Việt Nam mong muốn hợp tác với các đối tác có trình độ công nghệ, độ tin tưởng cao của Thụy Điển

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, sáng 12/6, tại Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc ăn sáng làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế lớn của Thụy Điển để trao đổi về hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

Ông Marcus Wallemberg, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SEB, đồng thời là người đứng đầu Tập đoàn Wallenberg chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cuộc ăn sáng làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Thụy Điển. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)
Ông Marcus Wallemberg, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SEB, đồng thời là người đứng đầu Tập đoàn Wallenberg chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cuộc ăn sáng làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Thụy Điển. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Cùng dự có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; đại diện Bộ ngoại giao Thụy Điển, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, ông Marcus Wallenberg, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SEB, đồng thời là người đứng đầu Tập đoàn Wallenberg và lãnh đạo một số doanh nghiệp thuộc hệ thống của Tập đoàn như Astra Zeneca, Ericsson… đã trao đổi, tìm hiểu cơ hội và kế hoạch đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực: năng lượng, tài chính, khoa học, công nghệ, viễn thông…

Chia sẻ trước đề nghị của các doanh nghiệp Thụy Điển về nhận định tình hình thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, thế giới đang diễn biến nhanh, khó lường, khó định đoán, với các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, cạnh tranh chiến lược, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, già hóa dân số, phân hóa giàu nghèo…

Song xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn chi phối. Do đó, thế giới cần đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương và từng dân tộc phải độc lập, tự cường. Cùng với thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, các quốc gia phải bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội và có chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

an3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Thụy Điển nói riêng đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Trao đổi về các chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là chính sách ngoại giao, giúp Việt Nam phát triển vượt bậc và giữ mối bang giao tốt với các nước, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược trên thế giới phức tạp, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn với tất cả các nước; là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; thực hiện chính sách quốc phòng “4 không”…

Nhờ đó, từ đống đổ nát do bị tàn phá bởi chiến tranh và bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã gác lại quá khứ, hướng tới tương lai; tôn trọng sự khác biệt, khai thác điểm tương đồng, hạn chế điểm bất đồng, trở thành đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với hầu hết các nước lớn trên thế giới, đặc biệt là các nước từng là các “cựu thù”.

an4.jpg
Ông Marcus Wallenberg và lãnh đạo một số doanh nghiệp thuộc hệ thống của Tập đoàn, như Astra Zeneca, Ericsson… đã trao đổi, tìm hiểu cơ hội và kế hoạch đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, khoa học, công nghệ, viễn thông… (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Về quan điểm lựa chọn đối tác phát triển hạ tầng số, trước nguy cơ ảnh hưởng an ninh mạng thông tin ở cấp độ quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin phát triển đều có hai mặt, mặt tích cực và mặt trái như vấn đề an ninh, an toàn mạng thông tin.

Do đó, Việt Nam ưu tiên, mong muốn hợp tác với các đối tác có trình độ công nghệ cao, là bạn truyền thống và có độ tin tưởng cao như Ericsson của Thụy Điển; mong muốn Ericsson và các doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trên tinh thần “tin tưởng mới hợp tác và hợp tác để tin tưởng nhau hơn”.

an6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ cảm nhận cách làm mới, không khí mới, cảm nhận sự thay đổi tại Việt Nam theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư để hai bên cùng thắng. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Trao đổi trước băn khoăn của các doanh nghiệp Thụy Điển về hạn chế trong quy trình, quy định, thủ tục hành chính, quá trình ra quyết định đối với các dự án đầu tư, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đang thực hiện đồng bộ các chiến lược lớn nhằm xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.

Trong đó, thực hiện “cuộc cách mạng” về sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền 2 cấp, chuyển trạng thái từ bị động, sang kiến tạo, chủ động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh, giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Cho biết, Việt Nam đã lập Cổng đầu tư một cửa, Cổng Pháp luật quốc gia… để giải quyết các thủ tục trên môi trường mạng nhằm giảm thời gian, chi phí, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng tin tưởng những lo ngại của doanh nghiệp Thụy Điển sẽ sớm được giải quyết.

Về cơ hội của doanh nghiệp Thụy Điển tham gia vào sản xuất điện sạch và phát triển mạng truyền tải điện tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đã ban hành Quy hoạch điện VIII, Luật Điện lực, Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân và các Nghị quyết, Luật liên quan để phát triển điện lực và huy động, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển.

Việt Nam đã chủ động tham gia mạng lưới tải điện ASEAN, trước mắt cung cấp điện sạch từ Việt Nam sang Malaysia, Singapore… Do đó, các doanh nghiệp Thụy Điển có cơ hội lớn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp Thụy Điển về cơ hội hợp tác, đầu tư vào nghiên cứu phát triển, sản xuất robot, chip bán dẫn tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây đều là những lĩnh vực Việt Nam chú trọng và kêu gọi đầu tư phát triển; mong muốn các doanh nghiệp Thụy Điển đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản trị, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển các ngành này tại Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã có các Nghị quyết liên quan đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, với các định hướng rõ ràng, cơ chế thông thoáng, minh bạch.

Cùng với đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; bảo đảm quyền tài sản, tự do kinh doanh, xử lý các quan hệ kinh tế, dân sự bằng các biện pháp dân sự, kinh tế….

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ cảm nhận cách làm mới, không khí mới, cảm nhận sự thay đổi tại Việt Nam theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư để hai bên cùng thắng.

Cho biết, Việt Nam-Thụy Điển có nhiều điểm tương đồng, có quan hệ tốt đẹp, trải qua thời gian, trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển lần này của Thủ tướng, hai bên sẽ bàn các giải pháp thúc đẩy đưa quan hệ hai nước phát triển, thực chất và hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, đặc biệt là về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, năng lượng - những lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu. Đây là nền tảng quan trọng và hy vọng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm”, Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Thụy Điển nói riêng đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo nhân dân tới tham dự chương trình khám chữa bệnh.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân biên giới hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, ngày 17/3, tại tỉnh Quảng Ninh, lực lượng quân y hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc cho nhân dân trên địa bàn xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc).

Đoàn kiểm tra thực địa các hoạt động và địa điểm trong khuôn khổ chương trình.

[Ảnh] Bảo đảm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 được tổ chức trọng thị, chu đáo

Sáng 17/3, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra và tổng duyệt công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra từ ngày 18-19/3 tại tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ UAE tại Việt Nam Bader Abdullah Almatrooshi. (Ảnh: Trần Hải)

Thúc đẩy UAE cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, tăng cường kết nối 2 nền kinh tế

Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Abdullah Almatrooshi để trao đổi, thúc đẩy thực hiện kết quả điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE vừa qua, trong đó có việc tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Cử tri phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long đi bầu rất sớm.

Vĩnh Long khơi dậy sức dân từ những “điểm sáng” tuyên truyền bầu cử

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, Vĩnh Long đã trở thành 1 trong 4 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước. Trong đó, những “điểm sáng” như phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long đã minh chứng cho sức mạnh của lòng dân khi ý Đảng được lan tỏa sâu rộng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tiếp hội trường Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đồng Nai nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Ngày 17/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2026: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tinh thần đoàn kết; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong bối cảnh Đồng Nai cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức và phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức và phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng dự và chủ trì hội nghị.

Tọa đàm “Nhận diện & chống tin giả trong kỷ nguyên AI” tại Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ứng xử văn minh trên môi trường số

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số là một bước đi quan trọng nhằm định hình những chuẩn mực ứng xử phù hợp với yêu cầu của thời đại, qua đó gửi đi thông điệp rõ ràng về trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng một không gian mạng văn minh, lành mạnh, nhân văn.

Cử tri người cao tuổi tại thành phố Huế tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử (15/3/2026).

Dự kiến ngày 22/3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng kết quả bầu cử để báo cáo về Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Dự kiến sáng 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ.

[Ảnh] Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các vấn đề, dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông, giải phóng, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy động lực phát triển.