Doanh nghiệp Việt Nam-Thụy Điển cần tiên phong trong hợp tác hai nước

Chiều 12/6 (giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thụy Điển. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam; Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, quan chức Thuỵ Điển cùng các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước trao thoả thuận hợp tác tại Diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, quan chức Thuỵ Điển cùng các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước trao thoả thuận hợp tác tại Diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Bộ trưởng Benjamin Dousa bày tỏ vinh hạnh đồng chủ trì Diễn đàn; bày tỏ vui mừng vì cách đây 1 tháng, Bộ trưởng đã đến thăm làm việc tại Việt Nam và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đón tiếp; nêu rõ, quan hệ hai nước ngày càng được ưu tiên phát triển và mang lại giá trị.

Trong giai đoạn hiện nay, hai nước đang tập trung chủ đề chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng khẳng định, Thụy Điển sẽ là đối tác tin cậy của Việt Nam trong quá trình này.

Bộ trưởng nêu rõ, quá trình số hoá thúc đẩy hợp tác xanh giữa Việt Nam và Thụy Điển. Nước này có thể hợp tác, hỗ trợ cho Việt Nam nhiều trong quá trình này vì Thụy Điển có tất cả các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, có đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có năng lực đưa ra các sản phẩm chất lượng cao nhất, dịch vụ tốt nhất, bền vững, lâu dài.

Thụy Điển là một trong những quốc gia bền vững nhất thế giới, có tiềm năng chuyển đổi số tuyệt vời. Đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Nguồn lực của Thụy Điển có thể mang lại động lực tăng trưởng.

ndo_br_a3.jpg
Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại Việt Nam biết đến Thụy Điển qua các hình ảnh, đó là cố Thủ tướng Olof Palme từng xuống đường biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam; đó còn là bộ phim tài liệu “chiến thắng Việt Nam” về chiến thắng 30/4 mà Thụy Điển vừa mới tặng Việt Nam; hình ảnh nhân văn là Bệnh viện Nhi Thụy Điển do Chính phủ Thụy Điển viện trợ cho Việt Nam… Người Việt Nam biết đến người Thụy Điển yêu chuộng hoà bình. Việc Thụy Điển thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam gần 60 năm trước là điều tuyệt vời, đã vượt qua nhiều rào cản.

ndo_br_a2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, trong quan hệ hai nước, chúng ta cần phải phát huy những gì tốt đẹp, rút kinh nghiệm những gì còn hạn chế để làm tốt hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Thủ tướng muốn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển làm mới những động lực hợp tác vốn có của hai nước.

Trong vấn đề này, các doanh nghiệp phải tiên phong vì không gian hợp tác của hai nước còn rất lớn. Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, theo đó thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó thể chế phải thông thoáng, tích cực cải cách hành chính; đầu tư mạnh mẽ hơn về hạ tầng giao thông như sân bay, đường cao tốc, bến cảng, đường sắt tốc độ cao, hạ tầng năng lượng; xây dựng đường tải điện kết nối năng lượng của các nước ASEAN; tích cực đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mới.

a4.jpg
Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thuỵ Điển. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, Nhà nước phải bảo đảm chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh; hy vọng có làn sóng đầu tư của Thụy Điển vào Việt Nam. Thủ tướng cũng đề cập hợp tác văn hoá với Thụy Điển trên nền tảng quan hệ hai nước hết sức tốt đẹp, trong đó Thủ tướng lấy ví dụ về các thế hệ người Việt Nam rất nhớ đến bài hát “Happy New Year” của ban nhạc ABBA (Thụy Điển).

Thủ tướng kêu gọi với truyền thống tốt đẹp của hai nước không lý do gì cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Thụy Điển không tăng cường hợp tác.

Chính phủ Việt Nam bảo đảm môi trường hòa bình, hợp tác, chính sách thông thoáng, để các doanh nghiệp Thụy Điển đến đầu tư kinh doanh có lãi; hai bên phải nỗ lực để “1 cộng 1 không phải bằng 2 mà là bằng 4, bằng 5”. Chúng ta cùng nhau “Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; cùng nhau tạo sức mạnh mới, mở ra cơ hội mới…

ndo_br_vna.jpg
Lãnh đạo Vietnam Airlines trao thoả thuận hợp tác cho đối tác dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: THANH GIANG)

* Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Benjamin Dousa, Bộ trưởng Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển, Vietnam Airlines và Scandinavian Airlines đã trao thỏa thuận hợp tác liên danh nhằm tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam và khu vực Scandinavia (gồm Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển), mang đến nhiều lựa chọn chuyến bay thuận lợi và bảo đảm hành trình của hành khách được thông suốt từ điểm đầu đến điểm cuối.

Theo thỏa thuận, các chuyến bay của Vietnam Airlines hợp tác liên danh với Scandinavian Airlines sẽ hiển thị số hiệu chuyến bay của Scandinavian Airlines (mã SK), và ngược lại, các chuyến bay do Scandinavian Airlines khai thác cũng sẽ mang số hiệu của Vietnam Airlines (mã VN).

Hành khách chỉ cần đặt vé và làm thủ tục một lần duy nhất với một trong hai hãng để thực hiện toàn bộ hành trình từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Copenhagen (Đan Mạch), Stockholm (Thụy Điển) và Oslo (Na Uy). Đây là những trung tâm tài chính, văn hóa quan trọng và là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch, du học sinh và doanh nhân.

Ngoài ra, Hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines có thể tích lũy dặm bay và sử dụng điểm thưởng để mua vé thưởng khi bay cùng các hãng hàng không khác thuộc liên minh SkyTeam.

Việc hợp tác liên danh giữa Vietnam Airlines và Scandinavian Airlines mở ra cơ hội để Việt Nam tăng cường hiện diện tại Bắc Âu, đồng thời thúc đẩy trao đổi kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên. Đây cũng là nền tảng phát triển hợp tác song phương trong các lĩnh vực mang tính chiến lược dài hạn như công nghệ xanh, chuyển đổi năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Khu vực Bắc Âu được đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng, nhờ nền kinh tế ổn định, mức sống cao và nhu cầu du lịch lớn, đặc biệt vào mùa đông, khi người dân có xu hướng tìm đến các điểm đến ấm áp, giàu trải nghiệm văn hóa như Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Năm 2024, lượng khách giữa Việt Nam và các quốc gia Scandinavia đạt gần 144 nghìn lượt, tăng trưởng ấn tượng 37% so với cùng kỳ năm trước.

ndo_br_a8.jpg
Lãnh đạo Tập đoàn FPT trao thoả thuận hợp tác cho đối tác dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: THANH GIANG)

* Nhân dịp này, Tập đoàn FPT trao thỏa thuận hợp tác với WARA Media & Language (WARA M&L) – hệ sinh thái nghiên cứu AI thuộc tổ chức nghiên cứu tư nhân lớn nhất Thụy Điển – nhằm phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Hợp tác này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những sáng tạo mang tính đột phá và có trách nhiệm ngay tại một trong những hệ sinh thái AI năng động bậc nhất châu Âu.

Theo thỏa thuận, các kỹ sư và nhà nghiên cứu hai bên sẽ cùng phát triển các dự án do WARA M&L khởi xướng, ứng dụng các nghiên cứu mới nhất vào thực tiễn.

Hợp tác này sẽ kết hợp năng lực nghiên cứu chuyên sâu của WARA M&L với chuyên môn AI và nhân lực công nghệ toàn cầu của FPT, nhằm tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như học đa phương thức (multimodal learning), AI sáng tạo và phát triển AI có trách nhiệm.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.