Năm 2024, ngành y tế Hà Nội dự kiến tiếp nhận 1.800 đơn vị máu tình nguyện

Ngày 8/5, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong các ngày 6 và 7/5, ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024, có chủ đề “Blouse trắng-Trái tim hồng”, “Hiến giọt máu đào-Trao đời sự sống”, với sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, nhân viên, viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố.
Cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế Hà Nội tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024.
Cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế Hà Nội tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024.

Theo kế hoạch, Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024 có chủ đề “Blouse trắng-Trái tim hồng”, “Hiến giọt máu đào-Trao đời sự sống” sẽ diễn ra hai đợt và dự kiến sẽ tiếp nhận được 1.800 đơn vị máu.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/5 tại các điểm hiến máu tình nguyện là: Bệnh viện đa khoa Đức Giang; Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế); Bệnh viện đa khoa Quốc Oai; Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị y tế trong ngành.

Trong các ngày 6 và 7/5, tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang và Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương đã có 49 đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện; số máu tiếp nhận được 578 đơn vị máu.

Đợt 2, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/9.

Đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện.

Đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện.

Được biết, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện do ngành Y tế Hà Nội tổ chức đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các đơn vị y tế trong toàn ngành. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với nghĩa cử hiến máu cứu người.

Cụ thể, năm 2023, Sở Y tế Hà Nội đã vận động, tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 1.635 cán bộ, y bác sĩ, người lao động trong toàn ngành, với tổng số lượng máu tiếp nhận được là 1.635 đơn vị máu. Đã có 41 bệnh viện công lập, năm trung tâm chuyên khoa và 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã đã tham gia.

Ngoài ra, một số đơn vị trong ngành đã chủ động phối Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức, hiến máu tình nguyện tại đơn vị mình như: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.