Mong muốn Saudi Arabia hỗ trợ Việt Nam đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch

Ngày 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp ông Ahmed bin Aqeel-Khateeb, Bộ trưởng Du lịch Saudi Arabia.
(Ảnh: VGP)
(Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Việt Nam coi trọng việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Saudi Arabia, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Năm 2024, hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm này, đặc biệt là việc quảng bá du lịch, giao lưu, văn hóa, nghệ thuật nhằm giới thiệu đất nước, con người, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng khẳng định: Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy với các nước trong khu vực và trên thế giới và là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Vì mục tiêu giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới. Trong tổng thể đường lối đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ tổng thể hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Saudi Arabia.

(Ảnh: VGP)

(Ảnh: VGP)

Thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong đó có Saudi Arabia, kinh tế-xã hội Việt Nam phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Saudi Arabia sẽ có sự phát triển thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ahmed bin Aqeel-Khateeb gửi lời chào trân trọng của Quốc Vương và Thái Tử Vương quốc Saudi Arabia đến các Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9. Bộ trưởng cho biết, ông vừa đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và rất ấn tượng với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Điểm lại những kết quả hợp tác thành công giữa hai nước trong hơn 20 năm qua, đồng thời chia sẻ những định hướng phát triển của Saudi Arabia trong thời gian tới, Bộ trưởng Ahmed bin Aqeel-Khateeb bày tỏ mong muốn, Việt Nam và Saudi Arabia sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như: năng lượng (hóa dầu, năng lượng xanh), đầu tư, công nghiệp chế tạo, văn hóa, công nghiệp Halal, đặc biệt là hợp tác phát triển du lịch, thể thao… Bộ trưởng khẳng định, Saudi Arabia sẽ hỗ trợ hết sức cho các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại Saudi Arabia cũng như các nước trong khu vực Trung Đông.

Cảm ơn Bộ trưởng Ahmed bin Aqeel-Khateeb đã có những đánh giá tốt đẹp về Việt Nam, cũng như chia sẻ những tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác song phương thời gian qua; đồng thời bày tỏ hy vọng thời gian tới Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác không chỉ với Saudi Arabia mà còn với các nước trong cộng đồng Arab và các quốc gia Hồi giáo.

Cụ thể, về hợp tác đầu tư thương mại, Phó Thủ tướng cho biết, Saudi Arabia hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung Đông với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 2,7 tỷ USD, tăng 32,4% so với năm 2021; hy vọng trong thời gian tới, hợp tác đầu tư giữa hai nước sẽ có những bước phát triển tích cực, hiệu quả hơn nữa; trong đó có việc hợp tác phát triển năng lượng xanh.

Phó Thủ tướng cho biết, vừa qua, Việt Nam ban hành Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030”. Đây là đề án đầu tiên đưa ra các định hướng lớn mang tầm quốc gia nhằm khai mở thị trường Halal giàu tiềm năng với Saudi Arabia là một trong những đối tác và thị trường ưu tiên. Phó Thủ tướng đề nghị Saudi Arabia hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal và tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ theo tiêu chuẩn Hồi giáo Halal tại Saudia Arabia và các nước Hồi giáo thông qua đầu tư sản xuất, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm, qua đó tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và du lịch giữa hai nước. Nhấn mạnh, tiềm năng nông nghiệp của Việt Nam rất lớn, hiện đang tập trung hướng tới sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, Phó Thủ tướng đề nghị, Saudi Arabia tạo điều kiện nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như gạo, chè, hạt tiêu, cà phê, cao su, hàng dệt may… tiếp cận thị trường.

Về Quỹ Saudi Arabia vì sự phát triển (SFD), thời gian qua Quỹ đã cấp vốn vay ưu đãi cho 13 dự án của Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng trên cương vị Chủ tịch Điều hành Quỹ SFD sẽ tiếp tục ủng hộ tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Việt Nam và Quỹ, tạo điều kiện tiếp tục có các khoản vay ưu đãi cho các dự án an sinh xã hội cho Việt Nam. Về du lịch, Phó Thủ tướng đề nghị Saudi Arabia quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, đặc biệt là những sản phẩm người dân Arab có nhu cầu để kết nối du lịch 2 nước.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) từ năm 1981, thuộc Ủy ban Đông Á - Thái Bình Dương. Cảm ơn UNWTO trong thời gian qua đã hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như quy hoạch du lịch, phát triển sản phẩm du lịch; mong muốn trong thời gian tới, với vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành UNWTO, Bộ trưởng sẽ tích cực thúc đẩy UNWTO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực như: phối hợp với Việt Nam tổ chức các sự kiện lớn của UNWTO tại Việt Nam (giống như Hội nghị du lịch tâm linh tại Tràng An, Bái Đính năm 2013, Hội nghị Du lịch Thể thao tại Đà Nẵng năm 2017). “Việt Nam sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình”, Phó Thủ tướng khẳng định; đồng thời bày tỏ tin tưởng và hy vọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-Saudi Arabia sẽ tiếp tục phát triển và đạt được thành công rực rỡ hơn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.