Mối quan hệ gắn bó anh em Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả

Với nền tảng vững chắc của tình hữu nghị gắn bó keo sơn được tôi luyện và thử thách trong 65 năm qua, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước, mối quan hệ gắn bó anh em Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân và phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tối 2/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025).

Tham dự buổi lễ có: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba; đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Ngoại giao cùng đại diện các ban, bộ, ngành của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh, ngày 2/12/1960 là ngày Cuba và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba đã được xây dựng, dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, tình cảm thủy chung son sắt và sự giúp đỡ chân thành. Biết bao nghĩa cử cao đẹp của nhân dân hai nước dành cho nhau đã được khắc ghi trong ký ức lịch sử, được truyền lại cho các thế hệ lãnh đạo và người dân của cả hai dân tộc.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho rằng, năm 2025, “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba”, đã chứng kiến sự triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quốc phòng-an ninh, ngoại giao và doanh nghiệp. Đặc biệt, những tiếp xúc cấp cao thường xuyên và các chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba tháng 9/2024 và Bí thư thứ nhất, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez tháng 9/2025 đã tạo ra xung lực quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Các dự án kinh tế, thương mại, đầu tư mới đang được hai nước tích cực thúc đẩy, cùng với các mối liên kết xã hội và văn hoá phong phú đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Bày tỏ xúc động trước tình cảm của các tổ chức, cá nhân người dân Việt Nam đã chung tay chia sẻ với nhân dân Cuba thông qua chiến dịch “65 năm hữu nghị Việt Nam-Cuba” do Hội Chữ thập đỏ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh, trong cuộc đấu tranh chống bao vây cấm vận, Cuba chưa bao giờ thiếu đi lập trường kiên định và sự đồng hành của Việt Nam, thể hiện qua những hoạt động ủng hộ mạnh mẽ về chính trị, tinh thần và vật chất.

“Ở thời điểm 65 năm sau hành trình lịch sử mà Cuba và Việt Nam đã cùng nhau viết nên và trước một thế giới đầy biến động và thách thức, chúng ta hãy cùng nhau làm mới những cam kết đối với tình anh em này - một minh chứng sống động cho thấy hai dân tộc, khi đoàn kết vì hạnh phúc của nhân dân mình và vì một thế giới hòa bình, công bằng và thịnh vượng, có thể làm nên những điều phi thường”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes phát biểu.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu nhấn mạnh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Cuba (2/12/1960) là một sự kiện trọng đại, khởi đầu cho mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực giữa hai dân tộc anh em Việt Nam-Cuba.

Trong chặng đường lịch sử vẻ vang 65 năm qua, hai dân tộc luôn đồng hành, kề vai sát cánh bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, đoàn kết gắn bó và không ngừng hợp tác, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai dân tộc anh hùng; trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc và biểu tượng có một không hai trong quan hệ quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, ngay từ cuối thế kỷ 19, Anh hùng dân tộc Cuba José Martí đã viết về đất nước Việt Nam xa xôi trong tác phẩm “Tuổi vàng”, gieo những hạt giống đầu tiên cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro - hai lãnh tụ kiệt xuất của thời đại, với tầm nhìn sâu rộng đã đặt nền móng và vun đắp cho mối tình hữu nghị, đoàn kết ấy bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và lý tưởng cách mạng. Những lời nói bất hủ của hai lãnh tụ: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà” và “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã khắc sâu trong trái tim của mỗi người dân hai nước, trở thành kim chỉ nam trong suy nghĩ và hành động của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trong những năm tháng kháng chiến khốc liệt của Việt Nam, khi Cách mạng Cuba non trẻ mới thành công, Chính phủ Cuba đã không do dự là quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1960), công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (1962), thành lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam (1963), lập Đại sứ quán trong vùng giải phóng (1967), cử hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia sang giúp Việt Nam, viện trợ không hoàn lại nhiều công trình kinh tế - xã hội trọng điểm giúp Việt Nam tái thiết đất nước sau chiến tranh.

daibieucuba.jpg
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro - vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng mới giải phóng tỉnh Quảng Trị miền Nam Việt Nam (năm 1973) giữa khói lửa chiến tranh, đã trở thành biểu tượng bất tử của tình đoàn kết quốc tế, là minh chứng sống động cho tình cảm thủy chung, son sắt, vượt lên trên mọi nghi lễ ngoại giao thông thường.

Cuba sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nguồn lực quý báu, đồng hành cùng Việt Nam trên các lĩnh vực chiến lược song hết sức nhân văn, thiết thực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, kiến trúc, xây dựng.

Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã được Cuba đào tạo, trưởng thành, mang theo tình cảm, tri thức và lý tưởng cách mạng về phục vụ quê hương. Những công trình Cuba giúp Việt Nam như Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba (Đồng Hới), Trại bò sữa Mộc Châu (Sơn La), Nông trường gà Lương Mỹ (Hòa Bình), tuyến đường Xuân Mai-Sơn Tây, Khách sạn Thắng Lợi (Tây Hồ) đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện đời sống, an sinh xã hội, xây dựng lại đất nước trong bối cảnh Việt Nam bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Khi Việt Nam bước vào thời kỳ Đổi mới, Cuba nỗ lực vượt qua “Thời kỳ đặc biệt” và tiến hành quá trình “Cập nhật hóa mô hình kinh tế”, hai nước chúng ta không ngừng ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác hiệu quả, thiết thực. Trong khi Cuba đã trao tặng Việt Nam nhiều giống vật nuôi, cây trồng quý và đặc biệt là nguồn vaccine phòng Covid-19 trong thời điểm Cuba rất khó khăn, Việt Nam cũng tích cực hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản, phát triển cây cà-phê…; đồng thời, trao đổi với nhau những kinh nghiệm, bài học về phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Với nền tảng vững chắc của tình hữu nghị gắn bó keo sơn được tôi luyện và thử thách trong 65 năm qua, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước, mối quan hệ gắn bó anh em Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân và phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai khu vực và thế giới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những tình cảm hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó, sự hỗ trợ hào hiệp, chí nghĩa, chí tình của đất nước Cuba anh em dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, dấu mốc lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba tháng 9/2024 và chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez tới Việt Nam tháng 9/2025 đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc và toàn diện giữa hai nước. Ngày nay, quan hệ Việt Nam-Cuba tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực: chính trị-ngoại giao, hợp tác đa phương, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân và đạt nhiều kết quả ban đầu đáng khích lệ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, bước sang năm 2026, Việt Nam và Cuba sẽ lần lượt tiến hành Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Cuba - hai sự kiện chính trị quan trọng định hướng cho tương lai phát triển của hai đất nước trong 5 năm tiếp theo,

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng, với nền tảng vững chắc của tình hữu nghị gắn bó keo sơn được tôi luyện và thử thách trong 65 năm qua, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước, mối quan hệ gắn bó anh em Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân và phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao làm việc tại Sơn La về phát triển kinh tế biên giới

Ngày 21/3, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về công tác ngoại giao kinh tế, định hướng phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới và hoạt động cửa khẩu trên địa bàn.

Kết quả bầu cử bảo đảm đúng quy trình, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri

Kết quả bầu cử bảo đảm đúng quy trình, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri

Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng; hiệp thương, lấy ý kiến cử tri; giới thiệu người ứng cử; vận động bầu cử; đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Thường trực Ban Chỉ đạo

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) vừa ban hành Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ ngày 20/3/2026 về Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thông qua báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 21/3, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc để thông qua báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử 100%

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử 100%

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%, cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ năm Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 21/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức phiên họp lần thứ năm để cho ý kiến các nội dung quan trọng, tiến tới tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.

Điểm niêm yết danh sách cử tri Khu vực bầu cử số 7, Tổ bầu cử số 3, phường Ba Đình, TP Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Kỳ vọng về trách nhiệm công vụ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã khép lại trong không khí dân chủ, trách nhiệm và trật tự.

Kết nạp đảng viên là học sinh ở Đảng bộ Trường trung học phổ thông Cao Lộc, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng nơi biên cương

Xác định tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, Tỉnh ủy Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo nền tảng vững chắc củng cố sức mạnh của Đảng nơi biên cương Tổ quốc.