Mỹ công bố các dự án đầu tiên trị giá hàng chục tỷ USD trong thỏa thuận thương mại với Nhật Bản

Ngày 17/2, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Nhật Bản sẽ tài trợ sản xuất kim cương tổng hợp cùng hai dự án năng lượng với tổng trị giá khoảng 36 tỷ USD, đánh dấu đợt đầu tiên trong gói đầu tư 550 tỷ USD mà Tokyo cam kết theo thỏa thuận thương mại đạt được năm ngoái sau nhiều tháng đàm phán thuế quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Những dự án này có quy mô rất lớn và không thể thực hiện nếu thiếu một từ đặc biệt: thuế quan. Nước Mỹ đang xây dựng trở lại. Nước Mỹ đang sản xuất trở lại...”.

Theo ông Trump, các dự án này đại diện cho nhóm các khoản đầu tư đầu tiên theo thỏa thuận Mỹ–Nhật được công bố năm ngoái nhằm tái thiết nền tảng công nghiệp Mỹ, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho người dân Mỹ, đồng thời tăng cường an ninh quốc gia và kinh tế ở mức chưa từng có cho nước Mỹ.

Dự án lớn nhất là nhà máy phát điện chạy bằng khí đốt trị giá 33 tỷ USD tại Portsmouth, bang Ohio, dự kiến sản xuất 9,2 gigawatt điện - trở thành một trong những dự án điện lớn nhất từng được công bố tại Mỹ. Các quan chức cho biết, nhà máy này sẽ do SB Energy, một công ty con của SoftBank, chủ trì.

Nhật Bản cũng đang đầu tư hơn 2 tỷ USD vào một cơ sở xuất khẩu dầu thô nước sâu trên bờ Vịnh Texas, do Sentinel Midstream chủ trì. Các quan chức Bộ Thương mại cho biết, bến cảng này sẽ mở ra một tuyến đường mới quan trọng cho xuất khẩu dầu thô của Mỹ.

Theo các quan chức Bộ Thương mại Mỹ, dự án thứ ba liên quan đến một cơ sở sản xuất bột mài kim cương tại bang Georgia. Bột mài kim cương là một vật liệu carbon quan trọng được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và năng lượng, đặc biệt là kim cương tổng hợp.

Khoản đầu tư khoảng 600 triệu USD sẽ được thực hiện cùng công ty con của De Beers là Element Six - một công ty siêu vật liệu kim cương tổng hợp và tungsten carbide.

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết, hạ tầng khí đốt sẽ cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, trong khi việc sản xuất kim cương tổng hợp - ứng dụng trong các ngành bán dẫn, ô-tô và hàng không - nhằm giảm sự phụ thuộc quá mức của hai nước vào một quốc gia cụ thể.

Theo thỏa thuận thương mại đạt được hồi tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump kết thúc vào tháng 1/2029. Cam kết này bao gồm các khoản đầu tư trực tiếp, cho vay và bảo lãnh tín dụng từ các định chế tài chính được Chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn.

Tuần trước, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Ryosei Akazawa và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick đã nhất trí tại Washington về việc đẩy nhanh quá trình lựa chọn các dự án đầu tư đầu tiên. Hai bên thống nhất tập trung đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản quan trọng, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng, nhằm thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia và mục tiêu kinh tế của mỗi nước.

Giới chức thương mại Mỹ cho biết lợi nhuận từ các dự án sẽ được chia theo tỷ lệ 50–50 cho đến khi Nhật Bản thu hồi được khoản đầu tư ban đầu, sau đó lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ 90-10 nghiêng về phía Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định bản lĩnh, tầm nhìn và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc, tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất định. Đây không chỉ là một hoạt động đối ngoại đơn thuần mà còn là dấu mốc lịch sử, khẳng định bản lĩnh, tầm nhìn và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông điệp về một Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Thông điệp về một Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada, mà còn truyền tải thông điệp về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Công tác giám sát y tế được thúc đẩy để ngăn dịch Ebola lây lan ở CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Không chủ quan, lơ là với dịch bệnh

Một chương trình thử nghiệm vaccine phòng dịch bệnh Ebola quy mô lớn đang được khẩn trương triển khai tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo. Đây là nỗ lực không mệt mỏi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm sớm dập dịch đang diễn biến phức tạp ở quốc gia Trung Phi vốn có tiếng nghèo đói và xung đột kéo dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam chú trọng chiến lược ngoại giao đa dạng hóa

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc) nhận định, quan điểm được đưa ra trong bài phát biểu phản ánh quan điểm chung, thu hút sự quan tâm lớn của quốc tế.

Chương trình mở ra một không gian có ý nghĩa để thúc đẩy đối thoại quốc tế thông qua văn hóa, giáo dục và tri thức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Festival văn hóa và tri thức 2026: Điểm nhấn ngoại giao nhân dân Việt Nam tại Hy Lạp

Chương trình Đối thoại văn hóa và tri thức 2026 với chủ đề “Ode to Peace" (tạm dịch "Giai điệu hòa bình") diễn ra ngày 22/9 tại Athens, Hy Lạp, mở ra một không gian đối thoại và hợp tác giữa các tổ chức thuộc phong trào UNESCO phi chính phủ của Việt Nam, châu Âu và Bắc Mỹ trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và bảo tồn di sản.