Mỹ triển khai phi đội tiêm kích tàng hình F-22 đến Trung Đông

Quân đội Mỹ xác nhận, các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 tiên tiến của nước này đã đến Trung Đông trong ngày 8/8, giữa lúc Washington tăng cường lực lượng trong khu vực trước cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran nhằm vào Israel.
Máy bay tiêm kích tàng hình F-22. (Nguồn: latimes/TTXVN)
Máy bay tiêm kích tàng hình F-22. (Nguồn: latimes/TTXVN)

Trên mạng xã hội, Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) tuyên bố sự kiện này là một phần của “những thay đổi về lực lượng trong khu vực để giảm thiểu nguy cơ leo thang”, song không nêu rõ số lượng hoặc vị trí chính xác của những chiếc F-22.

Trước đó, ngày 6/8, một quan chức Mỹ tiết lộ khoảng 10 chiếc chiến đấu cơ F/A-18 từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự ở Trung Đông hôm 5/8.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của Lầu năm góc nhằm hỗ trợ bảo vệ Israel khỏi những cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran và các nhóm vũ trang trong khu vực, cũng như bảo vệ quân đội Mỹ.

Theo quan chức trên, hoạt động triển khai máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ trên đất liền dự kiến chỉ là tạm thời vì 1 phi đội gồm khoảng 10 chiếc tiêm kích tàng hình F-22 của không quân Mỹ đang trên đường từ căn cứ quân sự Alaska đến Trung Đông.

Thời gian đồn trú của những chiếc máy bay này sẽ phụ thuộc tình hình trong những ngày tới.

Cũng trong ngày 8/8, Chính phủ Cộng hòa Cyprus tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân châu Âu và công dân các nước thứ ba nếu tình hình xung đột ở Trung Đông trở nên trầm trọng hơn.

Nhiều thập kỷ qua, đảo quốc nằm ở cực đông của Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành nơi trú ẩn cho hàng nghìn người chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông.

Căng thẳng giữa Israel với Iran và phong trào Hezbollah ở Liban đã làm dấy lên nỗi lo về một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza đã kéo dài 10 tháng.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Cộng hòa Cyprus Yiannis Antoniou bày tỏ: “Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đã kích hoạt một kế hoạch cụ thể, ESTIA, đã được thử nghiệm và kiểm chứng... Trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu hỗ trợ các quốc gia khác sơ tán công dân của họ khỏi khu vực khủng hoảng để về nước, chúng tôi có thể tiếp nhận họ trong vài ngày cho đến khi họ được hồi hương”.

Ông Antoniou cho biết, đã có gần 10 quốc gia cân nhắc kế hoạch tương tự, song chưa đưa ra bất kỳ đề nghị chính thức nào. Theo ông, nếu thực hiện kế hoạch sơ tán quy mô lớn thì chủ yếu sẽ thông qua đường hàng không.

Thủ lĩnh phong trào Houthi ở Yemen - ông Abdul Malik al-Houthi - ngày 8/8 khẳng định hành động trả đũa Israel là điều không thể tránh khỏi.

Trước đó, hôm 20/7, Israel đã tấn công các kho chứa nhiên liệu tại cảng Hodeidah ở Yemen nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi để trả đũa vụ thiết bị bay không người lái (UAV) của lực lượng này tấn công Tel Aviv khiến 1 người thiệt mạng.

Theo thủ lĩnh Houthi, việc lực lượng này cùng với các đồng minh trong khu vực trì hoãn hành động trả đũa những động thái mới nhất của Israel hoàn toàn là do yếu tố “kỹ thuật”.

Ông al-Houthi cũng nhấn mạnh phản ứng phải có tác động đáng kể và việc quyết định phản ứng không chỉ do một cá nhân hoặc nhóm nhỏ mà là quyết định của toàn bộ liên minh.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Các tay súng đang canh gác tại hiện trường sau vụ tấn công bằng xe bom ở Aden, Yemen, ngày 21/1/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Lực lượng Houthi áp sát tuyến hàng hải chiến lược

Căng thẳng tại Yemen tiếp tục leo thang khi 6 quả tên lửa đánh trúng bến cảng tại Mocha, thành phố chiến lược ven Biển Đỏ, chỉ một ngày sau khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát khu vực này trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Lãnh đạo Ai Cập, Hy Lạp và Síp dự Hội nghị thượng đỉnh ba bên (Ảnh: CBN)

Thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông

Tại Hội nghị thượng đỉnh “Cơ chế hợp tác ba bên Ai Cập-Hy Lạp-Síp” tại thành phố Alamein (Ai Cập), lãnh đạo ba nước tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, phản đối việc cưỡng ép di dời người Palestine, nhấn mạnh vai trò của các giải pháp chính trị trong thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.