Món quà quý giá

Sau một ngày bận rộn các cuộc gặp và làm việc tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg (Nga) Vyacheslav Kalganov hồ hởi khoe với chúng tôi về một món quà mà ông cho là đáng giá nhất - đó là sáu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov nghiên cứu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov nghiên cứu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chúng tôi hay gọi Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov là người yêu Việt Nam một cách đặc biệt, dù ông mới chỉ thật sự gắn bó với Việt Nam từ cách đây 7 năm, điều vẫn thường khiến người đàn ông cao lớn này nuối tiếc. Những người từng gặp ông hay thừa nhận rằng, con người này có một tình cảm lớn với dải đất hình chữ S. Ông có thể nói chuyện, trao đổi về Việt Nam cả ngày không chán, với ánh mắt say sưa, chứa đựng nhiều tình cảm.

Những chuyến đi đến Việt Nam luôn mang lại cho ông Kalganov nhiều giá trị. Lần này sang Việt Nam, ông muốn chuẩn bị tốt nhất cho các sự kiện Tuần Việt Nam năm 2024, được tổ chức hằng năm tại Saint Petersburg, hay hoạt động kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại “thủ đô phương bắc” nước Nga.

Trong cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân tặng ông Kalganov một túi quà gồm sáu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là người say mê nghiên cứu, Phó Chủ tịch Kalganov đánh giá những tác phẩm này sẽ giúp trau dồi trí tuệ, hiểu biết sâu hơn về Việt Nam, về văn hóa chính trị của giới trí thức Việt Nam hiện nay.

Trong sáu cuốn sách vừa được tặng, ông Kalganov đặc biệt lưu tâm đến tác phẩm viết về cuộc chiến chống tham nhũng, với niềm tin rằng, tại Việt Nam, quốc gia chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề chống tham nhũng, liêm chính và niềm tin của nhân dân vào đội ngũ lãnh đạo đất nước là vô cùng quan trọng. Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg và giới khoa học rất quan tâm cách Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì uy tín, vì nếu không có uy tín của Đảng cùng niềm tin của người dân vào chính quyền, những mất mát là khó tránh khỏi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg tin rằng, nghiên cứu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đọc có thể hiểu rõ nội dung tư tưởng của vấn đề chống tham nhũng, nổi bật là cách Đảng Cộng sản Việt Nam hệ thống các yếu tố của cuộc chiến chống lại những sai trái, từ đó rút ra kinh nghiệm và có thể áp dụng cho những quốc gia khác. Bên cạnh đó, theo ông Kalganov, nhiều quốc gia đang rất quan tâm đường lối đối ngoại, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như công tác tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước ở Việt Nam hiện nay. Những cuốn sách của Tổng Bí thư sẽ cho người đọc câu trả lời.

Khuôn mặt ông Kalganov thường ánh lên những niềm vui mỗi lần đề cập “Việt Nam lớn mạnh”. Ông thổ lộ, với người Việt, có thể đất nước còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng với người nước ngoài, Việt Nam đang phát triển không ngừng. “Chẳng phải người ta thường nói, những điều vĩ đại được nhìn thấy từ xa hay sao?”, ông cười và nói. Chúng tôi cảm nhận nụ cười của ông chứa đựng tình cảm dành cho dân tộc Việt Nam.

Ông nhiều lần tâm sự thích thái độ sống của người Việt Nam: “Người Việt Nam tốt bụng và luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Nhìn cách các bạn sống, tôi càng có động lực để làm việc hơn, và làm một cách chân thành, với mong muốn góp phần nhỏ vun đắp cho quan hệ hai nước. Tôi tin, những điều lớn lao có thể bắt đầu từ những việc nhỏ đó”.

Nhiều lần tiếp xúc với lãnh đạo ban, bộ, ngành của Việt Nam, ông Kalganov luôn có ấn tượng sâu sắc về thái độ thân thiện và chu đáo, cùng khát vọng cống hiến và gìn giữ những giá trị tốt đẹp để truyền lại cho thế hệ trẻ. Với những cảm nhận đó, ông luôn mong một ngày được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là khi cầm trên tay những cuốn sách của Tổng Bí thư, niềm mong mỏi đó càng thôi thúc. “Nếu cuộc sống diễn ra theo cách mình muốn thì thật tốt. Còn nếu không, đọc những điều mà Tổng Bí thư viết, và có thể được trình bày những góp ý nhỏ, cũng là đủ với tôi rồi”, ông chia sẻ.

Trước mắt Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg là rất nhiều dự định. Những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mau chóng được giới thiệu đến giới học giả của Nga và được trưng bày tại triển lãm sách quốc tế, các bảo tàng, cơ sở giáo dục ở Saint Petersburg, nhất là những nơi đang đẩy mạnh công tác giảng dạy tiếng Việt. Ông Kalganov thật sự mong muốn phía Việt Nam nhanh chóng xuất bản phiên bản tiếng Nga những cuốn sách trên, mà với ông, là món quà đáng giá nhất.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.