Nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trong cộng đồng

Là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược, là một trong bảy hoạt động trong Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.
Tập huấn nâng cao năng lực cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh LOAN THÚY)
Tập huấn nâng cao năng lực cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh LOAN THÚY)

Trong nhiều năm qua, hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuyển mạnh sang hành động sớm trong phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thảm họa bằng việc kiện toàn, thành lập và nâng cao năng lực các đội ứng phó thiên tai, thảm họa; hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa; quy định hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục thí điểm cũng như sẵn sàng hành động sớm với nắng nóng, bão do gió và lũ lụt do bão; tổ chức thực hiện vận động trong và ngoài nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Hội đã đẩy mạnh hoàn thiện và chuyển giao các mô hình hiệu quả về cộng đồng an toàn trong phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng; bước đầu thí điểm các giải pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào thiên nhiên.

Là tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các loại hình thiên tai khắc nghiệt, như: bão lũ, áp thấp nhiệt đới, mưa giông, lốc xoáy, lũ ống, nước biển dâng, ngập lụt, hạn hán, gió mùa... gây thiệt hại nhiều về người, tài sản, môi trường sinh thái và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quốc Thanh cho biết, từ năm 2020-2023, thời tiết khí hậu cực đoan, mưa dông, lốc xoáy, lũ ống, lũ quét và mưa lớn đã làm xâm hại đến hệ sinh thái, môi trường, đất đai canh tác, sản xuất của người dân. Mưa lũ đã làm hư hại nhiều công trình của người dân, đường sá, cầu, cống bị sạt lở. Cấp ủy, chính quyền phải huy động và chi viện nhiều lực lượng, thành phần tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Xuất phát từ những nguyên nhân và điều kiện tự nhiên nêu trên, dự án "Xanh hóa các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai" đã được triển khai thí điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dự án đã được thực hiện trong vòng 20 tháng (từ tháng 10/2021 đến ngày 30/6/2023). Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp các bên liên quan, lựa chọn các địa phương để khảo sát đánh giá và quyết định triển khai dự án tại xã Nga Tiến (huyện Nga Sơn); xã Yên Nhân (huyện Thường Xuân); xã Yến Sơn (huyện Hà Trung). Trong thời gian gần hai năm triển khai dự án, có hơn 8.840 hộ được hưởng lợi.

Ban Điều hành dự án đã tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, các cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hành các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai có lồng ghép các giải pháp dựa vào thiên nhiên cho cán bộ, người dân.

Ba xã được hưởng lợi dự án đã thành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật, nhóm cộng đồng để cán bộ và người dân tham gia các hoạt động của dự án, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của cộng đồng trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, rủi ro thiên tai dựa vào thiên nhiên.

Các hoạt động can thiệp của Dự án đã góp phần hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân trong vùng thực hiện dự án và cấp hệ thống loa thông minh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống và cảnh báo rủi ro thiên tai tại xã Yên Nhân; tu sửa nâng cấp tuyến đường, trồng cây chống sạt lở hai bên đường và chắn gió khi có mưa bão xảy ra tại xã Nga Tiến…

Để công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào thiên nhiên trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, ông Nguyễn Quốc Thanh nhấn mạnh, cần phải có sự chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động một cách đồng bộ, cụ thể, rõ ràng; khảo sát lựa chọn địa bàn để áp dụng các mô hình tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; tăng cường tuyên truyền, vận động cộng đồng bảo tồn hệ sinh thái và môi trường tự nhiên, duy trì môi trường chung quanh; sử dụng một cách hợp lý và giảm thiểu suy giảm hệ sinh thái tự nhiên; mở rộng và tổ chức các chiến dịch thường xuyên để nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào thiên nhiên...

Là tổ chức xã hội nhân đạo duy nhất tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa có hệ thống bốn cấp, từ Trung ương đến cơ sở, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, mang lại kết quả nhiều mặt cho người dân và cộng đồng. Tổng giá trị hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng trong năm 2023 đạt hơn 149 tỷ đồng, trợ giúp hơn 394.500 lượt người bị ảnh hưởng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động, kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa đá, giông lốc tại các tỉnh miền núi phía bắc, hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cháy và sự cố nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên cả nước; đồng thời thực hiện các chương trình, dự án, các khoản viện trợ quốc tế từ thành viên Phong trào, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.

Thời gian tới, để sẵn sàng phòng ngừa, ứng phó thảm họa, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, Hội sẽ tiếp tục duy trì các chương trình phối hợp trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, dịch bệnh với các bộ, ban, ngành; kiện toàn, nâng cao chất lượng lực lượng ứng phó cấp Trung ương, các đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh/thành phố, quận/huyện và xã/phường; đồng thời, thực hiện chế độ ứng trực, thông tin, báo cáo kịp thời và sử dụng linh hoạt các lực lượng tham gia công tác cứu trợ khẩn cấp; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng; nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn lực cứu trợ, ứng phó và hỗ trợ phục hồi.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 2 tuần tra, kiểm soát các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trên biển.

Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển

Ngày 1/7, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì hội nghị.

Từ tháng 7/2026, di tích quốc gia đặc biệt Mái Đá Ngườm, nơi lưu giữ dấu ấn người tiền sử ở xã Thần Sa (Thái Nguyên) sẽ được chi trả kinh phí trông coi, bảo vệ.

Thái Nguyên bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã xếp hạng

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rộng lớn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng đã được xếp hạng, mang nhiều giá trị. Các di tích phía bắc tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đã có chính sách cho người trông coi, bảo vệ, trong khi các di tích ở phía nam (Thái Nguyên cũ) chưa có chính sách này.

Ấm áp trên hành trình hoàn lương

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần, Chương trình giao lưu và sân chơi phòng, chống ma túy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia, thắp lên khát vọng hoàn lương, giúp những người lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một trong các phương án kiến trúc của Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ đang được nghiên cứu.

Khởi động Dự án Trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại Hưng Yên

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm dẫn đầu Đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả thống nhất định hướng phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ.

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.