Mong Hoàng gia và cá nhân Công chúa Thụy Điển thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, chiều 12/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria và Phu quân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Công chúa kế vị Victoria và Phu quân vui mừng chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển.

Công chúa bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và chia sẻ ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam vào 2019, con người Việt Nam rất thân thiện văn hóa và ẩm thực Việt Nam tuyệt vời. Công chúa và Phu quân mong muốn sớm thăm lại Việt Nam để có thời gian thăm và trải nghiệm những vùng đồng quê của Việt Nam.

Công chúa Victoria đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và Việt Nam là một trong những số quốc gia hiếm hoi trên thế giới đạt được mức độ tăng trưởng kinh tế cao trong bối cảnh khó khăn toàn cầu hiện nay.

cong1.jpg
Công chúa kế vị Victoria vui mừng chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn những tình cảm mà Chính phủ, nhân dân Thụy Điển đã dành cho cá nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Công chúa và Phu quân, đồng thời gửi lời mời Công chúa đến thăm Việt Nam trong dịp tháng 10 nhân dịp Lễ ký kết Công ước về An ninh mạng của Liên hợp quốc tại Hà Nội.

cong2.jpg
Công chúa bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và chia sẻ ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam vào 2019. Công chúa và Phu quân mong muốn sớm thăm lại Việt Nam để có thời gian thăm và trải nghiệm những vùng đồng quê của Việt Nam. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ, ủng hộ chí nghĩa, chí tình mà Hoàng Gia và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước những năm 60 của thế kỷ trước và tiếp đó là hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1969 cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Người dân Việt Nam mãi ghi nhớ hình ảnh Thủ tướng Olof Palme dẫn đầu đoàn biểu tình ủng hộ cho nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng chân thành cảm ơn Thụy Điển vừa qua đã trao tặng cho Việt Nam bộ phim do đạo diễn Bo Öhlén thực hiện, ghi lại không khí sôi động tại Stockholm ngày 30/4/1975 khi người dân Thụy Điển xuống đường ăn mừng chiến thắng của nhân dân Việt Nam. Những dự án Nhà máy giấy Bãi Bằng, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Uông Bí đã trở thành những biểu tượng còn mãi, để lại những tình cảm đẹp đẽ trong lòng nhân dân Việt Nam. Nhân dân hai nước còn gắn kết với nhau bởi những giá trị tri thức-văn hoá; người dân Việt Nam luôn ngưỡng mộ Thụy Điển với Giải Nobel và ban nhạc ABBA.

Hai bên bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau chuyến thăm Việt Nam của Công chúa và Phu quân năm 2019. Theo đó, quan hệ chính trị-ngoại giao không ngừng được củng cố, trong đó có việc trao đổi đoàn, nhất là cấp cao.

Về những định hướng lớn trong quan hệ hai nước thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hoàng gia và cá nhân Công chúa thúc đẩy hơn nữa việc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, tạo tiền đề thuận lợi để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Trân trọng đóng góp của công chúa trong những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, giảm đói nghèo, chăm sóc trẻ em, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển thành nước thu nhập phát triển cao vào năm 2045, an sinh xã hội được bảo đảm, người dân ấm no, hạnh phúc, trẻ em khoẻ mạnh, được khai mở toàn diện…

Được biết Thủ tướng sẽ tham gia diễn đàn doanh nghiệp giữa Việt Nam và Thụy Điển trong chuyến thăm này, Công chúa mong rằng sẽ có nhiều liên kết hợp tác về kinh tế thương mại-đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới và cho rằng còn rất nhiều tiềm năng để hai bên có thể phát triển hơn nữa.

Hai Nhà Lãnh đạo nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác văn hóa, tổ chức các sự kiện giao lưu các ban nhạc của hai nước nhằm quảng bá văn hóa của nhau và tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.