Mong muốn các Quỹ đầu tư, tập đoàn Saudi Arabia làm ăn hiệu quả tại Việt Nam

Chiều 29/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Bin Ismaeil A. Dahlwy nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác.
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Saudi Arabia, bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia.

Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị-ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động…; kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2022 đạt 2,7 tỷ USD, tăng 32,4% so với năm 2021, đưa Saudi Arabia trở thành một trong các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Saudi Arabia. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Saudi Arabia. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng cũng đánh giá cao thành công bước đầu của một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp Saudi Arabia tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều Quỹ đầu tư và doanh nghiệp Saudi Arabia đầu tư tại Việt Nam, khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, pháp lý để các doanh nghiệp Saudi Arabia hoạt động hiệu quả.

Về thương mại, Thủ tướng đề nghị Saudi Arabia sớm dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm nhập khẩu đối với thủy sản nuôi trồng của Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp thực phẩm Halal, qua đó thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Saudi Arabia cũng như các nước Hồi giáo khác.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Trong lĩnh vực du lịch, Thủ tướng khẳng định ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và đề nghị các cơ quan quản lý du lịch hai bên phối hợp, tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch để tăng cường thu hút khách du lịch Saudi Arabia đến Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng cũng đề nghị hai nước thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác lao động, nhất là lao động có tay nghề cao.

Về cơ chế hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai nước nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương, sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Saudi Arabia trong năm 2023, tích cực triển khai các kết quả đạt được tại kỳ họp Tham vấn chính trị lần thứ 2 giữa hai Bộ Ngoại giao (tháng 2/2023), thúc đẩy ký kết các văn kiện tạo cơ sở pháp lý cho song phương. Thủ tướng cũng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực.

Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy khẳng định, Saudi Arabia luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau đại dịch, vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực và quốc tế.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Đại sứ hoàn toàn chia sẻ với nhận định của Thủ tướng về việc hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, nhất là về kinh tế, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức trong nhiệm kỳ của mình để góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Saudi Arabia đi vào chiều sâu, thực chất; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tạo đột phá cho hợp tác song phương; đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp, khuyến khích các nhà đầu tư Saudi Arabia tăng cường và mở rộng các hoạt động đầu tư ngày càng hiệu quả tại Việt Nam.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, giáo dục, du lịch nhằm gia tăng hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đại sứ khẳng định trong thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ song phương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.