Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose thăm và làm việc tại Quảng Trị

Ngày 23/8, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Vương quốc Bỉ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị.
Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN)

Nồng nhiệt chào mừng bà Stephanie D’Hose cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Vương quốc Bỉ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cảm ơn Vương quốc Bỉ đã ủng hộ Việt Nam, cũng như nhân dân Quảng Trị trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng, phát triển ngày nay.

Nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị đã nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, trong đó có Chính phủ Vương quốc Bỉ để triển khai nhiều chương trình, dự án khắc phục hậu quả chiến tranh, hậu quả thiên tai, trợ giúp nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của Chính phủ Vương quốc Bỉ, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn của tỉnh như huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đời sống của các đối tượng hưởng lợi được cải thiện và nâng cao.

Ông Hoàng Nam cũng mong muốn, tỉnh Quảng Trị tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ trong công tác khắc phục hậu quả và hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam…

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, bày tỏ vui mừng khi đến thăm mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời là cơ hội tốt để bà và Đoàn đại biểu Nghị viện Vương quốc Bỉ tham quan, chứng kiến thực tế hoạt động của các dự án đang triển khai tại Quảng Trị.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose tham gia hoạt động truyền thông về bạo lực giới đối với trẻ em gái và phụ nữ trẻ tại Trường Trung học cơ sở Húc.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose tham gia hoạt động truyền thông về bạo lực giới đối với trẻ em gái và phụ nữ trẻ tại Trường Trung học cơ sở Húc.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ cho biết, sau chuyến thăm này sẽ có nhiều phái đoàn từ Bỉ tới Việt Nam với mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư với Việt Nam.

Theo bà Stephanie D’Hose, dự kiến sẽ có một Nghị quyết được phê chuẩn bởi Hạ viện Bỉ về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam. Nghị quyết kêu gọi Chính phủ Bỉ thúc đẩy các nỗ lực cung cấp thêm các khoản viện trợ cho các nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam cũng như hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong công tác này.

Năm 2022, Chính phủ Bỉ thông qua Tổ chức VVOB tài trợ triển khai dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026” (viết tắt là dự án TALK).

Dự án được triển khai tại 2 huyện là Đakrông và Hướng Hóa. Đây là 2 huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Quảng Trị, có 41 trường mầm non với tổng số 1.347 cán bộ quản lý, giáo viên và 11.890 trẻ (trong đó có 7.913 trẻ em dân tộc thiểu số). Dự án nhằm nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên trong việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục cho hơn 27.000 trẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Minh cho biết, qua hơn 1 năm triển khai, Dự án TALK giúp cán bộ quản lý giáo dục được nâng cao năng lực quản trị nhà trường, có nhận thức đúng để xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Qua các lớp tập huấn của dự án, giáo viên mầm non lĩnh hội, nắm bắt được các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại. Từ các nội dung tập huấn, làm việc theo nhóm và tương tác trong quá trình thực hiện dự án, cán bộ quản lý và giáo viên biết cách áp dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng thu nhận vào thực tế công tác quản lý và giảng dạy.

Từ đó tạo dựng môi trường dạy học thân thiện, tích cực, góp phần quan trọng vào việc tăng cường ngôn ngữ tiếng Việt (ngôn ngữ thứ 2) trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp VVOB tổ chức các lớp nâng cao cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tại hai huyện Đakrông, Hướng Hóa, sau đó nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh.

Cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose và Đoàn đại biểu Nghị viện Vương quốc Bỉ đã chứng kiến hoạt động của các dự án được Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ; đồng thời thăm làng đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.