Mùa hè sôi động của ngành hàng không thế giới

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) công bố số liệu hành khách cho thấy, ngành hàng không tiếp tục phục hồi trong tháng 3/2022, với chỉ số lượng hành khách vận chuyển (RPK) tăng ngoạn mục 76% so cùng kỳ năm 2021.

Hành khách tại sân bay quốc tế Changi của Singapore. (Ảnh: Reuters)
Hành khách tại sân bay quốc tế Changi của Singapore. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù con số này thấp hơn mức tăng 115,9% trong tháng 2/2021, nhưng đã tiệm cận các mốc từng ghi nhận trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát và cho thấy triển vọng phục hồi của ngành hàng không trước một mùa hè sôi động. 

Trong bức tranh toàn cảnh của ngành hàng không thế giới, châu Á-Thái Bình Dương chứng kiến sự nhộn nhịp trở lại khi lưu lượng vận tải hành khách trong tháng 3 vừa qua của các hãng hàng không khu vực tăng 197,1% so cùng kỳ năm 2021. Tại 14 thị trường châu Á-Thái Bình Dương trọng điểm, sức chứa trên các chuyến bay thời gian tới dự báo có thể sẽ tăng trung bình 96% so với năm 2021.

Thái Lan sẽ là quốc gia ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với số ghế trên các chuyến quốc tế dự kiến tăng 186%, lên 850.000 chỗ ngồi. Thai Airways là hãng hàng không tăng năng lực phục vụ thêm nhiều khách hàng nhất. Theo sau sẽ là Singapore, với mức tăng khoảng 176%, lên 1,4 triệu ghế. Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ LCC Scoot dự kiến tăng bốn lần sức chứa so với tháng 4/2021.

Tại châu Âu, hãng hàng không quốc gia Đức-Lufthansa thông báo mức lỗ ròng trong quý đầu của năm 2022 đã giảm và dự báo lượng khách sẽ tăng khi nhu cầu đi lại phục hồi sau đại dịch. Khoản lỗ ròng của tập đoàn hàng không lớn nhất châu Âu này trong ba tháng đầu năm 2022 là 584 triệu euro, giảm so với con số 1 tỷ euro cùng kỳ năm 2021. Lượng hành khách trên các chuyến bay của Lufthansa đạt 13 triệu lượt người trong quý I/2022, tăng hơn gấp bốn lần so với quý I/2021, thời điểm các biện pháp hạn chế để chống dịch vẫn được áp dụng nghiêm ngặt ở nhiều nước. Giám đốc điều hành (CEO) Lufthansa, ông Carsten Spohr (C.Xpo) cho biết, với nhu cầu gia tăng mạnh mẽ và khác thường, dự báo lượng du khách đi nghỉ hè sẽ đông hơn bao giờ hết.

Lufthansa trong năm nay dự kiến cung cấp khoảng 75% công suất vận hành của hãng so mức trước đại dịch. Về vận tải hàng hóa, Lufthansa đã đạt kết quả kỷ lục trong quý đầu năm nay, với lợi nhuận kinh doanh đạt 495 triệu euro, tăng mạnh so mức 315 triệu euro trong quý đầu năm 2021.

Hãng hàng không Air Canada vừa công bố kết quả tài chính của quý I/2022 với doanh thu đạt 2,6 tỷ CAD (hơn 2 tỷ USD), tăng  mạnh so mức 729 triệu CAD cùng kỳ năm 2021. Kết quả này có được nhờ hoạt động đi lại bằng đường không có xu hướng phục hồi. Theo ông Michael Rousseau (M.Ru-xô), Giám đốc điều hành của Air Canada, các biện pháp hạn chế để kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron đã làm giảm nhu cầu trong tháng 1/2022, nhưng doanh số bán được cải thiện khi các yêu cầu về vắc-xin và xét nghiệm được nới lỏng trong tháng 2 và tháng 3.

Ông Rousseau nhấn mạnh: “Doanh thu của Air Canada đang tăng lên, mạng lưới của hãng đang được khôi phục và tài chính của chúng tôi, bao gồm khả năng thanh khoản, rất mạnh”. Đội ngũ nhân lực của Air Canada đã tăng lên hơn 27.000 người, so với 16.000 người một năm trước. Trong mùa hè này, Air Canada đang khôi phục 41 đường bay tại khu vực Bắc Mỹ mà hãng đã cắt giảm trong đại dịch, đồng thời triển khai bảy đường bay nội địa và xuyên biên giới mới.

Công ty dữ liệu du lịch OAG cho biết, tổng công suất hoạt động của các hãng hàng không tại Đông Nam Á trong tuần tính đến ngày 25/4 tăng 10,8% so với tuần trước đó. Tổng công suất khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế trên toàn cầu trong tuần tăng 3,3% lên 88,6 triệu chỗ ngồi, thấp hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2019.

OAG dự báo công suất  trong ba tháng tiếp theo sẽ tiến gần các mức của năm 2019, phản ánh niềm tin vào khả năng phục hồi của du lịch và hàng không. OAG nhấn mạnh: “Ngành hàng không thế giới vẫn còn một chặng đường dài và ngày càng khó khăn hơn để bật tăng trở lại mức công suất 109 triệu lượt khách/tuần của năm 2019. Tuy nhiên, phần lớn các thị trường có vẻ đang trở nên sôi động hơn so với năm 2021”.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.