Mozambique là một trong những quốc gia Việt Nam ưu tiên thúc đẩy quan hệ tại châu Phi

Ngày 31/3 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã chào xã giao Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) Chakil Aboobacar.
Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn và Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) Chakil Aboobacar. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn và Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) Chakil Aboobacar. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Tổng Thư ký Chakil Aboobacar chúc mừng Đại sứ Trần Thị Thu Thìn nhận nhiệm vụ tại Mozambique, khẳng định Đảng FRELIMO nói riêng và Mozambique nói chung luôn đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đảng, hai nước. Quan hệ tốt đẹp hiện nay là kết quả của tình cảm đoàn kết, hữu nghị, và những hỗ trợ, giúp đỡ chân thành, quý báu mà hai Đảng, hai nước dành cho nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển tại mỗi nước hiện nay.

Tổng Thư ký Chakil Aboobacar bày tỏ vui mừng trước những kết quả cụ thể của hợp tác hai Đảng, từ trao đổi đoàn, đào tạo đội ngũ cán bộ, chia sẻ lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, đến triển khai thành công mô hình liên kết doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Mozambique, mang lại lợi ích thiết thực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của sở tại. Tổng Thư ký khẳng định mong muốn hai Đảng, hai nước tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên có lợi thế và có nhu cầu.

Tại buổi chào xã giao, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Chủ tịch Daniel Chapo và Tổng Thư ký Chakil Aboobacar nhân dịp được bầu làm lãnh đạo Đảng FRELIMO, bày tỏ vui mừng, vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mozambique trong thời điểm quan trọng, khi hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/6/1975-25/6/2025).

Đại sứ khẳng định đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, thủy chung, tình nghĩa, trước sau như một của Đảng ta đối với các đối tác bạn bè truyền thống. Mozambique là một trong những quốc gia Việt Nam ưu tiên thúc đẩy quan hệ tại châu Phi, đồng thời FRELIMO cũng là đối tác quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đưa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác đi vào chiều sâu, củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ song phương giữa hai nước.

Tại buổi gặp, hai bên đã nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các kế hoạch hợp tác song phương trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước thời gian qua, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn, đào tạo và trao đổi thông tin, tích cực ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động và diễn đàn kênh Đảng, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.