Tôn giáo và dân tộc hòa quyện với nhau để phát triển cùng đất nước

Sáng 1/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Nghị định của Chính phủ cùng các Nghị quyết, quyết định về công tác tổ chức cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Nghị quyết của Quốc hội cho tập thể lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo. (Ảnh: TRÂN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Nghị quyết của Quốc hội cho tập thể lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo. (Ảnh: TRÂN HẢI)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương ở phía bắc, các vị chức sắc một số tổ chức tôn giáo.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Nghị quyết của Quốc hội cho lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Quyết định của Chủ tịch nước phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí Đào Ngọc Dung làm Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Dân tộc và Tôn giáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức gắn biển tên Bộ Dân tộc và Tôn giáo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức gắn biển tên Bộ Dân tộc và Tôn giáo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập; nhấn mạnh điều này thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và tôn giáo, đồng thời thúc đẩy phong trào dân tộc và tôn giáo phục vụ sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Thủ tướng yêu cầu phải làm tốt công tác quản lý nhà nước về vấn đề dân tộc và tôn giáo bảo đảm hiệu quả, phát huy sự đóng góp của các dân tộc, tôn giáo vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước phê chuẩn việc bổ nhiệm cho Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước phê chuẩn việc bổ nhiệm cho Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cảm ơn đồng chí Hầu A Lềnh được Đảng, Nhà nước phân công phụ trách Ủy ban Dân tộc thời gian qua và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cảm ơn Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà quản lý tốt mảng tôn giáo; cảm ơn đồng chí Đào Ngọc Dung đã hoàn thành trọng trách Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội và nay được Đảng, Nhà nước điều động sang đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo.

Thủ tướng nêu rõ, về công tác dân tộc, đất nước ta trải dài, 54 dân tộc anh em có bản sắc văn hoá khác nhau, cốt lõi nhất vẫn là “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy trong mọi thời kỳ, giai đoạn cách mạng, thu được thắng lợi lớn từ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc như Bác Hồ đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Tương tự, vấn đề tôn giáo, chúng ta đã huy động với tinh thần “Đạo pháp và dân tộc”, đạo với đời, đời với đạo gắn quyện với nhau, thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Do sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc đã thành công rực rỡ, trong có đại đoàn kết các tôn giáo mà chúng ta đã cùng đất nước, dân tộc vượt qua mọi khó khăn trong suốt 95 qua kể từ khi có Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, trong tình hình mới, chúng ta phải coi trọng điểm tựa lớn của đất nước là đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy cao độ “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” thực hiện các nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Về đoàn kết dân tộc, theo Thủ tướng, phải được tiếp cận bình đẳng giữa các dân tộc với nhau; làm sao không có khoảng cách giữa các dân tộc trong sự phát triển; không thể để các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử chính trị cơ hội chia rẽ tình đoàn kết giữa các dân tộc, không để ai bị bỏ lại phía sau. Điều này luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhất là Bộ Chính trị vừa quyết định miễn học phí cho các cấp học từ mẫu giáo đến phổ thông.

Với tinh thần này, Thủ tướng bày tỏ sự trăn trở về các trường học, nơi chữa bệnh cho các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc, biên giới, hải đảo…; đồng thời gợi ý Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án xây dựng các trường nội trú trên phạm vi cả nước để các cháu ở các khu vực này có chỗ nội trú, không phải đi xa.

Theo Thủ tướng, khi chưa có điều kiện tổ chức được nhiều trường lớp thì phải có đề án xây dựng trường nội trú trên phạm vi cả nước; phải lo chỗ ăn ở cho các cháu. Để làm được việc này thì Chính phủ sẽ tăng thu, giảm chi, đặc biệt là giảm chi thường xuyên không cần thiết để dành nguồn lực cho các công việc này; yêu cầu Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo cố gắng hoàn thành đề án trong năm nay.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cấp các cơ sở y tế ở các khu vực này; giao Bộ trưởng Y tế xây dựng đề án kiện toàn toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, nhất là ở vùng sâu, vùng xa với tinh thần coi trọng việc chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện đề án phải hết sức khoa học, linh hoạt; phải thực hiện tiếp cận bình đẳng y tế, giáo dục; phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc, biến điều này thành nguồn lực phát triển. Chúng ta đã có đề án chương trình mục tiêu về văn hoá nhưng chưa có đề án cụ thể biến bản sắc này thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước trong đó có công nghiệp văn hoá, giải trí; văn hoá phải được biến thành của cải, vật chất.

Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về vấn đề tôn giáo, Thủ tướng nhấn mạnh phải bảo đảm tự do tôn giáo; kết hợp chặt chẽ giữa đạo và đời, đời và đạo, Đạo pháp-Dân tộc; tôn giáo kết hợp với dân tộc là những vấn đề hết sức mấu chốt; phải quản lý nhưng vẫn phải phát triển, bảo đảm tự do tôn giáo. Tôn giáo phải gắn với dân tộc, phát triển cùng dân tộc, phải hưởng ứng và góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyện vọng của nhân dân, không được đi ngược lại lợi ích của dân tộc, đất nước.

Đời sống của đồng bào các tôn giáo phải ngày càng được cải thiện theo sự phát triển theo đất nước với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Các tổ chức tôn giáo, các hoạt động tôn giáo phải bảo đảm tự do, lành mạnh, Đạo pháp-Dân tộc gắn liền với sự phát triển của đất nước, nâng cao vai trò của tôn giáo trong hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế, điển hình là Việt Nam chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

Chúng ta tham gia tiến trình này, hưởng ứng sự tiến bộ của tôn giáo trên thế giới này, tham gia dẫn dắt để phát huy thực hiện đại đoàn kết các tôn giáo trong nước và quốc tế, đi theo sự công bằng, tiến bộ xã hội, sự phát triển văn minh của loài người; không để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu kích động, lôi kéo, chia rẽ. Muốn vậy phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo. Tôn giáo và dân tộc hoà quyện với nhau để phát triển cùng đất nước.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: TRÂN HẢI)

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: TRÂN HẢI)

Thủ tướng chỉ đạo cần xây dựng đề án trình các cấp thẩm quyền phát triển lành mạnh, văn minh trong các tôn giáo; nêu rõ, khi bộ máy tổ chức được kiện toàn, hoàn thiện, yêu cầu Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo phải bắt tay ngay vào nhiệm vụ, không để gián đoạn công việc, đặc biệt là công việc liên quan người dân, góp phần cùng đất nước đạt mục tiêu ít nhất 8% năm nay là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, do đó nỗ lực của đất nước cũng phải gấp đôi; dân tộc và tôn giáo phải góp phần vào ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; mỗi doanh nghiệp, người dân đều phải góp phần vào sự tăng trưởng của đất nước.

Cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền về công tác dân tộc và tôn giáo, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng cảm ơn Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội luôn đồng hành cùng dân tộc, đất nước, đồng hành các vấn đề liên quan dân tộc và tôn giáo, cùng với Chính phủ tăng cường quản lý nhà nước để phát triển đất nước.

Thủ tướng yêu cầu làm tốt hơn công tác tuyên truyền về công tác dân tộc và tôn giáo, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển liên quan. Chúng ta đã làm tốt công tác này, đạt nhiều thành tích nhưng so yêu cầu phát triển còn rất nhiều khó khăn. Thủ tướng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, là hình mẫu của đoàn kết, từ đó để các dân tộc, tôn giáo noi theo. Thủ tướng cũng lưu ý các lãnh đạo, cán bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo thường xuyên, tích cực đi sâu, đi sát cơ sở nhiều hơn đến tận vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, từ đó đưa ra các chính sách dân tộc và tôn giáo, tạo động lực và truyền cảm hứng cho phát triển bình đẳng.

Thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ cảm ơn và xúc động khi Đảng, Nhà nước đã quyết định thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo; cam kết tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ; tập thể lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận tuỵ, làm hết sức mình thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân đã giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.