Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển

Tối 11/6, giờ địa phương, ngay sau khi tới thủ đô Stockholm bắt đầu chuyến thăm chính thức Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển. Cùng đi có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Điển và công tác cộng đồng.

Đại sứ cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển hiện có khoảng 22.000 người, là một trong những cộng đồng người Việt có số lượng đông nhất tại khu vực Bắc Âu. Thời gian qua, các tổ chức hội đoàn người Việt tại Thụy Điển đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, phát triển các hội nhằm thu hút ngày càng nhiều bà con tham gia, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Cộng đồng có tinh thần đoàn kết, cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, tuân thủ pháp luật, đang từng bước hội nhập bền vững và có nhiều đóng góp thiết thực vào đời sống kinh tế, văn hóa-xã hội sở tại và gắn bó mật thiết với quê hương, đất nước.

bc2.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn giải đáp các đề xuất, chia sẻ của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trong không khí thân mật của buổi gặp, đại diện các hội đoàn, chuyên gia, trí thức bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao từ Việt Nam, phấn khởi, tự hào trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, đồng thời bày tỏ mong muốn đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước.

bc4.jpg
Ông Đỗ Quang Minh, Chủ tịch Hội Chuyên gia khoa học công nghệ Việt Nam tại Thụy Điển mong muốn tăng cường kết nối với các hội chuyên gia trong nước để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Thụy Điển về Việt Nam, góp phần phát triển đất nước. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thay mặt Liên hiệp hội người Việt Nam tại Thụy Điển, ông Lê Sơn Hà cho biết, thời gian qua Liên hiệp hội với 5 hội thành viên cùng các Hội đoàn khác trải đều trên khắp các vùng miền của Thụy Điển đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa phục vụ cộng đồng; góp phần quảng bá, tiêu thụ hàng hóa Việt Nam tại địa bàn, quyên góp ủng hộ từ thiện tại Việt Nam.

Đại diện Liên hiệp hội nêu 3 đề xuất với Thủ tướng và đoàn công tác: nới lỏng chính sách quốc tịch để kiều bào được trở lại quốc tịch Việt Nam; tăng cường cử đoàn văn hóa-nghệ thuật từ Việt Nam sang biểu diễn cho bà con; và thiết lập đường bay thẳng Việt Nam-Thụy Điển để thuận lợi cho giao thương, đi lại.

bc5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng Tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ông Đỗ Quang Minh, Chủ tịch Hội Chuyên gia khoa học công nghệ Việt Nam tại Thụy Điển cho biết, Hội được thành lập từ giữa năm 2024, hơn 30 thành viên chính thức và 100 người quan tâm. Hội đã tổ chức các buổi tọa đàm định kỳ, chương trình tư vấn, tham gia dự án nghiên cứu chung Việt Nam-Thụy Điển và làm cầu nối thúc đẩy hợp tác công nghệ Bắc Âu tại Việt Nam, như Trung tâm công nghệ phần mềm tại Hà Nội với hơn 15 công ty Bắc Âu. Hội mong muốn tăng cường kết nối với các hội chuyên gia trong nước để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Thụy Điển về Việt Nam, góp phần phát triển đất nước.

TS Trần Thị Hiền, Khoa ung thư miễn dịch và truyền nhiễm, Trường Y đại học Lund, Thụy Điển, giới thiệu về dự án nghiên cứu lâm sàng thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam, kiến nghị Nhà nước ban hành cơ chế cho phép chuyên gia kiều bào tiếp cận các quỹ hỗ trợ tài chính, phê duyệt nhanh các nghiên cứu lâm sàng giai đoạn III đối với các thuốc đã được phê duyệt lâm sàng giai đoạn I/II ở các nước phát triển. Tương tự, xem xét phê duyệt nhanh cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I đối với các thuốc đã có tiền lâm sàng và chứng minh an toàn ở các nước phát triển. Việc này sẽ giúp Việt Nam có thể nhanh chóng tiếp cận và tham gia vào quá trình sản xuất thuốc mới, giúp giảm đáng kể thời gian nghiên cứu, chi phí và nâng cao trình độ phát triển khoa học y-dược trong nước.

bc6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Bà Vũ Quỳnh Nga, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, đề xuất Việt Nam xem xét hợp tác với Thụy Điển trong lĩnh vực này, trong bối cảnh Thụy Điển là một trong những nước có điện hạt nhân sớm nhất; có bề dày nghiên cứu, vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Từ năm 2023, Chính phủ Thụy Điển đã tái khởi động và đưa ra lộ trình mở rộng năng lượng hạt nhân. Với 18 năm kinh nghiệm cùng mạng lưới quan hệ rộng với các trường đại học, nhà máy điện hạt nhân, bà Nga mong muốn có cơ hội tham gia hợp tác với trong nước hoặc làm việc tại Việt Nam, làm cầu nối giữa Việt Nam và Thụy Điển, và góp phần vào quá trình phát triển ngành năng lượng hạt nhân ở Việt Nam.

Ông Vũ Xuân Sơn, Giáo sư chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học Lund, Thụy Điển, nêu một số đề xuất để thúc đẩy phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Theo đó, cần tăng cường chia sẻ dữ liệu, khuyến khích người dân và doanh nghiệp đóng góp dữ liệu thông qua cơ chế minh bạch, có kiểm soát và được hưởng lợi ích. Chính phủ tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng bảo mật dữ liệu và xây dựng khung pháp lý chặt chẽ; hỗ trợ các dự án hợp tác quốc tế để tạo ra kho dữ liệu chất lượng cao, phục vụ phát triển các mô hình AI bản địa.

Bên cạnh đó, xác định hạ tầng AI là một phần của cơ sở hạ tầng quốc gia thiết yếu, triển khai chương trình đào tạo kỹ năng số toàn diện tạo nền tảng để Việt Nam chuyển từ vị thế tiêu thụ công nghệ sang sáng tạo và làm chủ công nghệ, góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Phản hồi các ý kiến, đề xuất của kiều bào, Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, con đường duy nhất để Việt Nam trở thành nước phát triển là dựa vào khoa học công nghệ. Hiện Việt Nam có một số bài toán lớn chỉ có thể giải được nhờ vào khoa học công nghệ, trong đó có việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Sắp tới, Chính phủ sẽ công bố 11 nhóm công nghệ chiến lược, và để làm chủ các công nghệ này cần những nhân tài về khoa học công nghệ, trong đó có trí thức, chuyên gia người Việt ở nước ngoài.

Bộ trưởng cũng chia sẻ, Nhà nước đang dành nguồn lực lớn cho phát triển khoa học công nghệ, có chính sách đồng tài trợ nghiên cứu với các nước khác, đây là một trong những cơ chế để kiều bào tham gia các dự án hợp tác với trong nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng mong muốn các nhà khoa học tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các luật về khoa học công nghệ, cụ thể là Luật Năng lượng nguyên tử, cũng như tham gia các dự án cụ thể về điện nguyên tử. Bộ Khoa học và công nghệ cũng tham mưu ban hành những chính sách cởi mở về tài trợ nghiên cứu, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, qua đó tạo điều kiện cho các nhà khoa học yên tâm đóng góp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Điển – cộng đồng lớn nhất ở khu vực Bắc Âu - luôn đoàn kết, làm ăn ổn định, phát triển, tham gia vào mọi lĩnh vực đời sống ở sở tại, được lãnh đạo Thụy Điển đánh giá cao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng mong bà con tiếp tục ổn định cuộc sống, xây dựng cộng đồng lớn mạnh, là đại sứ quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè sở tại. Bộ Ngoại giao - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trân trọng mọi đóng góp của bà con và sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế để tiếp thu tốt nhất ý kiến đóng góp của bà con cho đất nước…

Phát biểu ý kiến, trong không khí ấm áp, chân tình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động, cảm ơn đông đảo kiều bào đã dành thời gian đến chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm với đoàn, thể hiện tình yêu quê hương, trách nhiệm của bà con với đất nước.

Thủ tướng cho biết, chuyến thăm Thụy Điển lần này nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trên tất cả các lĩnh vực. Nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Thụy Điển trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và phát triển đất nước ngày nay. Thủ tướng mong muốn bà con coi Thụy Điển như quê hương thứ hai, làm việc với tinh thần trách nhiệm đam mê, cống hiến như cho quê hương Việt Nam.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chính Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới kiều bào, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt, không tách rời của dân tộc. Thời gian qua, nhiều chính sách đã được ban hành nhằm tạo điều kiện cho bà con ngày càng gắn bó với đất nước, như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Căn cước. Chính phủ cũng đang chỉ đạo sát sao việc sửa đổi Luật Quốc tịch, nhằm đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của bà con.

Chia sẻ với kiều bào, Thủ tướng cho biết, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh. Với bước ngoặt này, Đảng ta đã đề ra nhiều quyết sách chiến lược, nổi bật là cuộc cách mạng sắp xếp lại hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng - “Bộ tứ trụ cột” về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước mong muốn phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt đồng bào trong ngoài nước, trân trọng, chắt chiu mọi đóng góp của bà con, dưới mọi hình thức, với mẫu số chung là sự phát triển của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, bà con sống ở đâu cũng tốt, miễn là có tấm lòng yêu quê hương, tự lo cho mình, gia đình, người thân cũng là yêu nước, thành công của bà con là thành công của dân tộc, đất nước.

Ghi nhận những ý kiến phát biểu, đề xuất hết sức tâm huyết của bà con, đặc biệt của các chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực y tế, năng lượng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ và tập trung rà soát, sớm có giải pháp hoặc phản hồi phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo và triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con. Thủ tướng cũng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác cộng đồng, quan tâm tới kiều bào một cách chân thành, hỗ trợ bà con hội nhập tốt, đoàn kết, hướng về quê hương.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tặng Tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, mong muốn Tủ sách sẽ tiếp thêm niềm vui và động lực học tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi cũng như bà con người Việt tại Thụy Điển, trở thành một phần trong hành trình bền bỉ giữ gìn tiếng Việt ở Thụy Điển.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.