Nâng cao giá trị nông sản từ nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đang là hướng đi của nhiều doanh nghiệp và các hợp tác xã ở Sơn La. Sau nhiều năm phát triển nông nghiệp hữu cơ, đến nay hướng đi này không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động trong sản xuất nông nghiệp và mang lại hiệu quả kinh tế tại nhiều cơ sở của Sơn La.
Nông dân bản Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn chăm sóc na theo hướng hữu cơ.
Nông dân bản Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn chăm sóc na theo hướng hữu cơ.

Chúng tôi đến thăm mô hình cải tạo, chăm sóc mận hậu theo hướng hữu cơ tiêu chuẩn VietGAP tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La. Đây là một trong ba mô hình điểm sản xuất theo hướng hữu cơ được thành phố Sơn La hỗ trợ sản xuất. Mô hình có sự tham gia của 13 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, quy mô thực hiện trên diện tích 5 ha tại bản Dầu, xã Chiềng Cọ. Các hộ được tư vấn, hướng dẫn cắt tỉa cành, hạ tán nhằm điều chỉnh thông thoáng cho cây mận, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và các loại phân bón hữu cơ tự sản xuất. Sau hơn ba năm triển khai đã giúp người trồng mận tiết kiệm được chi phí vật tư nông nghiệp, cải tạo đất, hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường và hạn chế được sâu bệnh hại, tăng sản lượng thu hoạch cao gấp 30% so với trước đây.

Bà Lèo Thị Biên, bản Dầu cho biết: Trước đây, gia đình để cây mận phát triển tự nhiên, cho năng suất cao nhưng quả nhỏ, mẫu mã không đẹp, bán không được giá. Năm 2021, nhờ tham gia mô hình trồng mận theo hướng hữu cơ, áp dụng kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, quả mận to đều, sản lượng đạt hơn 20 tấn/năm. Từ khi sản phẩm được sản xuất theo hướng hữu cơ đã bán tốt hơn, có nhiều đơn hàng đặt với số lượng lớn, không lo tìm đầu ra như trước đây.

Tại xã Chiềng Cọ, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đã và đang đem lại lợi ích về môi trường, sản xuất hiệu quả, bền vững, được người dân tin tưởng làm theo. Theo kế hoạch đến năm 2024, xã sẽ tuyên truyền, nhân rộng mô hình cải tạo mận hậu, sản xuất theo hướng hữu cơ đối với 70% diện tích cây mận hậu tại xã. Bước đầu những diện tích trồng theo hướng hữu cơ đã đón nhận được phản hồi rất tốt từ người tiêu dùng và các cơ sở thu mua mận.

Tới thăm Hợp tác xã Mé Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, thông tin đầu tiên chúng tôi được tiếp nhận là: Sản phẩm na sầu riêng của hợp tác xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu. Qua tìm hiểu, hợp tác xã có 26 thành viên đều là những tỷ phú về trồng na. Hơn 100 ha na của hợp tác xã không còn canh tác theo lối truyền thống hay dựa vào kinh nghiệm, mà người dân đã thực hiện nghiêm quy trình sản xuất sạch, từ khâu làm đất, bón phân, tưới nước đến thu hoạch theo hướng hữu cơ. Nhờ thương hiệu và chất lượng sản phẩm sạch, an toàn, hợp tác xã không phải lo tìm đầu ra cho sản phẩm như trước đây, thay vào đó thương lái và các đại lý hoa quả sạch tự tìm đến đặt hàng tận vườn.

Ông Nguyễn Hữu Tứ, Giám đốc Hợp tác xã Mé Lếch cho biết: Để tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn với người tiêu dùng, hợp tác xã chủ yếu bón phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ tổng hợp và phun các loại tinh dầu thảo mộc để trị bệnh cho cây na. Ngoài bảo đảm an toàn về sản phẩm, việc sử dụng phân hữu cơ làm cho đất luôn tơi xốp, hạn chế các vi sinh vật gây hại đối với cây trồng. Ngoài na dai, hợp tác xã còn sản xuất và đưa ra thị trường giống na sầu riêng, có trọng lượng từ 0,5-2 kg mỗi quả, giá bán từ 400.000-500.000 đồng/kg.

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La đang tập trung các giải pháp triển khai chỉ đạo, thực hiện sản xuất hữu cơ; tăng cường công tác tổ chức sản xuất, truy xuất các sản phẩm an toàn, tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị, tăng cường sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên của các cơ sở; tập trung xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và quảng bá sản phẩm hữu cơ, chủ động mời gọi, tìm kiếm các doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã sản xuất tiêu thụ những sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La khẳng định: Việc sử dụng phân hữu cơ trong các vườn trồng cây ăn quả ở Sơn La không còn là chuyện hiếm. Nhiều nông dân đã không còn chạy theo năng suất mà quan tâm nhiều hơn tới chất lượng sản phẩm và có giá bán tốt hơn. Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh ngày càng được nhân rộng, đến nay Sơn La có hơn 200 ha cây trồng (lúa, bưởi, rau, chè) được cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn hữu cơ; gần 400 ha cam, bưởi, lúa được chứng nhận chuyển đổi hữu cơ. Sơn La được cấp 281 mã số vùng trồng với diện tích hơn 4.600 ha và xây dựng, duy trì 250 chuỗi nông sản, thủy sản an toàn.

Từ việc đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đến nay tỉnh Sơn La đã và đang tạo được phong trào thi đua phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ tại các cơ sở, góp phần thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của nông dân. Tại nhiều cơ sở của các huyện, thành phố, ngoài việc tạo thói quen trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, các huyện, thành phố còn đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các cơ sở trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".