Lan tỏa các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức với hình thức sân khấu hóa, đã góp phần lan tỏa những cách làm hay, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ.
Quang cảnh hội thi.
Quang cảnh hội thi.

Ngày 2/10, tại thành phố Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng khai mạc Chung kết Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi lần này là một trong những cách làm hiệu quả để lan tỏa việc học và làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tại địa phương. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh, qua đó sẽ tác động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Phần thi chào hỏi của đội thi thành phố Đà Lạt.

Phần thi chào hỏi của đội thi thành phố Đà Lạt.

Đây là lần thứ 2, Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức sâu rộng trong toàn tỉnh Lâm Đồng, với hình thức sân khấu hóa. Thời gian qua, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo và triển khai tổ chức hội thi ở cơ sở, cấp huyện, thành phố thu hút 416 đội thi với hơn 12 nghìn cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, trên cơ sở đó đã lựa chọn 18 đội tham gia chung kết cấp tỉnh.

Phần thi chào hỏi của đội thi huyện Lạc Dương.

Phần thi chào hỏi của đội thi huyện Lạc Dương.

Tại hội thi chung kết cấp tỉnh, các đội trải qua 3 phần thi, gồm chào hỏi (giới thiệu về đặc điểm địa phương, đơn vị và các thành viên trong đội), hùng biện (thuyết trình một nội dung trong các chuyên đề toàn khóa của Đảng; chuyên đề năm 2022, 2023 của tỉnh Lâm Đồng) và tiểu phẩm sân khấu, tái hiện những câu chuyện đời thường, những nhân tố mới, những mô hình điển hình có thật tại địa phương, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thi bế mạc và trao giải vào chiều 3/10.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.