Mozambique mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam

Mozambique coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống gồm y tế, giáo dục, nông nghiệp, và các lĩnh vực mới như khai khoáng, năng lượng, viễn thông, chuyển đổi số, nuôi trồng thủy sản…

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn chào xã giao Thủ tướng Mozambique Maria Benvinda Delfina Levi. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)
Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn chào xã giao Thủ tướng Mozambique Maria Benvinda Delfina Levi. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Ngày 9/7, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã tới chào xã giao Thủ tướng Mozambique Maria Benvinda Delfina Levi.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn trân trọng chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân dịp bà Maria Benvinda Delfina Levi nhậm chức Thủ tướng và lời chúc mừng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tới Chính phủ và nhân dân Mozambique nhân dịp tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập (25/6/2025).

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn chúc mừng những nỗ lực và kết quả quan trọng mà Chính phủ Mozambique đạt được trong gần sáu tháng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Daniel Chapo, Thủ tướng Maria Denvida Delfina Levi và nội các mới, đặc biệt trong việc thúc đẩy cải cách hành chính và kích thích phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Đại sứ tin tưởng, những thành tựu bước đầu này đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện, bền vững của Mozambique trong thời gian tới.

Đại sứ khẳng định, với tư cách là một người bạn tốt và đối tác lâu năm, thân thiết của Mozambique, Việt Nam vui mừng chứng kiến những tiến bộ kinh tế-xã hội đáng kể mà Mozambique đã đạt được trong thời gian gần đây và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Mozambique trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn thông tin tới Thủ tướng Maria Denvida Delfina Levi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước Việt Nam tin tưởng giao trọng trách là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Mozambique trong thời điểm quan trọng, khi hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/6/1975-25/6/2025), Đại sứ Trần Thị Thu Thìn khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp nhiều mặt giữa hai nước.

Điểm lại những thành tựu trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique trong suốt 50 năm qua, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn đề xuất một số trọng tâm của quan hệ song phương trong thời gian tới như tiếp tục củng cố nền tảng chính trị-ngoại giao thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban liên Chính phủ, tham vấn chính trị; ưu tiên hợp tác kinh tế và thương mại thông qua các biện pháp cụ thể như trao đổi đoàn doanh nghiệp, địa phương và thúc đẩy các sáng kiến xúc tiến thương mại, đầu tư, giới thiệu tiềm năng, chính sách, thị trường của mỗi bên; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, y tế, viễn thông và công nghệ thông tin, quốc phòng và an ninh…

thin2.jpg
Đại sứ Trần Thị Thu Thìn đã có buổi chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Mozambique Cristovao Artur Chume. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Chào mừng Đại sứ Trần Thị Thu Thìn tới nhận nhiệm vụ tại Mozambique, Thủ tướng Maria Denvida Delfina Levi khẳng định, Chính phủ và các cơ quan hữu quan Mozambique sẽ hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Mozambique tin tưởng, với kinh nghiệm phong phú của mình, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn sẽ đóng góp tích cực vào việc duy trì và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới.

Đánh giá cao những kết quả cụ thể, tích cực của tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác Việt Nam-Mozambique trong thời gian qua, Thủ tướng Maria Denvida Delfina Levi cho biết hai nước chia sẻ quan điểm, tầm nhìn trong nhiều vấn đề, có những đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội tương đồng và có khả năng bổ trợ lẫn nhau.

Thủ tướng khẳng định Mozambique coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống gồm hợp tác y tế, giáo dục, nông nghiệp, và các lĩnh vực mới như khai khoáng, năng lượng, viễn thông, chuyển đổi số, nuôi trồng thủy sản…

Hoàn toàn nhất trí với những đề xuất, kiến nghị của Đại sứ, Thủ tướng Maria Denvida Delfina Levi đồng thời giao các cơ quan, bộ ngành liên quan tích cực phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique để triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn đã có buổi chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Mozambique Cristovao Artur Chume.

Tại buổi gặp, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đã có những kết quả tích cực và là một lĩnh vực hợp tác quan trọng mà Việt Nam mong muốn thúc đẩy trong quan hệ với Mozambique trong thời gian tới.

Đại sứ kiến nghị với Bộ trưởng Cristovao Artur Chume một số định hướng hợp tác cụ thể như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao của lực lượng quốc phòng hai nước; đẩy mạnh chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ở những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh như rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với thiên tai, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin trong hoạt động quốc phòng, đào tạo cán bộ; nghiên cứu triển khai các hoạt động kinh tế, công nghiệp quốc phòng trong các lĩnh vực như sản xuất, khai khoáng, xây dựng, nông lâm nghiệp…

Bộ trưởng Cristovao Artur Chume hoan nghênh những đề xuất, kiến nghị của Đại sứ, đồng thời khẳng định cam kết của Bộ Quốc phòng Mozambique sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán để làm sâu sắc hơn hợp tác Việt Nam-Mozambique trong lĩnh vực quốc phòng trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.