Nâng cao hoạt động xuất bản, in và phát hành sách trong lực lượng Công an nhân dân

Nhà Xuất bản Công an Nhân dân là cơ quan xuất bản duy nhất của Bộ Công an, có nhiệm vụ xuất bản và phát hành rộng rãi các loại sách và xuất bản phẩm về đề tài an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Giám đốc - Tổng biên tập Nhà Xuất bản CAND, Đại tá Trần Cao Kiều tặng hoa các cộng tác viên có nhiều đóng góp cho Nhà xuất bản CAND.
Giám đốc - Tổng biên tập Nhà Xuất bản CAND, Đại tá Trần Cao Kiều tặng hoa các cộng tác viên có nhiều đóng góp cho Nhà xuất bản CAND.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2022); thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, ngày 21/10, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Nhà xuất bản Công an Nhân dân tổ chức Hội nghị cộng tác viên Nhà Xuất bản Công an Nhân dân năm 2022.

Tham dự hội nghị có Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Tuấn Vũ; đại diện lãnh đạo các nhà xuất bản, các trường đại học, Công an các đơn vị, địa phương...

Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà Xuất bản Công an Nhân dân cho rằng, hội nghị nhằm tuyên truyền, quảng bá lịch sử truyền thống, những thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Xuất bản, In và Phát hành; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của hoạt động xuất bản, in và phát hành sách trong đời sống xã hội, trong lực lượng Công an Nhân dân.

Theo Đại tá Trần Cao Kiều, Nhà Xuất bản Công an Nhân dân thuộc Cục Truyền thông Công an Nhân dân là cơ quan xuất bản duy nhất của Bộ Công an, có nhiệm vụ xuất bản và phát hành rộng rãi các loại sách và xuất bản phẩm về đề tài an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thời gian vừa qua, Nhà xuất bản Công an Nhân dân đã tham mư­u cho Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thành công 4 cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, hiện đang chuẩn bị tổ chức phát động cuộc thi lần thứ 5 (dự kiến vào đầu tháng 11/2022). Nhà xuất bản Công an Nhân dân cũng đã phối hợp với Chi hội Nhà văn Công an tổ chức thành công 2 Cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 3, lần thứ 4.

Nhiều năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, chú trọng đối với công tác xuất bản, in và phát hành sách, cũng như việc tuyên truyền, vận động, phát triển văn hóa đọc trong Công an Nhân dân. Để công tác xuất bản trong lực lượng Công an Nhân dân tập trung, hiệu quả, ngày 06/04/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BCA về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản trong Công an Nhân dân.

Trải qua 41 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân, sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, của cộng tác viên trong và ngoài lực lượng Công an cùng với sự đoàn kết, thống nhất của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Nhà xuất bản Công an Nhân dân đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Nhà xuất bản Công an Nhân dân cũng đã khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong quần chúng nhân dân nói chung và trong Công an Nhân dân nói riêng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; góp phần tổng kết tri thức, kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Đến nay, Nhà Xuất bản Công an Nhân dân đã xuất bản gần mười nghìn đầu sách, với hơn 30 triệu bản in, hơn 5 tỷ trang in và hàng chục triệu ấn phẩm lịch các loại. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm xuất bản từ 300 đến 350 đầu sách. Nhà Xuất bản Công an Nhân dân cũng đã số hóa được gần 4000 đầu sách xuất bản từ năm 1981 đến năm 2005 hiện đang tiếp tục số hóa các đầu sách từ năm 2006 đến nay. Từ đó, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Hiện nay, Nhà Xuất bản Công an Nhân dân đã hình thành được một số tủ sách quen thuộc với đông đảo bạn đọc như: Tủ sách chính trị-xã hội, Tủ sách tư liệu, Tủ sách tuyên truyền phổ cập, Tủ sách tham khảo nghiệp vụ. Qua đó, đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền những chủ trương, chỉ đạo, hoạt động của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân; công tác đấu tranh, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Nhiều năm qua, Nhà Xuất bản Công an Nhân dân thường xuyên quan tâm, chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên trong các lĩnh vực như viết, in, phát hành… Các cộng tác viên đã góp phần phát hiện các đề tài, trực tiếp sáng tác nhiều bản thảo. Nhà Xuất bản Công an Nhân dân đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, nhiều cuộc vận động sáng tác qua đó thu hút đông đảo các tác giả, nhà văn tham gia.

Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Tuấn Vũ cho rằng, là đơn vị quản lý Nhà nước về công tác xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục luôn luôn đánh giá và ghi nhận những thành tích mà Nhà xuất bản Công an Nhân dân đã đạt được trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, có thể khẳng định Nhà xuất bản Công an Nhân dân là một trong những nhà xuất bản đứng tốp đầu trên 57 nhà xuất bản trên cả nước.

Đồng chí Phạm Tuấn Vũ đề nghị Nhà xuất bản Công an Nhân dân, trong quá trình hoạt động, phải luôn luôn quán triệt, thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng của cơ quan chủ quản là Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thông qua hoạt động xuất bản các loại sách và các xuất bản phẩm khác.

Có thể bạn quan tâm

Nền tảng số LaSoong được lựa chọn là hạ tầng công nghệ đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ra mắt nền tảng số LaSoong đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngày 5/5, tại Hà Nội, nền tảng số LaSoong đã được chính thức công bố đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp Hoàng Thành Media tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên có một hạ tầng số chuyên biệt phục vụ chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật và truyền thông có quy mô toàn quốc.

Truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Giới thiệu truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn Ajdar Ibrahimov

Nhằm lan tỏa tinh thần hữu nghị bền chặt và tương lai hợp tác sâu rộng giữa hai dân tộc Cộng hòa Azerbaijan và Việt Nam, ngày 5/5, tại Rạp Ngọc Khánh (Viện phim Việt Nam, Hà Nội), diễn ra buổi giới thiệu tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Trích từ một tác phẩm tham gia triển lãm.

Tranh màu nước và nghệ thuật hướng tới sự cân bằng

Triển lãm "Hơi thở màu nước" diễn ra tại Santea House, SBB Healthcare Premium, 199 Trường Chinh mang đến trải nghiệm khác biệt khi đưa hơn 80 tác phẩm của 9 họa sĩ vào không gian chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh thưởng lãm, công chúng còn được lắng nghe, nhận diện cảm xúc và tìm lại sự cân bằng trong đời sống.

Không gian văn hóa làng trong đời sống đương đại. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Gắn phát triển với bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa làng Việt

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương.

Nhà thơ Lữ Mai giao lưu với các em học sinh Trường tiểu học Bình Minh.

Gieo bốn mùa yêu thương tới mầm non tương lai

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 5 tại Trường tiểu học Bình Minh (80 Thợ Nhuộm, Hà Nội), nhà thơ-nhà báo Lữ Mai đã mang đến những câu chuyện giản dị về thiên nhiên, khơi gợi tình yêu gia đình, cộng đồng và nuôi dưỡng sự tự tin, sáng tạo trong mỗi học sinh.

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.