Nấc thang căng thẳng mới ở Trung Đông

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông lên nấc thang mới sau khi Iran phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa về phía Israel vào tối 13/4 (giờ địa phương). Truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã thực hiện một vụ tấn công vào Israel.
Hệ thống chống tên lửa của Israel được kích hoạt. (Ảnh REUTERS)
Hệ thống chống tên lửa của Israel được kích hoạt. (Ảnh REUTERS)

Ngày 14/4, Iran yêu cầu Mỹ tránh xa cuộc xung đột giữa Iran và Israel, đồng thời khẳng định phản ứng của Tehran sẽ nghiêm khắc hơn nhiều nếu Israel trả đũa. Phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên hợp quốc nêu rõ, hành động quân sự của Iran là nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở ngoại giao của Iran ở thủ đô Damascus của Syria.

Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định theo dõi sát tình hình và đặt lực lượng phòng không trong tình trạng báo động cao, với không quân và hải quân sẵn sàng bảo vệ không phận và hải phận của đất nước.

Người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari gọi cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel là “sự leo thang nghiêm trọng và nguy hiểm”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/4 đã chủ trì cuộc họp khẩn, bàn biện pháp ứng phó cuộc tấn công của Iran. Reuters dẫn nguồn tin Kênh 12 của Israel cho biết, “nội các thời chiến” của Israel đã thông qua kế hoạch đáp trả Iran, song không công bố chi tiết. Chính phủ Israel cũng yêu cầu người dân cảnh giác và thận trọng.

Dư luận kêu gọi các bên kiềm chế

Theo thông báo từ Phái đoàn thường trực Malta, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội đồng triệu tập cuộc họp khẩn trong ngày 14/4 (giờ Mỹ) để thảo luận về hành động quân sự của Iran nhằm vào Israel. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về vụ tấn công quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel, kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch.

Nhiều nước láng giềng của Israel đã đóng cửa không phận vì lo ngại an toàn, tuy nhiên Iraq, Jordan và Liban đã mở không phận trở lại vào ngày 14/4. Các nước lo ngại về nguy cơ xung đột Iran-Israel leo thang thành cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Ai Cập phát thông cáo kêu gọi các bên kiềm chế hết mức để khu vực không phải chịu thêm bất ổn và căng thẳng.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho rằng, các cuộc tấn công của Iran vào Israel là “sự leo thang chưa từng có” và đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne nhấn mạnh Pháp phản đối một cách mạnh mẽ nhất cuộc tấn công do Iran phát động nhằm vào Israel, đồng thời nhắc lại cam kết của Pháp đối với an ninh của Israel. Anh phản đối cuộc tấn công của Iran và tái khẳng định tiếp tục bảo vệ an ninh của Israel và các đối tác trong khu vực. Italia cũng bày tỏ quan ngại về diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông.

Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan kiềm chế để tránh căng thẳng leo thang. Bắc Kinh cho rằng vòng xoáy căng thẳng này là “vệt dầu loang” của cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas với Israel.

Nga cảnh báo căng thẳng giữa Israel và Iran có nguy cơ châm ngòi cho cuộc khủng hoảng dữ dội mới tại Trung Đông. Ấn Độ cũng nêu quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi các bên giảm leo thang xung đột.

Mỹ khẳng định cam kết với Israel

Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi Iran tấn công Israel. Reuters cho biết, ông Biden lên án cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel và khẳng định lại cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel, đồng thời Mỹ sẽ phối hợp các nước G7 để có phản ứng chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng điện đàm với người đồng cấp Mỹ. Nguồn tin giới chức Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã yêu cầu người đồng cấp Israel báo trước cho Washington nếu định có bất kỳ phản ứng nào nhằm đáp trả Iran.

Ngày 14/4, Mỹ đã cử một tàu tấn công đổ bộ và 2.500 lính thủy đánh bộ tới Đông Địa Trung Hải sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào Israel. Tàu tấn công đổ bộ USS Bataan đang dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm hải quân của Mỹ ở khu vực này.

Các căn cứ của Mỹ tại Iraq cũng được đặt trong tình trạng báo động cao và được lệnh bắn hạ tên lửa và UAV nhằm vào Israel. Ngoài ra, Mỹ còn có hai tàu khu trục và một tàu tuần dương ở Biển Đỏ được trang bị đầy đủ vũ khí chống tên lửa đều được lệnh bắn hạ bất kỳ tên lửa hoặc UAV nào hướng tới Israel.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình

Ngày 14/4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ bắn tên lửa vào lãnh thổ Israel, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông, nhất là các hành động vũ lực vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và gây tổn thất cho người dân. “Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, chấm dứt ngay các hành động vũ lực làm leo thang căng thẳng, vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới”, Người phát ngôn nêu rõ.

Ngày 14/4, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn, tăng cường các biện pháp bảo hộ công dân, cử cán bộ trực, liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại các địa bàn để liên tục cập nhật thông tin. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại các địa bàn vẫn an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã có khuyến cáo công dân về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt Nam, xây dựng

các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình; chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cần thiết; tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại; liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran khi gặp khó khăn và cần được trợ giúp.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ theo các số điện thoại:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972-50-818-6116 và +972-52-727-4248, +972-50-994-0889.

- Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: +98 21 22411670 và +98 9306 459 865.

- Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.