Nâng cao kỹ năng thương mại điện tử cho sinh viên trong kỷ nguyên số

Theo các chuyên gia, sinh viên đang đứng trước “thời điểm vàng” của kinh tế số, song cơ hội chỉ thực sự phát huy nếu người học chuyển được từ việc “biết dùng công cụ” sang “biết triển khai đúng và bền vững”.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. (Ảnh: BCT)
Quang cảnh hội nghị tập huấn. (Ảnh: BCT)

Sinh viên trước “thời điểm vàng” của kinh tế số

Ngày 23/12, tại tỉnh Bắc Ninh, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương Bắc Ninh và Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tổ chức chương trình tập huấn thương mại điện tử dành cho sinh viên. Hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Chương trình tập huấn tập trung vào 3 nội dung chính đang tác động trực tiếp đến cách học tập, làm việc và tham gia thị trường lao động của sinh viên hiện nay, gồm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng thương hiệu và hỗ trợ kinh doanh trên nền tảng số; kỹ năng thiết kế hình ảnh, video, âm thanh phục vụ truyền thông; và sáng tạo nội dung ngắn, triển khai tiếp thị liên kết trên các nền tảng mạng xã hội.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Công thương Bắc Ninh, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, đội ngũ giảng viên cùng đông đảo sinh viên các khóa đào tạo. Các chuyên gia đến từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trực tiếp chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tạo nên không gian kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo và người học.

9380912-7905.jpg
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Ninh. (Ảnh: BCT)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Ninh nhấn mạnh yêu cầu gắn đào tạo với thực tiễn chuyển đổi số tại địa phương.

Theo ông, nhiều sinh viên có lợi thế về khả năng tiếp cận công nghệ, nhưng vẫn gặp khó khăn khi tham gia môi trường kinh doanh số do thiếu tư duy triển khai bài bản và kỹ năng vận hành thực tế.

Ông Nguyễn Văn Phương cho rằng, không ít sinh viên còn lúng túng trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân, sản xuất nội dung gắn với mục tiêu chuyển đổi hay tổ chức quy trình vận hành gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Việc lựa chọn công cụ thiếu định hướng, chạy theo xu hướng ngắn hạn khiến hiệu quả không ổn định và khó duy trì lâu dài. Vì vậy, chương trình tập huấn được kỳ vọng sẽ giúp sinh viên hình thành tư duy nghề nghiệp và nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động số.

Chia sẻ tại chương trình, ông Cao Quí Long, chuyên gia Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, thương mại điện tử hiện không còn là kênh bán hàng bổ trợ mà đã trở thành mô hình kinh doanh mang tính chiến lược.

Trong bối cảnh đó, việc đào tạo cho sinh viên cần đi thẳng vào những năng lực mà thị trường đang có nhu cầu, như ứng dụng AI, sản xuất nội dung số và triển khai bán hàng trên nền tảng số.

Theo ông Cao Quí Long, sinh viên đang đứng trước “thời điểm vàng” của kinh tế số, song cơ hội chỉ thực sự phát huy nếu người học chuyển được từ việc “biết dùng công cụ” sang “biết triển khai đúng và bền vững”.

Trong nhiều năm gần đây, cùng với xu thế chuyển đổi số, thương mại điện tử đã vượt khỏi vai trò một kênh bán hàng bổ sung để trở thành một mô hình kinh doanh mang tính chiến lược.

Theo ông Long, điều này lý giải vì sao các chương trình dành cho sinh viên cần đi thẳng vào những năng lực “đang chạy” của thị trường như AI, nội dung số đa phương tiện và nội dung ngắn gắn chuyển đổi - những mảng mà doanh nghiệp cần ngay và người trẻ có thể tham gia sớm.

9b652fef937-7392.jpg
Ông Cao Quí Long, chuyên gia Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. (Ảnh: BCT)

Ông Long cũng lưu ý, một nhầm lẫn phổ biến là coi AI như công cụ có thể thay thế hoàn toàn tư duy con người. Thực tế, giá trị của AI phụ thuộc vào khả năng đặt yêu cầu đúng và kiểm soát chất lượng đầu ra.

Nhìn ra thế giới, các dự báo quốc tế cho thấy quy mô doanh thu thương mại điện tử toàn cầu năm 2025 tiếp tục ở mức rất lớn (tùy phương pháp thống kê, nhiều dự báo đặt trong khoảng 6,4-7,4 nghìn tỷ USD), đồng thời tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì ổn định.

Đáng chú ý, Đông Nam Á được nhìn nhận là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhờ dân số trẻ và mức độ thâm nhập internet cao, bối cảnh thuận lợi để thế hệ sinh viên tham gia vào hệ sinh thái kinh doanh số.

Với Việt Nam, nhiều nguồn ghi nhận thị trường thương mại điện tử bán lẻ đã vượt mốc 25 tỷ USD trong năm 2024. Một số dự báo cho thấy năm 2025 giá trị giao dịch có thể tiệm cận 28 tỷ USD và triển vọng tăng trưởng tiếp tục tích cực.

Đồng thời, các báo cáo về chỉ số thương mại điện tử cho thấy tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Từ thực tế đó, ông Cao Quí Long nhấn mạnh, sinh viên đang đứng trước một “thời điểm vàng”, nhưng chỉ thực sự trở thành cơ hội nếu người học chuyển được từ hứng thú công cụ sang năng lực triển khai đúng và bền.

Ứng dụng AI: Từ hiểu đúng đến “làm đúng”

8d8ceb9c-6873.jpg
Đông đảo sinh viên, các bạn trẻ tham dự tập huấn. (Ảnh: BCT)

Theo ông Long, nhầm lẫn phổ biến của nhiều bạn trẻ là coi AI như “cây đũa thần”: Chỉ cần vài câu lệnh là AI làm thay mọi thứ. Vì vậy, thay vì chạy theo số lượng công cụ, chuyên gia này khuyến nghị sinh viên cần nắm kỹ năng đặt yêu cầu hiệu quả để kiểm soát chất lượng đầu ra.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia đã hướng dẫn sinh viên sử dụng AI như một “trợ lý” trong học tập và nghiên cứu, từ xác định đề tài, xây dựng dàn ý, xử lý thông tin đến hoàn thiện báo cáo theo chuẩn học thuật.

Bên cạnh đó, sinh viên được tiếp cận cách tổ chức quy trình triển khai một dự án thương mại điện tử theo hướng có cấu trúc, gắn với quản lý sản phẩm, nội dung và đo lường hiệu quả.

Đáng chú ý, nội dung tập huấn cũng đi sâu vào kỹ năng sản xuất nội dung ngắn và tiếp thị liên kết trên nền tảng mạng xã hội.

520123b2f-7377.jpg
Bà Trần Quỳnh Trang, chuyên gia Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số. (Ảnh: BCT)

Bà Trần Quỳnh Trang, chuyên gia Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số cho rằng, xu hướng “mua sắm kết hợp giải trí” đang ngày càng rõ nét, đặc biệt trong nhóm người tiêu dùng trẻ. Nội dung số, livestream và các hình thức tương tác trực tuyến trở thành điểm chạm quan trọng để tạo niềm tin và thúc đẩy hành vi mua sắm.

Theo bà Trần Quỳnh Trang, điều quan trọng trong đào tạo không phải là giúp sinh viên tiếp cận thật nhiều công cụ, mà là biết lựa chọn công cụ phù hợp với mục tiêu, kết nối thành quy trình làm việc hiệu quả và từng bước tối ưu dựa trên dữ liệu thực tế.

Tại chương trình, các đại biểu thống nhất nhận định rằng giá trị cốt lõi của hoạt động tập huấn nằm ở việc giải quyết đúng những “điểm nghẽn” mà sinh viên đang gặp phải khi tiếp cận thương mại điện tử.

Qua đó, người học không chỉ tích lũy thêm kiến thức, mà từng bước hình thành tư duy triển khai có hệ thống, nâng cao khả năng tự học, tự thích ứng và tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình giải ngân vốn vay tại một điểm giao dịch.

Dòng vốn chính sách đồng hành phát triển bền vững

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Ninh Bình bước vào giai đoạn phát triển với không gian kinh tế-xã hội mở rộng hơn. Đồng hành cùng địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai đến tận cơ sở, góp phần hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội.

Các vận động viên taekwondo trẻ biểu diễn tại lễ khai mạc.

Pickleball lần đầu góp mặt tại Giải thể thao các môn hè Hà Nội 2026

Được duy trì từ năm 1996, Giải thể thao các môn hè Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thể thao truyền thống lớn nhất dành cho thanh thiếu niên thủ đô. Mùa giải năm 2026, giải quy tụ hơn 8.000 lượt vận động viên tranh tài ở 18 môn thể thao, trong đó Pickleball lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu.

Học viện Ngân hàng ghi dấu ấn tại THE Impact Rankings 2026 với xếp hạng 301-400 thế giới ở SDG 16. (Ảnh: HVNH)

Học viện Ngân hàng được xếp hạng 301-400 thế giới về phát triển bền vững

Học viện Ngân hàng tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ giáo dục đại học quốc tế khi được xếp hạng 301-400 thế giới ở Mục tiêu Phát triển bền vững số 16 (SDG 16) trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2026, qua đó khẳng định những nỗ lực trong xây dựng môi trường giáo dục minh bạch, trách nhiệm và hội nhập.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH thép Hòa Phát, khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên có thêm 179 dự án đầu tư mới

6 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã thu hút 179 dự án đầu tư mới; trong đó, có 141 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 46.372 tỷ đồng và 38 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 652 triệu USD.

(Ảnh: Đại học Kinh tế quốc dân)

Dự báo điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân từ 23 đến 28,5 điểm

Đại học Kinh tế quốc dân dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 sẽ ở mức từ 23 đến 28,5 điểm tùy ngành. Dải điểm chuẩn năm nay sẽ giảm khoảng 0,25 điểm so với năm ngoái, tuy nhiên một số ngành/chương trình đào tạo có sức hút lớn dự kiến có điểm chuẩn tăng khoảng 0,25 đến 0,5 điểm.

Tuyến đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh trước ngưỡng cửa lên thành phố

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Đây là bước ngoặt rất quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc, tạo xung lực tăng trưởng mới cho toàn vùng.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kết nối đặc khu Vân Đồn với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Cơ hội bứt phá cho đặc khu Vân Đồn

Với định hướng trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới của cả nước, đặc khu Vân Đồn đang từng ngày thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng đô thị với nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai đồng bộ, hiện đại.

Lễ hội vật cầu bùn tại làng Thổ Hà.

Ngôi làng vang vọng phong tục ngàn xưa

Nằm ven bờ bắc sông Cầu, nơi ba mặt giáp nước mênh mông, làng Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh như một bán đảo vẫn lưu giữ nét cổ kính giữa dòng chảy thời gian. Cùng với những đình, chùa rêu phong và cổng làng uy nghi trầm mặc, Thổ Hà còn giữ được những nét văn hóa phi vật thể đặc sắc.

Một góc Quần thể danh thắng Tràng An nhìn từ trên cao.

Siết chặt quản lý, bảo tồn bền vững Di sản Tràng An

Sau sáp nhập địa giới hành chính, Di sản Tràng An nằm trải dài trên 3 phường Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Hoa Lư và một phần của phường Yên Sơn cùng hai xã Quỳnh Lưu, Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình với diện tích hơn 12.200 ha; trong đó, có khoảng 6.226 ha diện tích vùng lõi.

Do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng vải tại Bắc Ninh sụt giảm hơn 40% so với năm 2025.

Vải thiều bước vào thu hoạch chính vụ

Vải thiều Bắc Ninh bước vào cao điểm thu hoạch chính vụ. Dù sản lượng giảm gần một nửa so với năm 2025, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết trong giai đoạn ra hoa, song vụ vải thiều năm 2026 đang mang lại niềm vui lớn cho người trồng vải Bắc Ninh khi giá bán cao nhất từ trước đến nay, tiêu thụ thuận lợi cả trong nước, xuất khẩu.

Mít Đoài Phương thu hút du khách quốc tế.

Ngọt thơm trái mít Đoài Phương

Nhắc đến xã Đoài Phương (Hà Nội), nhiều người nhớ ngay đến những vườn mít sai trĩu quả với hương thơm đặc trưng và vị ngọt đậm khó lẫn.

Công an các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng chống cá độ bóng đá.

Kiên quyết đấu tranh tội phạm cờ bạc mùa World Cup

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và công an các địa phương liên tiếp đưa ra khuyến cáo đối với người dân về việc không tham gia cá độ, tổ chức cá độ bóng đá, nhất là trong thời kỳ cao điểm Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026 đang diễn ra.

Cán bộ phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên hướng dẫn nhân viên tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, trung tâm sử dụng phần mềm khai báo mới của Bộ Công an.

Số hóa đăng ký lưu trú

Tỉnh Hưng Yên đang là điểm đến của nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh đã tạo điều kiện thu hút đầu tư và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Cục Khí tượng thủy văn đề nghị các địa phương cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó thiên tai.

Nhiều hình thái thiên tai có thể xuất hiện trong 10 ngày tới

Từ ngày 1/7, một vùng áp thấp có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể phát triển thành bão. Đồng thời, từ ngày 4/7 đến 7/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.