Mong muốn IMF tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước

Chiều 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn tham vấn Điều IV của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Sanjaya Panth, Phó Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của IMF làm Trưởng đoàn, đang có chuyến công tác đánh giá định kỳ tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Sanjaya Panth, Phó Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Sanjaya Panth, Phó Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng với kết quả hợp tác giữa Việt Nam và IMF, cho biết Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe và đánh giá cao các ý kiến đánh giá, tư vấn chính sách từ phía IMF.

Báo cáo của Đoàn tham vấn Điều IV luôn là một trong những thông tin đầu vào quan trọng đối với công tác hoạch định, thực thi chính sách của Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam.

Nhấn mạnh sự đồng hành của IMF có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao hoạt động tư vấn, đối thoại chính sách của IMF đã góp phần hỗ trợ Chính phủ trong việc hoạch định các chính sách ổn định và phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả, đúng hướng, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng bởi dịch Covid-19 và bất ổn toàn cầu hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Sanjaya Panth, Phó Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Sanjaya Panth, Phó Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trao đổi với Đoàn công tác của IMF về tình hình kinh tế thế giới và vai trò của IMF đối với sự phát triển thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Thiên Tân (Trung Quốc) vừa qua, Thủ tướng đã đề cập đến những "cơn gió ngược" đối với kinh tế thế giới trong bối cảnh hiện nay; đồng thời nêu lên một số định hướng chủ yếu để ứng phó, trong đó quan trọng nhất là tăng cường hợp tác, đoàn kết toàn cầu, sớm chấm dứt xung đột, thúc đẩy các động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng cho rằng, các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính quốc tế, trong đó có IMF, cần tham gia vào việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thương mại, đầu tư, tạo ra dòng vốn thị trường, sản phẩm và cần có chính sách ưu tiên về dòng vốn; có giải pháp phù hợp thúc đẩy tổng cung và tổng cầu.

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh khó khăn toàn cầu, Việt Nam vẫn đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng phục hồi, các cân đối lớn được bảo đảm; đặc biệt, nợ công, nợ chính phủ và bội chi đều còn dư địa lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn tham vấn Điều IV của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn tham vấn Điều IV của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Chung ý kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, các thành viên Đoàn tham vấn Điều IV bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác hiệu quả với Việt Nam; chúc mừng Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là sau đại dịch Covid-19.

Trả lời câu hỏi của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đánh giá tình hình kinh tế thế giới, các thành viên Đoàn tham vấn Điều IV cho biết, IMF đánh giá triển vọng tăng trưởng toàn cầu tương đối yếu, song ở khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam, được đánh giá là có triển vọng khá hơn, là động lực tăng trưởng toàn cầu.

Hiện nay và trong ngắn hạn, tình hình thị trường và xuất khẩu suy giảm, ảnh hưởng đến sản xuất. Ngoài ra với việc nhiều quốc gia điều chỉnh chính sách tiền tệ sẽ ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, IMF tin tưởng, với chính sách điều hành kinh tế linh hoạt, hiệu quả của Việt Nam như: cân bằng giữa tăng trưởng với lạm phát, tăng trưởng với ổn định kinh tế, tài chính; nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế..., những tháng cuối năm 2023, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt hơn; đà tăng trưởng này sẽ được duy trì, thúc đẩy trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của chiến tranh, bao vây, cấm vận, Việt Nam là nước đang phát triển; nền kinh tế đang chuyển đổi nên có những khó khăn, hạn chế, sức chống chịu với các "cú sốc" bên ngoài yếu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các thành viên Đoàn tham vấn Điều IV của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các thành viên Đoàn tham vấn Điều IV của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Thủ tướng mong muốn IMF tiếp tục cung cấp các chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho các lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ, thống kê... cho các cơ quan Việt Nam; đề nghị Đoàn Điều IV và Văn phòng đại diện IMF tại Việt Nam tiếp tục tăng cường hoạt động tư vấn chính sách cho Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam; mong muốn và tin tưởng quan hệ tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam và IMF sẽ tiếp tục được củng cố và phát huy hơn nữa.

IMF sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.