ trợ tưới tiêu, làm mát chuồng trại và triển khai các biện pháp giảm thiệt hại đối với ngành thủy sản. 30 tỷ won được dành cho chương trình giảm giá thủy sản nhằm khuyến khích người nuôi xuất bán sớm, trong khi quỹ hỗ trợ thiên tai cho các hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại được nâng lên 33,2 tỷ won.

Những diễn biến trên cho thấy nắng nóng cực đoan đang chuyển từ vấn đề thời tiết thành rủi ro tổng hợp đối với nguồn nước, lương thực, năng lượng và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh nhiều khu vực phải đồng thời đối phó với hạn hán, cháy rừng và nhiệt độ cao kéo dài.

Có thể bạn quan tâm

Mực nước sông Loire ở Pháp xuống thấp kỷ lục. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh toàn cầu

Ảnh hưởng trầm trọng đến nhiều lĩnh vực, biến đổi khí hậu không chỉ là một thách thức về môi trường đơn thuần mà đã được giới chuyên gia nhìn nhận như mối đe dọa an ninh, địa chính trị toàn cầu.

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng.