Mong muốn Việt Nam và Thượng Hải tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực và kết nối chiến lược phát triển

Sau khi kết thúc thành công chương trình tham dự Hội nghị WEF 16 Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm làm việc tại Thành phố Thượng Hải và hội kiến đồng chí Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Thượng Hải. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Thượng Hải. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh bày tỏ vui mừng, vinh dự được chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm Thượng Hải; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội to lớn của Việt Nam; khẳng định Thượng Hải hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam. Bí thư Thành ủy Thượng Hải vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, trong đó hợp tác giữa địa phương Việt Nam và Thượng Hải đạt nhiều thành quả, kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt hơn 18,6 tỷ USD, hợp tác đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ, du lịch, giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu quan trọng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thượng Hải đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững vị thế dẫn đầu Trung Quốc về hiện đại hóa và mở cửa đối ngoại, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và là nơi đi đầu triển khai của nhiều chính sách cải cách của Trung Quốc.

th2-9348.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Thượng Hải trong việc phát triển kinh tế Nhà nước, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại; Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các bộ ngành, địa phương Việt Nam mở rộng và tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có thành phố Thượng Hải.

Thủ tướng Chính phủ đã thông tin về những chủ trương, định hướng phát triển lớn của Việt Nam, nhất là cuộc cải cách về bộ máy chính quyền địa phương, các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát triển khu vực kinh tế tư nhân để đổi mới, phát triển kinh tế đất nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đánh giá cao tiềm năng, không gian hợp tác rộng mở giữa các địa phương và kinh nghiệm phát triển thành công của Thượng Hải, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thượng Hải tăng cường hơn nữa giao lưu, trao đổi đoàn các cấp với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư và kết nối chiến lược phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực Thượng Hải có ưu thế và Việt Nam có nhu cầu như phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng đô thị thông minh, đô thị xanh, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng nhấn mạnh muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong một số nội dung quan trọng như phát triển kinh tế nhà nước, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do cũng như kinh nghiệm trong phát triển và quản lý, xử lý hai vấn đề đặt ra đối với các thành phố lớn là ô nhiễm môi trường và giao thông.

th3-628.jpg
Bí thư Thành ủy Trần Cát Ninh khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quản lý đô thị hiện đại, giải quyết vấn đề môi trường và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ mong muốn Thượng Hải mở cửa hơn nữa cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại du lịch quốc tế do Thượng Hải tổ chức, đẩy mạnh hợp tác du lịch, văn hóa, thể thao, đào tạo cán bộ, tăng thêm học bổng cho lưu học sinh Việt Nam đến học tập tại các trường đại học chất lượng cao của Thượng Hải. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Thượng Hải mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Trần Cát Ninh khẳng định Thượng Hải bày tỏ sẵn sàng cùng các bộ ngành, địa phương Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như các chỉ đạo, đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, làm sâu sắc hợp tác kinh tế-thương mại, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, xây dựng đô thị thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, góp phần củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển của mỗi nước và kinh nghiệm thành công, lợi thế nổi trội của Thượng Hải, Bí thư thành ủy Trần Cát Ninh đã chia sẻ những về quan điểm, bài học thành công và chính sách nổi trội của Thượng hai bên về quản lý đô thị hiện đại, giải quyết vấn đề môi trường và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do; khẳng định sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.