Mỹ đẩy mạnh các cam kết ứng phó biến đổi khí hậu

Chính quyền Mỹ vừa công bố một loạt biện pháp nhằm tái khẳng định các cam kết hành động vì khí hậu, trong đó có khoản đầu tư 2,3 tỷ USD hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng ứng phó thiên tai. Tổng thống Joe Biden (G.Bai-đơn) cam kết sẽ cứng rắn hơn nhằm lấy lại vị thế đi đầu của Mỹ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Tổng thống Mỹ Biden phát biểu về biến đổi khí hậu trong chuyến thăm Massachusetts. (Ảnh REUTERS)
Tổng thống Mỹ Biden phát biểu về biến đổi khí hậu trong chuyến thăm Massachusetts. (Ảnh REUTERS)

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Biden từng cam kết sẽ có hành động cứng rắn đối với biến đổi khí hậu đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu về việc cắt giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường. Trong tài liệu trình Liên hợp quốc năm 2021 theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Mỹ cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 50-52% lượng khí thải so với mức năm 2005.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố loạt biện pháp hành chính nhằm đối phó tình trạng biến đổi khí hậu, đồng thời cam kết nỗ lực thúc đẩy các kế hoạch khí hậu của chính phủ, vốn gặp trở ngại ở Quốc hội và Tòa án Tối cao. Gọi biến đổi khí hậu là mối nguy hiểm hiện hữu và hiển nhiên đối với Mỹ và thế giới, Tổng thống Biden nhấn mạnh sẽ theo dõi sát diễn biến của tình trạng biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ cho rằng, biến đổi khí hậu đẩy sức khỏe của người dân Mỹ cũng như an ninh quốc gia và nền kinh tế vào nguy hiểm, do vậy nước Mỹ cần hành động nhanh chóng.

Theo Tổng thống Biden, Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang Mỹ sẽ đầu tư 2,3 tỷ USD, là khoản ngân sách lớn nhất từ trước đến nay nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng giúp các cộng đồng tăng cường khả năng đối phó các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó tập trung vào việc mở rộng kiểm soát lũ lụt, nâng cấp các tiện ích, trang bị thêm các tòa nhà và giúp các gia đình có thu nhập thấp thanh toán chi phí sưởi ấm và làm mát. Tổng thống Biden nêu rõ, lần đầu tiên, các bang sẽ có thể sử dụng quỹ liên bang để chi trả việc mua máy điều hòa nhiệt độ trong gia đình, thiết lập các trung tâm làm mát cộng đồng ở các trường học, nơi mọi người trú tránh để vượt qua đợt nắng nóng khắc nghiệt. Chính phủ Mỹ cũng chủ trương thúc đẩy dự án xây dựng các trung tâm làm mát và dự án điện gió ngoài khơi ở Vịnh Mexico.

Những động thái mới của chính quyền Washington dường như chưa đáp ứng sự mong đợi của các nhà lập pháp đảng Dân chủ và các nhà hoạt động môi trường, những người muốn Tổng thống Biden chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu để kích hoạt Ðạo luật sản xuất quốc phòng nhằm tăng cường sản xuất nhiều loại sản phẩm và hệ thống năng lượng tái tạo. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (G.Me-cli) và tám thành viên đảng Dân chủ đã gửi thư tới Tổng thống Biden, trong đó hối thúc nhà lãnh đạo Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu và sử dụng các hành động hành pháp tích cực nhằm hạn chế lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch và tối đa hóa việc sử dụng xe điện.

Kế hoạch hành động vì khí hậu của Tổng thống Joe Biden vấp phải một số trở ngại lớn khi Quốc hội Mỹ không thông qua các biện pháp khí hậu quan trọng và năng lượng sạch trong dự luật ngân sách liên bang, cũng như cuộc khủng hoảng tại Ukraine làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu. Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng trước đã ra phán quyết hạn chế việc chính quyền liên bang ban hành các quy định nhằm giảm khí phát thải từ các nhà máy điện.

Tổng thống Biden khẳng định dù có hay không sự ủng hộ của một số nhà lập pháp Mỹ, ông sẽ sử dụng quyền hành chính để ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu. Ðặc phái viên về biến đổi khí hậu của Mỹ John Kerry (G.Ke-ri) cũng nhấn mạnh, nước Mỹ sẽ đạt các mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu bất chấp việc Tòa án Tối cao giảm quyền của chính phủ liên quan khí thải CO2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price (N.Prai-xơ) tuyên bố, Mỹ sẽ tận dụng thời cơ hiện nay và làm mọi điều có thể, cả trong nước và quốc tế, nhằm bảo đảm rằng thập niên mang tính quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không trôi qua vô ích ■

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.