Chơi Trung thu sớm tại Tuyên Quang: Một nét văn hóa đặc sắc

Chơi Trung thu sớm tại Tuyên Quang: Một nét văn hóa đặc sắc

Vẫn như thường lệ, chơi Trung thu sớm là "đặc sản" tại Tuyên Quang. Từ cách đây một tháng, các tổ dân phố tại tỉnh Tuyên Quang đã cùng nhau làm những mô hình đèn trung thu khổng lồ để chuẩn bị cho Lễ hội Thành Tuyên 2024.

Với gần 10 năm kinh nghiêm làm mô hình đèn trung thu khổng lồ, Anh Phạm Ngọc Tuyên, Cơ sở sản xuất đèn tại Tổ 2, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang cho biết: "Trước đây, vật liệu làm mô hình bằng tre, bằng nứa sẽ khó tạo hình . Sau này, chuyển sang làm bằng sắt thì dễ uốn nắn và khi dán lên sẽ che được những vết nan đan, mô hình sẽ đẹp hơn".

Anh Tuyên cười và chia sẻ rằng từ đầu năm đến nay chỉ "tập trung sản xuất" 14 mô hình. Các mô hình được đặt hàng từ các tổ dân phố trên địa bàn và cả từ những tỉnh xa như Thái Nguyên, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa.

Qua nhiều năm sản xuất, anh Tuyên là một "thợ cứng" với nhiều kinh nghiệm làm ra những mô hình đèn sinh động, nhiều hình dáng, chủ đề và kích thước khác nhau.

Đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc làm mô hình, năm nay người dân tổ 6, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đã cùng nhau lên ý tưởng, xây dựng chủ đề và thiết kế mô hình “Huyền thoại xứ Tuyên”.

Mô hình miêu tả chiếc thuyền rồng lướt sóng trên sông Lô đến với miền đất Na Hang, nơi có 99 ngọn núi. Trên đỉnh núi là chim Phượng Hoàng biểu tượng của sự phồn thịnh, mang đến vận hội mới, thành công mới cho đất và người .

Bà Nguyễn Thị Tuyên, Tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang chia sẻ: “Thông qua mô hình, chúng tôi muốn nhắc nhở con em hãy cố gắng phấn đấu học tập thật tốt, rèn luyện xứng đáng là thế hệ nối tiếp với truyền thống yêu nước, yêu quê hương của người dân xứ Tuyên và muốn nói với các bạn trên thế giới rằng Tuyên Quang chúng tôi đẹp lắm”.

Sau hơn 3 tháng cùng nhau đoàn kết để làm mô hình, đến nay, mô hình đã được hoàn thành, sẵn sàng tham dự Lễ hội. Mọi chi phí làm mô hình đều được người dân trao đổi, thống nhất đóng góp.

Sau quá trình chuẩn bị từ trước đêm rằm trung thu khoảng...một tháng, mỗi tối, tại các tuyến đường quanh thành phố Tuyên Quang, những mô hình trung thu khổng lồ với nhiều hình dáng độc đáo lại xuống phố với muôn màu sắc, âm thanh và ánh sáng rực rỡ.

Năm nay, có trên 100 mô hình đèn trung thu khổng lồ và các đèn trung thu mi ni tham gia diễn diễu.

Lễ hội Thành Tuyên là lễ hội Trung thu độc đáo, đặc trưng, riêng có của tỉnh Tuyên Quang với hàng trăm mô hình đèn trung thu khổng lồ, lung linh sắc màu đã được sách Kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là Lễ hội có nhiều mô hình đèn trung thu độc đáo, lớn nhất Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Lễ hội đã trở thành một sản phẩm du lịch nổi tiếng, đặc sắc của Tuyên Quang, thu hút hàng vạn du khách trong nước và quốc tế mỗi dịp diễn ra. Qua đó, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Cùng với đó là các hoạt động cấp tỉnh, gồm: Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024; Giao lưu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Chương trình “Điện ảnh với Xứ Tuyên”; Hội chợ Thương mại – Du lịch tỉnh Tuyên Quang; Chương trình “Trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt” và Lễ hội bia Hà Nội; các Giải thể thao và nhiều hoạt động hưởng ứng của các huyện, thành phố,… hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân, du khách những cảm xúc, ấn tượng đặc biệt khi đến với Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông tin: “Đến thời điểm này, đã sẵn sàng mọi thứ để đón du khách đến tham quan, trải nghiệm tại lễ hội. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đến khi mà du khách đến tham quan, trải nghiệm lễ hội trong dịp này sẽ có cảm giác thật sự thoải mái, yên tâm và hết sức thân thiện.”

Chơi Trung thu sớm tại Tuyên Quang: Một nét văn hóa đặc sắc ảnh 9

Ông Vũ Xuân Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang cho biết, Ủy ban nhân dân phường đã tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về bộ quy tắc ứng xử trong Lễ hội Thành Tuyên năm 2024, đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện các để phục vụ cho Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và Lễ hội Thành Tuyên. Trong đó, chú trọng văn hóa ứng xử đối với du khách.

Đặc biệt, 26 khách sạn, nhà nghỉ, homestay và 44 nhà hàng ăn uống cùng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch trên địa bàn phường quản lý đều đảm bảo tất cả các điều kiện để đón tiếp du khách trong dịp lễ hội và cam kết không tự ý nâng giá, chèo kéo khách du lịch.

Phường phát động có hiệu quả phong trào “Làm đẹp phố mình”, 100% các tổ dân phố trên địa bàn đều xây dựng ý tưởng và thực hiện trang trí các tuyến đường, ngõ phố. Trong đó, trọng tâm triển khai thực hiện trang trí đèn led, cây xanh tại tuyến đường Bình Thuận, đây là tuyến đường chính thực hiện rước diễu các mô hình đèn trung thu khổng lồ dịp lễ hội.

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thanh Tuyên năm 2024 là sự kiện văn hóa, du lịch đặc trưng, riêng có của Tuyên Quang mang thương hiệu quốc gia và hướng tới quốc tế, qua đó tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, văn hóa, con người và tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch hấp dẫn của tỉnh đến với cả nước và du khách nước ngoài, nhất là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng – Thủ đô Khu giải phóng.

Nhằm mang đến cho du khách những ấn tượng tốt đẹp, UBND thành phố Tuyên Quang đã ban hành bộ quy tắc ứng xử xây dựng văn hóa thành phố Tuyên Quang “văn minh - thân thiện - sạch đẹp” trong dịp lễ hội.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống đều đảm bảo tất cả các điều kiện để đón tiếp du khách trong dịp lễ hội và cam kết không tự ý nâng giá, chèo kéo khách du lịch; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Gốc đa của Báo Nhân Dân sẽ trở thành sân khấu của chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật "Tán Đa". (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Báo Nhân Dân ra mắt không gian nghệ thuật cộng đồng với chương trình âm nhạc “Tán Đa”

Ngày 19/9, Báo Nhân Dân phối hợp cùng BEAT Network tổ chức số đầu tiên của Show “Tán Đa” tại 71 Hàng Trống, Hà Nội. Chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động được định hướng trở thành một điểm hẹn văn hóa-sáng tạo, nơi âm nhạc, nghệ thuật và những chất liệu ký ức của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ.

Sắp diễn ra Ngày hội ngôn ngữ châu Âu 2026 tại Hà Nội

Sắp diễn ra Ngày hội ngôn ngữ châu Âu 2026 tại Hà Nội

Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là nhịp cầu văn hóa bền chặt kết nối các cộng đồng. Với thông điệp đầy cảm hứng “Ngôn ngữ kết nối”, Ngày hội Ngôn ngữ châu Âu 2026 sẽ chính thức khai mạc 26/9 tới đây tại Hà Nội, hứa hẹn một hành trình khám phá đa sắc màu ngay giữa lòng thủ đô.

Ảnh thiết kế có sử dụng AI.

Giữ hồn Việt trong Tết Trung thu thời hiện đại

Trung thu đang cận kề, Hà Nội những ngày này đã rộn ràng sắc màu mùa trăng tháng Tám. Trên phố Lương Văn Can, Hàng Mã..., dòng người tấp nập mua sắm, chụp ảnh giữa những gian hàng ngập tràn đồ chơi và bánh Trung thu.

Tác phẩm nhiếp ảnh ghi lại hình ảnh gia đình người Xơ Đăng chăm sóc sâm Ngọc Linh. (Ảnh KIM LIÊN)

Nhiếp ảnh kể chuyện núi rừng

Ở vùng núi cao tây nam Đà Nẵng, nơi sinh sống từ bao đời của đồng bào: Xơ Đăng, Ca Dong, Mơ Nông, Cơ Tu... nghệ thuật nhiếp ảnh đang được sử dụng như một phương thức kể chuyện về đất và người.

Trẻ em đọc sách tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Huyền)

Mở rộng không gian tiếp cận sách

Bên cạnh đổi mới nội dung, chuyển đổi số, bảo vệ bản quyền, những mô hình đưa sách đến gần cộng đồng đang mở thêm không gian cho văn hóa đọc và đặt ra yêu cầu đổi mới thị trường xuất bản, phát hành Thành phố Hồ Chí Minh để xuất bản từng bước trở thành ngành công nghiệp văn hóa hiện đại.

Nghệ nhân Sầm Văn Đạo hướng dẫn các thành viên Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa dân tộc Cao Lan xã Phú Lương đánh trống sành.

Lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc

Nghệ nhân Sầm Văn Đạo ở thôn Mãn Hóa, xã Phú Lương (Tuyên Quang) đã dành gần 20 năm gìn giữ văn hóa Cao Lan. Từ những giá trị được tiếp nhận trong cộng đồng, anh lặng lẽ học hỏi, sưu tầm và tìm cách trao truyền để những nét văn hóa của dân tộc mình không bị lãng quên theo thời gian.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan trao giải nhất cho tác giả Hoàng Hà Lê. (Ảnh: VIỆT HÙNG/MCST)

Trao giải cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”

Tối 17/9, tại Viện Phim Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Lễ hội truyền thống làng Ô Trình được tổ chức với quy mô lớn. (Ảnh MAI TÚ)

Rộn ràng lễ hội truyền thống làng Ô Trình

Ngày 16/9, tại cụm di tích lịch sử, văn hóa Đình, Từ, Miếu làng Ô Trình thuộc xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra Lễ hội truyền thống làng Ô Trình. Đây là lễ hội độc đáo của cư dân ven biển, còn bảo tồn vẹn nguyên bản sắc truyền thống.

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc trong vai diễn Cio-Cio-San của vở opera "Madama Butterfly" (Ảnh: HBSO)

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc: Sự tiếp nối tình yêu nghệ thuật và truyền thống gia đình

Trong hai đêm diễn ra mắt vở opera “Madama Butterfly” của Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc đã có màn trình diễn thăng hoa trong vai nữ chính Cio-Cio-San. Phía sau sự tỏa sáng rực rỡ ấy là quá trình khổ luyện, niềm đam mê và sự đồng hành của truyền thống gia đình.