Mường Ảng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, chăm lo đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng các chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian qua, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các hợp phần, nội dung chương trình đúng tiến độ, kế hoạch; đồng thời bảo đảm hiệu quả nguồn lực đầu tư, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nhân dân các dân tộc.
Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng kiểm tra tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại Mường Ảng.

Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng kiểm tra tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại Mường Ảng.

Cùng cán bộ và một số bà con đi thăm vườn cà-phê mới trồng của nhân dân bản Bua 2, xã Ẳng Tở trong chuyến công tác về Mường Ảng vừa qua, chúng tôi đã thấy niềm vui hiển hiện trên khuôn mặt mỗi người nông dân ở nơi đây.

Trò chuyện với chúng tôi khi tay vẫn thoăn thoắt nhổ cỏ, vun đất dưới gốc cây cà-phê, ông Lò Văn Nuôi, vui vẻ cho biết, vườn cà-phê này của gia đình ông có diện tích gần 1ha; toàn bộ cây giống, phân bón chăm cây được xã hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài cây giống, phân bón, trước khi triển khai trồng cây chúng tôi còn được cán bộ kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp huyện, xã về hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây theo từng giai đoạn sinh trưởng. Thực hiện đúng theo hướng dẫn và chăm sóc cây thường xuyên, sau gần 2 tháng trồng trên đất mới toàn bộ cây trong vườn của gia đình ông đều phát triển tốt; các cây rất đều thân, đều lá.

Cùng bản Bua 2 với gia đình ông Nuôi, trong năm 2024 có hàng chục gia đình cũng được hỗ trợ cây cà-phê giống để trồng mới. Ông Quàng Văn Hải, Trưởng bản Bua 2, cho biết, ở bản Bua 2 có một số gia đình đã trồng, chăm sóc cà-phê đem lại hiệu quả kinh tế, cho nên khi nghe cán bộ xã thông tin các chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 có hỗ trợ cây giống thì bà con bản Bua 2 đều có nguyện vọng được hỗ trợ cây cà-phê để bà con trồng trên các diện tích đất sản xuất. Riêng năm nay, bản Bua 2 đã trồng thêm hàng chục héc-ta cà-phê; hiện cây phát triển tốt lắm!

Chung niềm vui được hỗ trợ cây giống và được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà-phê như hàng nghìn gia đình khác trong huyện, song với ông Lò Văn Lả ở bản Xuân Nứa, xã Mường Lạn, thì vụ trồng mới cà-phê năm nay niềm vui như nhân lên nhiều phần.

Ông Lả, cho biết, gia đình ông đã trồng cây cà-phê nhiều năm nhưng năng suất không cao, vì không biết cách chăm sóc, phòng trị bệnh cho cây. Vừa qua, được tham gia đào tạo nghề trồng, chăm sóc cà-phê do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức, ông đã hiểu được đặc tính sinh vật học, chu kỳ sinh trưởng, phát triển trong từng giai đoạn của cây và ông còn biết cách nhận biết các loại sâu bệnh hại cây theo từng giai đoạn sinh trưởng, từng mùa theo năm. Sau khi học nghề, ông Lả đã có thêm kiến thức để thực sự yên tâm khi quyết định vay thêm vốn mở rộng diện tích cà-phê của gia đình.

Ông Nguyễn Phùng Thông, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Ảng cho biết, thực hiện dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” và dự án 3 “Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng”, Mường Ảng đã giao nguồn, bố trí kinh phí cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm chủ đầu tư thực hiện 10 dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo liên kết theo chuỗi giá trị trong cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm quả cà-phê Catimor và chè hữu cơ cho 529 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ làm kinh tế giỏi, hộ dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo...

Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững có 430 lao động là con em đồng bào các dân tộc thiểu số được hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp nhu cầu; 33 lao động được hỗ trợ đào tạo, xuất cảnh lao động nước ngoài và hơn 45 nghìn lượt người là hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số được tập huấn nghiệp vụ, thực hiện thu thập thông tin nhu cầu lao động…

Nông dân bản Bua 2, xã Ẳng Tở chăm sóc cây cà-phê trồng theo mô hình liên kết sản xuất.

Nông dân bản Bua 2, xã Ẳng Tở chăm sóc cây cà-phê trồng theo mô hình liên kết sản xuất.

Không chỉ quan tâm chăm lo đời sống, đào tạo nghề, hỗ trợ nhân dân các dân tộc chuyển đổi sản xuất, huyện Mường Ảng còn chú trọng công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Bùi Đức Mùi, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Mường Ảng, cho biết, trong năm 2023, huyện đã tổ chức hai lớp tập huấn cho 103 người có uy tín; đưa người có uy tín đi học tập kinh nghiệm; đồng thời tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2024 huyện đã tổ chức được 9 cuộc phổ biến pháp luật đến 323 người dân tộc thiểu số; tổ chức 5 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân là đồng bào các dân tộc thiểu số tại 5 xã: Ẳng Cang, Ẳng Tở, Xuân Lao, Mường Đăng, Ngối Cáy…

Trao đổi thêm về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Mường Ảng trong năm 2024, ông Đinh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cho biết, từ đầu năm đến nay, Mường Ảng tiếp tục triển khai dự án, hợp phần thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2023 đến nay đã đạt nhiều kết quả. Toàn huyện có 137 công trình hạ tầng (điện, đường, trường học, thủy lợi…) được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu dân sinh tại địa phương. Các dịch vụ xã hội cơ bản của huyện được đầu tư, hỗ trợ nhằm từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội để người dân thụ hưởng; thu nhập bình quân đầu người của huyện tăng từ 25 triệu đồng/người/năm (năm 2020) nay tăng lên 34,5 triệu đồng/người/năm (tại thời điểm 2023).

Từ nguồn vốn đầu tư của các chương trình, vốn xã hội hóa huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm Mường Ảng đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm, như: đường nội thị trục 42m, trục 27m; kè bảo vệ khu dân cư và công trình hạ tầng kỹ thuật suối Tin Tốc thị trấn Mường Ảng; chợ Trung tâm Búng Lao, nghĩa trang nhân dân huyện, công trình Trường mầm non Hoa Hồng, Trung tâm hội nghị… Các công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần quan trọng hoàn thiện hạ tầng huyện, phục vụ dân sinh, chỉnh trang đô thị huyện đồng bộ, hiện đại; đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của nhân dân các dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.