Israel cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng ở khu vực

Kênh truyền hình 12 của Israel cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã phát hành một tài liệu cho tất cả các Ðại sứ quán nước này trên toàn thế giới để sẵn sàng đưa ra phản ứng trong trường hợp Israel đáp trả các cuộc tấn công của Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban. Văn bản chỉ thị cho các Ðại sứ quán Israel ở nước ngoài liên hệ với các đối tác để giải thích rõ các hành động của Israel, bất kể những hành động này là gì, trong trường hợp Israel bị tấn công.
Israel cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng ở khu vực

Trong khi đó, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel cho biết, nước này đã tổ chức diễn tập để chuẩn bị cho việc phân phối các gói thực phẩm khẩn cấp trong trường hợp xung đột leo thang. Cuộc diễn tập có tên “Bánh mì của Ðất mẹ”, bao gồm việc kiểm tra hàng tồn kho và tình trạng sẵn sàng của các gói thực phẩm được lưu trữ tại chi nhánh khẩn cấp thuộc các chuỗi siêu thị lớn của Israel. Cuộc diễn tập cũng thử nghiệm các phương pháp vận chuyển các gói này đến các trung tâm phân phối khi cần thiết.

Phong trào Hamas của Palestine đã chính thức tuyên bố ông Yahya Sinwar là người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào này, sau khi thủ lĩnh Ismail Haniyeh bị ám sát. Ông Sinwar là người đứng đầu của Hamas ở Dải Gaza và được coi một trong những người hoạch định kế hoạch tấn công ngày 7/10/2023 của lực lượng này và các đồng minh vào Israel.

Tân thủ lĩnh chính trị của Hamas từng bị lực lượng Israel bắt giữ vào năm 1988 và bị kết án tù chung thân với các tội danh liên quan đến ám sát và khủng bố. Tuy nhiên, ông Sinwar đã được phóng thích vào năm 2011 như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Hamas và Israel.

Ngày 6/8, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban cho biết, đã phóng nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) và rocket vào các mục tiêu quân sự ở miền Bắc Israel. Dù vậy, lực lượng này cảnh báo đây chưa phải là đòn đáp trả mạnh mẽ nhất về phía Israel. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã phát hiện một số thiết bị bay không người lái bay qua từ phía Liban và 1 chiếc đã bị đánh chặn. Lực lượng không quân Israel cũng đã tấn công 2 căn cứ của Hezbollah ở phía Nam Liban.

Ðộng thái trên của Israel cho thấy tình hình ở khu vực đã leo thang nguy hiểm. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, cả Iran và Israel đều nên tránh leo thang xung đột ở Trung Ðông, bằng lời lẽ thẳng thắn nhất của ông đối với đồng minh Israel của Mỹ. Ông Blinken nêu rõ: “Không nên leo thang xung đột này. Chúng tôi đã tham gia vào hoạt động ngoại giao mạnh mẽ với các đồng minh và đối tác, truyền đạt thông điệp đó trực tiếp đến Iran.

Chúng tôi đã truyền đạt thông điệp đó trực tiếp đến Israel. Mọi người trong khu vực nên hiểu rằng các cuộc tấn công tiếp theo chỉ làm kéo dài xung đột, bất ổn, mất an ninh cho mọi người”. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel là tuyệt đối, nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của đối phương.

Một quan chức Mỹ cho biết, khoảng một chục máy bay chiến đấu F/A-18 từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã bay đến một căn cứ quân sự ở Trung Ðông ngày 5/8. Ðộng thái này là một phần trong nỗ lực của Lầu năm góc nhằm giúp bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran và các nhóm vũ trang trong khu vực, cũng như bảo vệ quân đội Mỹ. Các máy bay F/A-18 và một máy bay do thám E-2D Hawkeye đã cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang ở Vịnh Oman và đến một căn cứ không được tiết lộ.

Ai Cập đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm làm giảm leo thang căng thẳng ở khu vực Trung Ðông. Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về những nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực và đạt được lệnh ngừng bắn cũng như thỏa thuận phóng thích con tin ở Gaza.

Nhà lãnh đạo Ai Cập đã chia sẻ quan điểm về hậu quả của cuộc xung đột ở Gaza và tác động tiêu cực đối với sự ổn định của khu vực, đồng thời lưu ý việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn là cơ sở để khôi phục sự ổn định trong khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty cũng đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp Trung Quốc và Jordan để thảo luận về tình hình Trung Ðông. Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhận định, vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran khiến tình hình khu vực nguy hiểm hơn. Ông khẳng định Bắc Kinh kiên quyết phản đối, lên án mạnh mẽ những hành động làm suy yếu nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Gaza; Trung Quốc sẽ tăng cường đoàn kết với các nước Arab và hợp tác với tất cả các bên để tránh leo thang và làm tình hình xấu đi.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.