Các đại biểu tham gia phiên thảo luận chuyên đề “Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số".
Các đại biểu tham gia phiên thảo luận chuyên đề “Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số".

Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số

Trong kỷ nguyên số, khi mỗi dữ liệu cá nhân đều có thể trở thành mục tiêu tấn công, thì sự thờ ơ chính là sự tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Do đó, bảo vệ không gian mạng phải được xem là một nghĩa vụ đạo đức và pháp lý không thể tách rời của mọi chủ thể trong xã hội.

Trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, chiều 25/10, đã diễn ra phiên thảo luận chuyên đề “Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên số”.

Tham dự phiên đối thoại có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yılmaz Tunc; bà Bertha Nayelly Loya Marin, Trưởng Chương trình tội phạm mạng toàn cầu của UNODC, Trưởng Văn phòng UNODC tại tại El Salvador cùng một số diễn giả đến từ một số quốc gia sang tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng.

Tại phiên thảo luận, với chuyên đề “Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số - Góc nhìn từ Việt Nam”, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, sau 25 năm kể từ Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) được thông qua tại Italia vào năm 2000 - văn kiện pháp lý toàn cầu đầu tiên về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thế giới mới chứng kiến sự ra đời của một công ước toàn cầu tiếp theo trong lĩnh vực này - Công ước Hà Nội. Hành trình từ Công ước Palermo đến Công ước Hà Nội không chỉ là một sự kế thừa mang tính biểu tượng, mà còn phản ánh nỗ lực bền bỉ, đầy trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, hài hòa hóa pháp luật và xây dựng các cơ chế ứng phó linh hoạt trước những thách thức pháp lý xuyên biên giới ngày càng phức tạp của thế kỷ XXI.

thaoluan2.jpg
Bộ trường Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình bày chuyên đề "“Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số - Góc nhìn từ Việt Nam”.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho rằng, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của Cách mạng công nghiệp 4.0, được định hình bởi các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối (Blockchain) và internet vạn vật (IoT). Trong đó, dữ liệu đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, mang lại những giá trị kinh tế và xã hội to lớn, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, nơi mỗi cá nhân đều có thể kết nối, học hỏi và sáng tạo không biên giới.

Tuy nhiên, song hành với những thành tựu công nghệ là sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm mạng với quy mô toàn cầu và phương thức hoạt động ngày càng phức tạp. Những mối đe dọa này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn trực tiếp đe dọa an ninh quốc gia, quyền con người và quyền công dân. Trong bối cảnh đó, Lễ mở ký Công ước Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là diễn đàn để cộng đồng quốc tế cùng thể hiện cam kết, thống nhất hành động trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, tại Việt Nam, giá trị cốt lõi của chuyển đổi số và công nghệ phải được xây dựng trên nền tảng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong môi trường số. Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, để hiện thực hóa quan điểm này, Việt Nam đề xuất một số giải pháp trọng tâm: Thứ nhất, cần chú trọng hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trên môi trường số, dựa trên nền tảng là các điều ước quốc tế về quyền con người.

thaoluan3.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yılmaz Tunc chia sẻ tại phiên thảo luận.

Việc ký kết Công ước Hà Nội trước hết chính là bước hiện thực hóa cam kết đó, nhằm thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu minh bạch, kịp thời, góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền con người trên không gian mạng, bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh. Thứ hai, bảo đảm sự hài hòa giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế, gắn kết giữa nguyên tắc của luật pháp quốc tế và điều kiện đặc thù của mỗi quốc gia. Thứ ba, việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân cần gắn với việc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Thứ tư, bảo vệ công dân trên không gian mạng không chỉ có vai trò nòng cốt của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và của toàn xã hội.

“Trong kỷ nguyên số, khi mỗi dữ liệu cá nhân đều có thể trở thành mục tiêu tấn công, thì sự thờ ơ chính là sự tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Do đó, bảo vệ không gian mạng phải được xem là một nghĩa vụ đạo đức và pháp lý không thể tách rời của mọi chủ thể trong xã hội; quyền con người trên không gian số chỉ được bảo vệ và tôn trọng thực sự khi mọi chủ thể cùng chủ động, đồng hành và chia sẻ trách nhiệm. Để chuyển hóa nguyên tắc này thành hành động thiết thực, bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý, cần đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp như tuyên truyền, nâng cao nhận thức; củng cố, phát triển các tổ chức, hiệp hội an ninh mạng; tăng cường đối thoại, phối hợp giữa nhà nước-doanh nghiệp-xã hội; huy động đa dạng nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Những giải pháp này đóng vai trò then chốt trong việc định hình ý thức trách nhiệm và củng cố năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ quyền con người trên không gian mạng”, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng diễn ra hôm nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho rằng, sự kiện không chỉ là một cột mốc quan trọng trong xây dựng thể chế pháp lý quốc tế về an ninh mạng, mà còn khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của các quốc gia trong việc thiết lập một khuôn khổ hợp tác toàn cầu để đối phó với tội phạm mạng. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng hợp tác toàn diện với các quốc gia thành viên, tổ chức quốc tế và đối tác tư nhân, nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ các giá trị nhân văn toàn cầu.

Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng vừa diễn ra tại Hà Nội không chỉ là một cột mốc quan trọng trong xây dựng thể chế pháp lý quốc tế về an ninh mạng, mà còn khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của các quốc gia trong việc thiết lập một khuôn khổ hợp tác toàn cầu để đối phó với tội phạm mạng. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng hợp tác toàn diện với các quốc gia thành viên, tổ chức quốc tế và đối tác tư nhân, nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ các giá trị nhân văn toàn cầu.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh

Tham gia thảo luận tại sự kiện, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yılmaz Tunc cho biết, với nỗ lực hơn nữa, đặt con người ở vị trí trung tâm trong quá trình chuyển đổi số, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua Luật internet vào năm 2001 và nhiều văn bản pháp luật để bảo vệ người dân trước những thông tin sai lệch, độc hại. Và trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đang nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, ban hành mới các văn kiện pháp luật để thích ứng cũng như để bảo vệ tốt hơn người dân trước những mặt trái của Internet.

Chia sẻ một số kết quả trong các hệ thống thông tin tư pháp quốc gia điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thành công trong những năm qua, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yılmaz Tunc cho biết, nhờ ứng dụng công nghệ cao, việc tích hợp kết nối các đơn vị tư pháp, tích hợp dữ liệu của các cơ quan chức năng đã được liên thông, tạo thuận lợi cho người dân trong việc nộp đơn thư online và truy cập trực tuyến. Cùng với đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triển khai cổng thông tin luật sư và người dân với 25 triệu người dùng, theo dõi hồ sơ vụ án trực tuyến. thi hành án không bị giới hạn bởi không gian thời gian và địa điểm. Hệ thống xét xử trực tuyến qua video conference - tranh thủ nguyên tắc đối thoại trực tiếp. Từ năm 2020, nước này triển khai hình thức điều trần trực tuyến, từ đó cho thấy công nghệ đã có vai trò quan trọng trong hỗ trợ công tác tư pháp. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Về phần mình, bà Jessica Hunter, Đại sứ Australia về các vấn đề an ninh mạng và công nghệ trọng yếu chia sẻ, để bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số, tại Australia tập trung vào ba lĩnh vực: nâng cao nhận thức của người dân, trên môi trường mạng; thông qua bộ công cụ, sổ tay hướng dẫn thông tin hiểu hành vi vi phạm; bảo đảm có cơ chế khiếu kiện khiếu nại để công dân báo cáo nếu có tình trạng vị phạm xảy ra.

thaoluan4.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận "“Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số".

Theo đó, trong 10 năm qua, Australia đã thực hiện nhiều sáng kiến và biện pháp, cách tiếp cận tổng thể toàn diện từ mọi cơ quan chức năng chính phủ. Có ủy ban về an toàn mạng, chịu trách nhiệm về nâng cao nhận thức và thực hành nhiều hoạt động khác nhau, xây dựng các công cụ cho người dân. Hướng tới bảo vệ nạn nhân tội phạm mạng, đặc biệt là phụ huynh. Cần tiếp cận trọng điểm với những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, nạn nhân xâm hại tình dục… đồng thời cần đảm bảo người dân có cơ chế báo cáo.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đến từ các cơ quan của Liên hợp quốc, của các quốc gia đã chia sẻ thực trạng tình hình an ninh mạng cũng như các việc triển khai các biện pháp để bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Các đại biểu cũng nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng mang tính chất xuyên biên giới, hợp tác giữa các quốc gia được xác định là yếu tố quyết định để phòng chống hiệu quả. Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được ký tại Hà Nội hôm nay chính là bước hiện thực hóa cam kết đó, nhằm thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu minh bạch, kịp thời, góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền con người trên không gian mạng, bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. (Ảnh: VŨ DUY)

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng và chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng”, nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh ngay trong Kỳ họp không thường lệ thứ nhất; tán thành về mặt nguyên tắc việc thành lập Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Phiên toàn thể. (Ảnh: Trần Hải)

Ngành ngoại giao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại theo hướng chủ động, thực chất hơn

Sáng 4/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể với chủ đề "Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất".

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ "mẫu". (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục triển khai mô hình sinh hoạt chi bộ “mẫu”

Sáng 4/8, Đoàn công tác của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, tham dự sinh hoạt chi bộ “mẫu” tại Chi bộ Quản lý xây dựng và Kế hoạch, Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Đảng bộ phường Bình Thạnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh tư liệu. (Ảnh: Đại sứ quán Cuba cung cấp)

Hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro

Thông qua chuỗi hoạt động “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Tổng tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt”, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng Tư lệnh Fidel Castro sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu sắc đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ý kiến thảo luận tại Tổ 1.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên thảo luận của Quốc hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/8, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). 

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Việc sửa đổi, bổ sung các luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Đồng chí Lô May Phiệt (bên trái) cùng cán bộ xã Yên Na thăm bản Cha Lúm. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cán bộ thôn, bản ngày càng trở nên quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, ưu tiên những người có tuổi đời trẻ, uy tín, có trình độ đại học trở lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung.

Ngành ngoại giao đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

LTS - Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội, các nhà ngoại giao chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về kết quả cùng định hướng triển khai công tác đối ngoại, để ngành ngoại giao tiếp tục đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) xử lý thông tin liên quan hành vi lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Xây dựng môi trường mạng văn minh, có trách nhiệm

Sau khi Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2026, trên không gian mạng đã xuất hiện một số thông tin không chính xác về nội dung Nghị định. 

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cán bộ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm i-HaTinh. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Đột phá từ chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành

Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập từ ngày 1/7/2025, có diện tích tự nhiên 29,5km2, dân số gần 39.000 người. Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả công tác chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng là nhân tố quyết định để phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Kiến tạo môi trường thể chế hiện đại, ổn định, dẫn dắt sự phát triển

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Kiến tạo môi trường thể chế hiện đại, ổn định, dẫn dắt sự phát triển

Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội và Chính phủ trong việc khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực phát triển và giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của thực tiễn.