Nâng cao năng lực - Trụ cột của hợp tác toàn cầu trong phòng, chống tội phạm mạng

Chiều 25/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đã diễn ra phiên thảo luận bên lề với chủ đề “Triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu”.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận.
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận.

Sự kiện do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Văn phòng Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC), Hội đồng châu Âu (CoE), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đồng chủ trì. Tham dự có đại diện các cơ quan tư pháp, công an, viện kiểm sát, công tố của nhiều quốc gia, cùng các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và chuyên gia về an ninh mạng đến từ nhiều châu lục.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện nước chủ nhà Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng là văn kiện quốc tế toàn diện đầu tiên điều chỉnh các hoạt động phòng ngừa, điều tra, truy tố và xét xử loại tội phạm xuyên quốc gia này.

Đồng chí khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nhân lực nhằm ứng phó hiệu quả với tội phạm mạng - loại tội phạm có tính ẩn danh, phạm vi toàn cầu và tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay.

Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, củng cố năng lực kỹ thuật và nâng cao nhận thức của cộng đồng về an ninh mạng, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong triển khai Công ước, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn.

ndo_br_dbf3cc0cc88e45d01c9f.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại phiên thảo luận.

Với vai trò điều phối sự kiện, ông Gianluca Esposito, Giám đốc điều hành Hội đồng châu Âu, đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực thi Công ước và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng khung hợp tác quốc tế.

Ông Esposito cho rằng, an ninh mạng là thách thức toàn cầu, không một quốc gia nào có thể tự mình ứng phó nếu thiếu sự liên kết và chia sẻ thông tin. “Tội phạm mạng không biên giới, có thể tấn công từ bất kỳ nơi đâu và ảnh hưởng tới mọi người dân”, ông nói, đồng thời kêu gọi các nước xây dựng kế hoạch điều tra thống nhất, hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường đào tạo cho đội ngũ thực thi pháp luật cũng như người dân.

Đại diện Campuchia, Phó Thủ tướng Sok Chenda Sophea, cho rằng một trong những giá trị quan trọng nhất của Công ước là nâng cao năng lực cho các quốc gia thành viên. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, các quốc gia cần có công cụ chung, ngôn ngữ kỹ thuật chung và kiến thức được cập nhật liên tục. “Tội phạm mạng luôn đi trước một bước, do đó, muốn bảo vệ xã hội, chúng ta phải không ngừng học hỏi và phát triển năng lực để đi trước tội phạm”, ông nói.

Phó Thủ tướng Sok Chenda Sophea cho biết, Campuchia đang trong quá trình xây dựng Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tội phạm mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời khẳng định Chính phủ Campuchia đánh giá cao Công ước và cam kết sẽ chuyển hóa các nội dung của Công ước thành hành động cụ thể, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế để hiện thực hóa các mục tiêu chung về an ninh mạng.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thiếu tướng Christophe Husson, Chỉ huy Bộ phận Không gian mạng thuộc Bộ Nội vụ Pháp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược hiện thực hóa cam kết quốc tế, coi đây là bước đi cần thiết để đối phó hiệu quả với những nguy cơ mới. Ông cho biết, hằng năm, Pháp đều tiến hành đánh giá và kiểm tra nguy cơ an ninh mạng trên phạm vi toàn quốc, qua đó kịp thời cập nhật quy định, phương thức điều tra và phối hợp ứng phó.

Theo Thiếu tướng Husson, tội phạm mạng đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với mọi lĩnh vực đời sống, từ hệ thống hành chính, y tế, ngân hàng đến dữ liệu cá nhân của người dân. Nhiều vụ tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực và phối hợp giữa các bên liên quan.

Ông nhấn mạnh, Pháp thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, diễn tập chung giữa cơ quan công quyền, công tố viên và lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời kêu gọi các nước chia sẻ thông tin, sáng kiến và khung pháp lý, bởi “nếu không có nền tảng chung, kết quả hợp tác sẽ bị hạn chế”.

ndo_br_5fbe0f930b11864fdf00.jpg

Ông Gianluca Esposito - Trưởng Trung tâm Khu vực về phòng, chống tội phạm mạng tại Doha (thuộc Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm - UNODC) cho biết, UNODC đang triển khai kế hoạch hỗ trợ các quốc gia ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng và các hình thức tội phạm mới nổi. Ông nhấn mạnh, cũng như Liên minh châu Âu, UNODC phải đối mặt với nhiều thách thức khi đảm nhận trách nhiệm lớn trong việc hỗ trợ các quốc gia thành viên tăng cường năng lực.

Theo ông Esposito, để đấu tranh hiệu quả với tội phạm mạng, các quốc gia cần có nền tảng chung về pháp lý, kỹ thuật và nguồn nhân lực, song việc đáp ứng đồng bộ giữa các nước thành viên Liên hợp quốc vẫn còn nhiều khó khăn. Cách đây hơn một thập kỷ, Liên hợp quốc đã giao phó UNODC nhiệm vụ hỗ trợ và nâng cao năng lực cho các quốc gia, tuy nhiên đến nay, Công ước Hà Nội mới cụ thể hóa rõ hơn các quy định này, đề cao việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và tăng cường trách nhiệm thực thi. Ông cũng cho rằng, để hiện thực hóa những cam kết đó, cần có nguồn lực tương xứng về tài chính, nhân lực và cơ chế hỗ trợ lâu dài.

Đại diện Nhật Bản, ông Kobayashi Yosuke, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA Việt Nam), khẳng định JICA sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và các quốc gia trong khu vực thông qua các chương trình nâng cao năng lực cho Kiểm sát viên, Thẩm phán và Luật sư, hướng tới mục tiêu “Không quốc gia nào bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.

Các đại biểu tham dự thống nhất rằng, để hiện thực hóa Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng, các quốc gia cần tăng cường cam kết chính trị, hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ chế phối hợp nhanh giữa các cơ quan thực thi pháp luật, và đặc biệt xác định nâng cao năng lực là trụ cột thiết yếu, với thông điệp: Tăng cường năng lực cho một quốc gia là góp phần bảo vệ cho tất cả các quốc gia khác.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.