Mong muốn vùng Flander tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders, Vương quốc Bỉ Jan Jambon đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 12-16/9/2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jan Jambon, Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders, Vương quốc Bỉ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jan Jambon, Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders, Vương quốc Bỉ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders Jan Jambon đúng vào dịp Việt Nam và Vương quốc Bỉ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với Bỉ, cũng như với các vùng và cộng đồng của Bỉ; đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders cùng với đoàn 30 doanh nghiệp lớn cũng như chương trình làm việc phong phú với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders Jan Jambon bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển năng động về kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định vùng Flanders luôn coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên tại khu vực và sẽ thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả, thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực thế mạnh của Flanders, đặc biệt về giao thông vận tải, hậu cần cảng biển, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders tiếp tục quan tâm phát triển quan hệ với Việt Nam, đặc biệt về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần thúc đẩy và củng cố hơn nữa quan hệ Việt Nam-Bỉ; cảm ơn Nghị viện vùng Flanders đã sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); đề nghị vùng Flanders thúc đẩy để Nghị viện Liên bang Bỉ sớm thông qua EVIPA; mong muốn Vương quốc Bỉ thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam để duy trì kế sinh nhai cho hàng trăm nghìn ngư dân Việt Nam và đáp ứng lợi ích của hàng triệu người tiêu dùng châu Âu.

Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị vùng Flanders tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn và đề nghị vùng Flanders tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, vận tải, hậu cần cảng biển.

Về phần mình, Bộ trưởng-Thủ hiến Flanders Jan Jambon khẳng định ủng hộ tự do hóa thương mại và cam kết ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với EU, sẽ thúc đẩy Nghị viện Liên bang phê chuẩn EVIPA; cho rằng việc sớm phê chuẩn EVIPA sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho các nhà đầu tư của Vương quốc Bỉ và EU.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về nông nghiệp bền vững, đầu tư xây dựng và nạo vét các tuyến đường hàng hải; nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác mới giữa vùng Flanders và các vùng của Việt Nam để nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.