Chủ tịch Thượng viện Bỉ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D'Hose là chính khách cấp cao nhất của Bỉ thăm Việt Nam trong năm 2023, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Sáng 29/8, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21/8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose chào Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; dự Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ đã đi thăm và làm việc tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh; khảo sát tình hình thực tế một số dự án hợp tác phát triển giữa Việt Nam-Bỉ.

Chủ tịch Thượng viện Bỉ là chính khách cấp cao nhất của Bỉ thăm Việt Nam trong năm 2023, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là dịp để hai bên nhìn nhận, thống nhất định hướng, giải pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, trong đó có cơ quan nghị viện.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose, lãnh đạo hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa các chương trình, dự án hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đầu tư, thương mại, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế xanh...; xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn kết lẫn nhau.

Việt Nam cảm ơn Vương quốc Bỉ đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong thời gian đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Hai bên tận dụng tối đa lợi thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 7 tỷ USD trong 2-3 năm tới.

EVFTA đang được triển khai là một trong những thành quả về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với EU nói chung và Bỉ nói riêng.

Hai bên cùng đánh giá cao việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp.

Lãnh đạo Cơ quan lập pháp hai nước cùng đánh giá cao tầm quan trọng của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Nghị viện Bỉ sớm thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVIPA.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban, nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước, nhóm nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ...; phát huy cơ chế tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương (IPU, ASEP, APF); phối hợp thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; phối hợp giám sát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận Chính phủ hai nước đã ký kết; ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.