Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân ở miền núi Phú Thọ

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tỉnh Phú Thọ đã có các chính sách đầu tư cho y tế cơ sở, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Qua đó giúp cho người dân được thụ hưởng và tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, góp phần từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.
Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn triển khai kỹ thuật tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ cho người bệnh.
Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn triển khai kỹ thuật tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ cho người bệnh.

Hai năm nay, bà Phùng Thị Chàm, dân tộc Mường ở khu Chiềng 2, xã Kim Thượng, một xã vùng cao khó khăn của huyện miền núi Tân Sơn thường xuyên về Trung tâm y tế huyện để khám, điều trị căn bệnh đau dạ dày.

Bà Chàm cho biết, trước đây bà thường xuyên phải về bệnh viện tỉnh hoặc các bệnh viện tuyến Trung ương để khám bệnh rất tốn kém, đi lại khó khăn, nhưng nay không phải đi xa nữa vì nhiều kỹ thuật mới đã được Trung tâm y tế huyện triển khai thành công.

“Đến khám và điều trị tại đây rất yên tâm, trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ ngày càng được nâng lên, trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp”, bà Chàm phấn khởi cho biết.

Là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Phú Thọ, trong những năm qua, huyện Tân Sơn luôn xác định công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặt lên hàng đầu.

Theo bác sĩ Đỗ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tân Sơn, để từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, trung tâm đã huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại; chú trọng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút được nhiều cán bộ có chuyên môn, cử nhiều lượt cán bộ theo học các lớp đào tạo chuyên sâu về hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, nội, ngoại, sản nhi…

Hiện nay, Trung tâm y tế huyện có công năng với 320 giường bệnh, 309 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 67 bác sĩ. Cùng với đó, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại cũng được đầu tư máy chụp cắt lớp vi tính, máy nội soi tiêu hóa, hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, máy gây mê kèm thở...

Do đó, đội ngũ y, bác sĩ đã làm chủ được hầu hết các kỹ thuật của bệnh viện hạng II và một số kỹ thuật của bệnh viện hạng I như: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, cắt ruột thừa, khâu lỗ thủng dạ dày; phẫu thuật xương đùi, xương bánh chè, xương hàm, mặt... Qua đó góp phần giảm tỷ lệ người bệnh chuyển tuyến từ hơn 3% năm 2016, xuống còn dưới 1% như hiện nay.

Còn tại huyện miền núi Yên Lập, trong những năm qua, huyện đã có nhiều quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở. Qua đó từng bước góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Hiện nay tất cả các trạm y tế đều có bác sĩ, 17/17 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia từ năm 2020.

Công tác khám, chữa bệnh được duy trì thường xuyên tại các cơ sở y tế; trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ y tế từ tuyến huyện đến cơ sở thường xuyên được bồi dưỡng đào tạo.

Do vậy, chất lượng khám, chữa bệnh của các đơn vị y tế trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả, không để người bệnh phàn nàn về tinh thần và thái độ phục vụ bệnh nhân của nhân viên y tế.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Lê Công Bình, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Yên Lập cho biết, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao, Trung tâm đã huy động mọi nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế, bổ sung nhiều máy móc hiện đại, như: Máy siêu âm tổng quát, máy đo chức năng hô hấp, monitor theo dõi bệnh nhân...

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục mang dịch vụ sức khỏe tốt nhất đến gần với người dân, tạo điều kiện để người dân khu vực miền núi được tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại, chuyên sâu.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ Nguyễn Minh Khánh cho biết, trong những năm qua, hệ thống y tế cơ sở luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày càng được củng cố, hoàn thiện, phát triển cả về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và chất lượng cung cấp dịch vụ.

Đáng chú ý, tại các huyện miền núi của tỉnh như Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập..., công tác y tế được quan tâm đặc biệt, có sự chuyển biến mạnh mẽ, người dân đã từng bước được tiếp cận với những tiến bộ của y học hiện đại. Ngoài ra, các đơn vị này đã thực hiện được nhiều kỹ thuật tương đương tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, tạo điều kiện cho người dân được khám, chữa bệnh và thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Để phát huy hiệu quả hoạt động của các trạm y tế miền núi, Sở y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế rà soát lại hệ thống trạm y tế. Theo đó, ngành đã tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế theo Bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế xã.

Tất cả các trạm y tế xã miền núi được đầu tư xây mới hoặc cải tạo nâng cấp, bảo đảm đủ diện tích, các phòng chức năng. Một số trạm y tế đã được cung cấp các trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, điện tim, máy xét nghiệm nước tiểu, sinh hóa máu... phục vụ công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.