Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và giám sát, phản biện xã hội trong tình hình mới

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển đất nước.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế phát triển và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, việc tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật không chỉ là trách nhiệm mà còn là điều kiện để phụ nữ đóng góp nhiều hơn vào đời sống chính trị-xã hội.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tổ chức Hội có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 xác định rõ yêu cầu phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đồng thời mở rộng hơn nữa sự tham gia của phụ nữ vào các quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

4-2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Để cụ thể hóa định hướng đó, Đại hội đề ra những chỉ tiêu rõ ràng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách. Theo đó, hằng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trung ương và cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất một chính sách; phản biện xã hội ít nhất một dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội. Đây là những lĩnh vực gắn trực tiếp với chức năng đại diện của Hội cũng như quyền và lợi ích của đông đảo phụ nữ.

Ở cấp cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã tham gia giám sát ít nhất một chính sách và góp ý ít nhất hai dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc xác định chỉ tiêu cụ thể không chỉ tạo cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội trong tham gia xây dựng chính sách ngay từ cơ sở, nơi trực tiếp gắn với đời sống của hội viên và phụ nữ.

89992cadc06741391876-497.jpg
Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh nâng cao kỹ năng số cho hội viên. (Ảnh THÚY ÁNH)

Một điểm đáng chú ý trong phương hướng nhiệm kỳ mới là yêu cầu nâng cao tính chủ động của tổ chức Hội trong đề xuất chính sách. Theo đó, đến cuối nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp trung ương phấn đấu đề xuất được ít nhất hai chính sách; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đề xuất được ít nhất một chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, an sinh xã hội hoặc gia đình. Mục tiêu này thể hiện bước chuyển từ tham gia góp ý, phản biện sang chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chính sách xuất phát từ thực tiễn đời sống của phụ nữ.

Cùng với hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 cũng nhấn mạnh việc mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Theo đó, 100% các cấp Hội triển khai “Cổng Mặt trận số” để tiếp nhận kiến nghị 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần; đồng thời tổ chức “Tháng nghe dân nói” nhằm tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở.

page1-grid-2-img1-6448.jpg
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng và chính quyền địa phương trao quà tặng trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu tại xã Trần Phú. (Ảnh NGUYỄN NGUYÊN)

Việc ứng dụng nền tảng số trong tiếp nhận thông tin không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội mà còn tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các vấn đề của cộng đồng và xã hội. Thông qua các kênh tương tác này, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của phụ nữ có thể được phản ánh kịp thời, giúp các cấp Hội nắm chắc tình hình thực tiễn để thực hiện tốt hơn chức năng đại diện và tham gia xây dựng chính sách.

Bên cạnh đó, các cấp Hội sẽ hằng năm tổ chức hoặc tham mưu tổ chức ít nhất một hoạt động đối thoại chính sách hoặc đối thoại xã hội. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường sự kết nối giữa phụ nữ với các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện để những vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới được trao đổi, thảo luận và giải quyết kịp thời.

Những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp được xác định trong phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 cho thấy quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Hội.

Đây không chỉ là yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mà còn góp phần phát huy vai trò, tiếng nói và trách nhiệm của phụ nữ trong đời sống chính trị-xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tu Mơ Rông trao phiếu nhận đồng hành cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: BT)

Quảng Ngãi: Xã Tu Mơ Rông triển khai chương trình “Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo”

Ngày 13/10, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) tổ chức phát động chương trình “Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo” nhằm phát huy trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng trong đồng hành, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

[Ảnh] Trụ cầu, đường hầm ở Hà Nội bắt đầu được phủ xanh

[Ảnh] Trụ cầu, đường hầm ở Hà Nội bắt đầu được phủ xanh

Từ những trụ đường sắt của tuyến metro trên đường Nguyễn Trãi, đến thành hầm chui Lê Văn Lương-Tố Hữu, hầm Trung Hòa, cây xanh đang được đưa vào các công trình giao thông của Hà Nội. Giải pháp tận dụng không gian sẵn có nhằm cải thiện cảnh quan, bổ sung mảng xanh và tạo diện mạo thân thiện hơn cho đô thị.

Quang cảnh buổi xét duyệt sáng kiến đợt 2 năm 2026 tại Công ty Thủy điện Sông Bung. (Ảnh: THANH TÂM)

Công ty Thủy điện Sông Bung lan tỏa phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ những giải pháp kỹ thuật phục vụ vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Công ty Thủy điện Sông Bung đang từng bước phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các lực lượng tham gia buổi tổng duyệt cho Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong hai ngày 13 và 14/10 tới. (Ảnh THẾ ANH)

Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ký văn bản số 156/CV-BCĐQG gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Tin nổi bật ngày 12/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2; gặp mặt đại diện doanh nghiệp tiêu biểu

Tin nổi bật ngày 12/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2; gặp mặt đại diện doanh nghiệp tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc... là một số tin tức nổi bật ngày 12/10.