Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và 150 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 500 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: LÊ ANH DŨNG)
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: LÊ ANH DŨNG)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; đột phá về thể chế, nhân lực và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và với phương châm: “Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 diễn ra trong hai ngày 13-14/7/2025. Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành tổng kết toàn diện kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020–2025, đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định rõ phương hướng, mục tiêu và đề ra những giải pháp mang tính đột phá cho nhiệm kỳ 2025–2030, với phương châm hành động: "Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển".

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ, đồng thời mở đầu cho một hành trình mới - kiến tạo, hội nhập, phát triển bền vững dưới mái nhà chung mang tên Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đại hội Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới sau gần 40 năm đổi mới, với nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước đang được Đảng và Nhà nước triển khai quyết liệt và hiệu quả. Bộ và Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Đảng ủy Chính phủ, với sứ mệnh mới, tầm nhìn mới, trọng trách mới...

bo-truong-dttg-dao-ngoc-dung.jpg
Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: LÊ ANH DŨNG)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đánh dấu sự khởi đầu nhảy vọt trong tiến trình phát triển công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo gắn liền với dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Trung ương thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo... Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết tương trợ lẫn nhau cùng phát triển. Thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội, vươn lên thoát nghèo. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Đại hội cũng rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết của đại hội đồng thời đề ra các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp tình hình thực tế của Đảng bộ để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được các kết quả quan trọng trong thời gian qua.

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng cũng đề nghị: Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; sơ kết, tổng kết các đề án đến năm 2025 và chủ động xây dựng các nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2026-2030. Tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, vì nước, vì dân, vì sự phát triển của đất nước theo tinh thần “Tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả”.

Chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và đề xuất chủ trương trong thời gian tới; triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Đặc biệt là tạo đột phá về thể chế, thiết kế các cơ chế, chính sách nhằm phát huy tiềm năng, đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng tới phát triển bền vững, thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh...

"Quyết tâm đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện để giải phóng sức sáng tạo, cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên", Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trao Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030.

ptt-mai-van-chinh-trao.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao Quyết định chỉ định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt tại Đại hội bao gồm: Bí thư Đảng ủy là đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo; các Phó Bí thư Đảng ủy: đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Cầm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo...

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.