Mỗi đơn vị, địa phương đã vận dụng sáng tạo việc học và làm theo gương Bác

Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, qua Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hình thức sân khấu hóa, đã phản ánh toàn diện kết quả triển khai Chỉ thị 05, Kết luận 01 ở các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Các đơn vị, địa phương đã vận dụng sáng tạo việc học và làm theo gương Bác rất thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.
Ban tổ chức hội thi cùng các đội thi tại lễ tổng kết và trao giải.
Ban tổ chức hội thi cùng các đội thi tại lễ tổng kết và trao giải.

Chiều 3/10, tại thành phố Đà Lạt, vòng chung kết Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng năm 2023, do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức đã khép lại sau 2 ngày diễn ra. Ban tổ chức đã trao 18 giải chính thức và 4 giải thưởng phụ cho các đội thi.

Tại vòng chung kết cấp tỉnh, hội thi thu hút 18 đội đến từ 12 huyện, thành phố và 6 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng, với hơn 500 diễn viên không chuyên tham gia.

Thí sinh tham gia vòng thi hùng biện.

Thí sinh tham gia vòng thi hùng biện.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, chung kết cấp tỉnh, các đội trải qua 3 phần thi, gồm: Chào hỏi (giới thiệu về đặc điểm địa phương, đơn vị và các thành viên trong đội), Hùng biện (thuyết trình một nội dung trong các chuyên đề toàn khóa của Đảng; chuyên đề năm 2022, 2023 của tỉnh Lâm Đồng) và Tiểu phẩm sân khấu, tái hiện những câu chuyện đời thường, những nhân tố mới, những mô hình điển hình có thật tại địa phương, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi thành phố Bảo Lộc.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi thành phố Bảo Lộc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, sức lan tỏa từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được các đội thi thể hiện tốt trong phần thi chào hỏi, hùng biện và ở phần thi tiểu phẩm, đã khắc họa được gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó tiếp tục khẳng định thông điệp: “Học tập và làm theo Bác đã lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp, đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội”. Những việc làm, những con người đời thường ấy sẽ tiếp tục được chia sẻ, nhân rộng, tỏa sáng và tiếp tục là tấm gương sáng để mỗi người học tập và noi theo.

Đội thi Công an tỉnh Lâm Đồng và huyện Đơn Dương đoạt giải Nhì.

Đội thi Công an tỉnh Lâm Đồng và huyện Đơn Dương đoạt giải Nhì.

Đây là hội thi rất ý nghĩa, thông qua hội thi đã phản ánh toàn diện kết quả của việc triển khai Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị ở các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh Lâm Đồng. Mỗi đội thi ở các địa phương, đơn vị đã vận dụng sáng tạo việc học và làm theo gương Bác một cách cụ thể, thiết thực, tạo lan tỏa mạnh mẽ.

Ban tổ chức trao giải thưởng phụ cho các tập thể, cá nhân.

Ban tổ chức trao giải thưởng phụ cho các tập thể, cá nhân.

Kết quả, giải Nhất hội thi thuộc về đội thi thành phố Bảo Lộc. Ban tổ chức trao 2 giải Nhì cho đội thi Công an tỉnh Lâm Đồng và huyện Đơn Dương, cùng 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các đội thi. Đồng thời, trao các giải thưởng phụ cho các tập thể, cá nhân về màn chào hỏi ấn tượng nhất, tiểu phẩm hay nhất; thí sinh diễn xuất, hùng biện xuất sắc nhất.

Ban tổ chức trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban tổ chức trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 1 (2021-2025), cho 11 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.