Mỹ lên án cuộc tấn công tên lửa của Iran vào lãnh thổ Israel

Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel ngày 1/10, Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của Mỹ đối với Israel và cho rằng cuộc tấn công của Iran là không hiệu quả.

Tổng thống Biden cho biết đang có một cuộc thảo luận về cách Israel đáp trả sau vụ việc nêu trên và dự kiến ông Biden sẽ có cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Cũng trong ngày 1/10, phát biểu tại Nhà trắng, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết: "Đây là sự leo thang đáng kể của Iran, một diễn biến quan trọng".

"Chúng tôi đã nói rõ rằng sẽ có những hậu quả, những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc tấn công này và chúng tôi sẽ làm việc với Israel để giải quyết vụ việc", ông Sullivan phát biểu trước các phóng viên.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Ảnh: Reuters)

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Ảnh: Reuters)

Ngày 1/10, Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel để trả đũa chiến dịch trên không và trên bộ của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa, nếu Israel trả đũa thì phản ứng của Tehran sẽ "tàn khốc hơn".

Israel cho biết nước này đã chặn hơn 180 tên lửa được phóng từ Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày tuyên bố Tehran sẽ đáp trả cuộc tấn công tên lửa: “Tối nay Iran đã phạm sai lầm lớn và họ sẽ phải trả giá”.

Lầu năm góc cho biết, hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bắn khoảng chục tên lửa đánh chặn chống lại tên lửa của Iran nhằm vào Israel.

Người phát ngôn Lầu năm góc Patrick Ryder khẳng định Mỹ ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Ông Ryder nói thêm, cuộc tấn công ngày 1/10 có quy mô lớn gấp đôi cuộc tấn công hồi tháng 4 vừa qua của Iran nhằm vào Israel xét về số lượng tên lửa đạn đạo được bắn.

Giới chức Mỹ cho biết họ không nhận được cảnh báo nào từ Chính phủ Iran về một cuộc tấn công như vậy.

Trong khi đó, Phái đoàn Iran cho biết trong một tuyên bố: “Không có thông báo nào được gửi tới Mỹ trước hành động của chúng tôi; tuy nhiên, một cảnh báo nghiêm trọng đã được đưa ra sau đó”.

Tham mưu trưởng quân đội Israel, Thiếu tướng Herzi Halevi cho biết Israel sẽ "lựa chọn thời điểm để đáp trả và chứng minh khả năng tấn công chính xác và bất ngờ của mình" nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể về kế hoạch này.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Syria được triển khai tại tỉnh Hasakah, ngày 21/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria gia hạn lệnh ngừng bắn với lực lượng SDF thêm 15 ngày

Chính quyền Syria ngày 24/1 đã quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), do người Kurd lãnh đạo thêm 15 ngày, nhằm hỗ trợ chiến dịch do Mỹ dẫn đầu về việc chuyển giao các đối tượng bị giam giữ thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Syria sang Iraq.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza

Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ngày 22/1/2026, Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ.

Người dân Palestine tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hamas cam kết tiến trình chuyển giao suôn sẻ ở Gaza

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố ngày 19/1 của Văn phòng truyền thông do Hamas điều hành cho biết, phong trào này ủng hộ tiến trình chuyển đổi suôn sẻ tại Dải Gaza sẵn sàng chuyển giao quyền lực hành chính cho Ủy ban kỹ trị Palestine - cơ quan vừa được thành lập có nhiệm vụ tạm thời điều hành Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Người dân tại một khu chợ ở Gaza, ngày 15/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

Ngày 16/1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Quang cảnh tại thành phố Gaza ngày 7/12/2025. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Hamas sẵn sàng giải thể các cơ quan chính quyền tại Gaza

Theo Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, ngày 10/1, Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã quyết định giải thể toàn bộ các cơ quan chính quyền do phong trào này điều hành tại Dải Gaza, nhằm chuẩn bị chuyển giao trách nhiệm quản lý cho một ủy ban hành chính độc lập đang được thành lập.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Quan hệ Việt Nam-Kuwait vững bước sang trang mới

Quan hệ Việt Nam-Kuwait đang đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ, trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa Đông Nam Á và vùng Vịnh; là cầu nối hữu nghị vững chắc giữa châu Á và Trung Đông. Trên tầm cao mới là quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Kuwait có điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cùng nhau phát triển.

Khói bốc cao sau cuộc không kích tại thành phố Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramawt, Yemen ngày 26/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Giao tranh tại miền nam Yemen, ít nhất 80 tay súng thiệt mạng

Ngày 4/1, Đại sứ quán Mỹ tại Yemen cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo về nhiều chuyến bay thương mại đến và đi từ đảo Socotra của Yemen bị hủy hoặc chuyển hướng. Theo đó, Đại sứ quán cảnh báo công dân Mỹ không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào tới Yemen vào thời điểm này.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Hy Lạp Aegean Airlines. (Ảnh: Aegean Airlines)

EU nối lại các chuyến bay đến Baghdad (Iraq) sau 35 năm

Ngày 16/12, Bộ Giao thông vận tải Iraq cho biết, chuyến bay của hãng hàng không Aegean Airlines (Hy Lạp) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Baghdad của nước này. Đây là chuyến bay đầu tiên của các hãng hàng không châu Âu đến Baghdad sau 35 năm.