Mưa lũ làm 40 người chết và mất tích, hơn 16 nghìn nhà dân bị ngập

Theo Báo cáo nhanh của Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến sáng 2/11, mưa lũ tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đã khiến 40 người chết, mất tích, 60 người bị thương. Hơn 16.500 ngôi nhà bị ngập, hàng trăm nhà sập, hư hỏng cùng hàng nghìn ha hoa màu, vật nuôi bị thiệt hại nặng nề.

Quốc lộ 40B tại Km82+500 qua địa phận xã Trà Tân, đất đá từ trên núi sạt lở với khối lượng rất lớn đã cuốn trôi cống thoát nước, vùi lấp mặt đường. (Ảnh: LÊ ANH QUÂN-ĐỖ VẠN)
Quốc lộ 40B tại Km82+500 qua địa phận xã Trà Tân, đất đá từ trên núi sạt lở với khối lượng rất lớn đã cuốn trôi cống thoát nước, vùi lấp mặt đường. (Ảnh: LÊ ANH QUÂN-ĐỖ VẠN)

Mưa lũ những ngày qua tiếp tục gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Về người, đã có 40 người chết và mất tích (tăng 5 người so với báo cáo ngày 31/10), trong đó 35 người chết (thành phố Huế: 14, Đà Nẵng: 12, Lâm Đồng: 3, Quảng Trị: 6) và 5 người mất tích (Đà Nẵng: 4, Quảng Trị: 1); 60 người bị thương (Đà Nẵng: 47, thành phố Huế: 1, Quảng Ngãi: 8, Quảng Trị: 4).

Về nhà ở, có 91 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng 78 , Quảng Ngãi 13); 361 nhà bị hư hỏng (Nghệ An: 3, Đà Nẵng: 269, Quảng Ngãi: 81, Lâm Đồng: 11). Hiện còn 16.582 nhà bị ngập, trong đó Hà Tĩnh: 5.606 nhà, Quảng Trị: 3.608 nhà, thành phố Huế: 5.975 nhà, Đà Nẵng: 230 nhà, Quảng Ngãi: 530 nhà và Lâm Đồng: 633 nhà.

Trong nông nghiệp, 5.307ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Quảng Trị: 162ha, thành phố Huế: 330ha, Đà Nẵng: 773ha, Quảng Ngãi: 165ha, Lâm Đồng: 3.877ha); 53ha cây trồng lâu năm và 120ha cây trồng hằng năm tại Quảng Ngãi bị thiệt hại; 795ha cây ăn quả bị hư hỏng (thành phố Huế: 255ha, Quảng Ngãi: 5ha, Lâm Đồng: 535ha).

Chăn nuôi chịu ảnh hưởng nặng nề với 42.079 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị: 31, thành phố Huế: 7.029, Đà Nẵng: 27.134, Quảng Ngãi: 4.336, Lâm Đồng: 3.549).

Về giao thông, hiện còn 59 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ách tắc. Trong đó, 40 vị trí thuộc các tuyến quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý (đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có 14 vị trí, nhánh Đông có 1 vị trí, đường Trường Sơn Đông có 22 vị trí, tuyến La Sơn-Hòa Liên có 3 vị trí, Quốc lộ 1 có 1 vị trí). Các địa phương quản lý 19 điểm sạt lở, chia cắt trên các tuyến 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B, 9B, 15, 12A và 49C.

Tuyến đường sắt bắc-nam đã thông tuyến, tàu hoạt động bình thường.

Về thủy lợi, 11.292m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 15.950m bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Về điện lực, có 438.325 khách hàng bị mất điện. Đến nay, ngành điện đã khôi phục cho 363.064 khách hàng, hiện còn 75.261 khách hàng chưa được cấp điện (Quảng Trị: 2.372, Huế: 1.008, Đà Nẵng: 71.482, Quảng Ngãi: 339).

Trong lĩnh vực viễn thông, 56 xã, phường vẫn bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện (Đà Nẵng: 36, thành phố Huế: 9, Quảng Ngãi: 11); 148 trạm thu phát sóng (BTS) mạng công cộng tại Đà Nẵng vẫn mất liên lạc. Tại thành phố Huế và Quảng Ngãi, thông tin liên lạc cơ bản đã được khôi phục.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.